Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Nirmala Sitharaman cho biết ngân hàng trung ương nước này dự kiến phát hành phiên bản số của đồng Rupee trong năm tài chính 2022-2023 (bắt đầu từ ngày 1/4/2023).
“Việc phát hành tiền ảo sẽ tạo ra cú hích lớn cho nền kinh tế số của Ấn Độ”, CNBC dẫn lời bà Nirmala Sitharaman tại sự kiện công bố ngân sách thường niên ngày 1/2. “Tiền ảo cũng sẽ tạo ra một hệ thống quản lý tiền tệ hiệu quả hơn và chi phí thấp hơn”.
Bà Sitharaman không cung cấp thông tin chi tiết về cách thức hoạt động của đồng Rupee số, nhưng tiết lộ tiền ảo này sẽ sử dụng “công nghệ chuỗi khối (blockchain) và các công nghệ khác”.
Blockchain là công nghệ nền tảng của tiền ảo Bitcoin và đến nay đã được phát triển mở rộng với ứng dụng vượt ra ngoài các loại tiền ảo.
Nếu triển khai đúng kế hoạch, Ấn Độ sẽ trở thành một trong những nền kinh tế lớn nhất thế giới phát hành tiền ảo của ngân hàng trung ương (CBDC).
Từ năm 2014, Trung Quốc đã bắt đầu triển khai phiên bản số của đồng Nhân dân tệ và là quốc gia đi đầu trong việc phát hành CBDC trên thế giới. Trong hai năm qua, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã tiến hành thí điểm sử dụng đồng Nhân dân tệ số dưới dạng xổ số, trong đó tiền ảo được phát cho cư dân tại một số thành phố để chi tiêu. Gần đây hơn, ngân hàng này đã mở rộng chương trình thí điểm với đồng Nhân dân tệ số. Tuy nhiên, Bắc Kinh chưa phát hành tiền ảo trên quy mô toàn quốc và cũng chưa có lộ trình cho việc này.
Tại châu Á, Nhật Bản cũng đang phát triển đồng CBDC riêng. Trong khi đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tháng trước đã công bố một nghiên cứu về đồng Đôla số nhưng chưa chắc chắn về việc sẽ phát hành loại tiền này hay không.
Tại Ấn Độ, dù thúc đẩy đồng Rupee số, Chính phủ có lập trường cứng rắn với các loại tiền ảo như Bitcoin và hiện đang xây dựng các quy định cho lĩnh vực này. Cũng trong ngày 1/2, Bộ trưởng Tài chính Sitharaman đã chia sẻ quan điểm về việc này, trong đó nói rằng nên đánh thuế 30% đối với thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng tài sản số.
Ông Dimon nói "nợ ký quỹ đang ở mức cao nhất từ trước đến nay”, và điều đáng lo ngại hơn cả là sự tồn tại của "rất nhiều nợ ký quỹ không được nhìn thấy"...
CICC, ngân hàng đầu tư hàng đầu Trung Quốc, đứng sau hàng loạt thương vụ niêm yết của các doanh nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI), góp phần hỗ trợ nước này cạnh tranh công nghệ với Mỹ…
Dữ liệu thương mại mới nhất cho thấy xuất khẩu các nguyên tố đất hiếm bị hạn chế của Trung Quốc sang Nhật Bản đã giảm mạnh gần một nửa, và sang Mỹ giảm gần 30% trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 6 năm nay...
Động thái này nhằm chuẩn bị cho kịch bản các khách hàng doanh nghiệp có thể đột ngột gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn USD...
Trong một năm, Trung Quốc chi 615 tỷ USD cho nghiên cứu và phát triển, vươt qua Mỹ...
Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đang trải qua tuần làm việc đầu tiên. Hàng loạt các dự án Luật, dự thảo Luật quan trọng được các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận. Trong đó có dự án Nghị quyết nhằm bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.
Tài sản thực đang bước vào một cuộc chuyển dịch mới khi blockchain ngày càng được sử dụng để token hóa bất động sản, trái phiếu, năng lượng, hạ tầng và nhiều tài sản trong nền kinh tế thực. Tâm điểm kinh tế tuần này của Tạp chí Kinh tế Việt Nam tập trung vào chính xu hướng đó: “Tài sản thực được mã hóa – Động lực mới cho thị trường vốn và kinh tế số”.