Ông Đậu Thế Anh, Giám đốc khu du lịch cho biết, hệ thống cáo treo này được nhập về từ Châu Âu với công suất lớn tối 2.000 người/giờ. Khi đi lên núi bằng hệ thống cáp treo, du khách sẽ được ngắm thành phố Vũng Tàu từ trên cao xuống, sẽ thấy biển mênh mông, những con tàu neo đậu ngoài khơi, các khu bãi Dâu, Bãi Trước, Bãi Sau, và dưới chân mình có thể thấy rừng cây giả tỵ, mùa anh đào thì trắng xóa những hoa…
Nhà ga số 1 rộng rãi, có thể đón tiếp hàng trăm khách cũng một lúc để lên nhà ga số 2 trên đỉnh núi. Tại đây, du khách có thể khám phá một khu lịch trên cao rất đặc biệt vì hầu như ai đến Vũng Tàu cũng chỉ nghĩ đến biển xanh cát trắng mà thôi. Thế nhưng, thực sự Vũng Tàu lại có một không gian khác, du lịch trên núi cao, có nhiệt độ thấp hơn vài độ so với những bãi biển cát trắng ngay dưới chân núi.
Một ấn tượng khó phai khi đến khu du lịch Hồ Mây là toàn bộ các kiến trúc, công trình xây dựng, cây cỏ hoa lá, đều ghi dấu ấn bàn tay con người. Có rất nhiều công trình trên đỉnh núi này được xây dựng hoành tráng, qui mô rất lớn, mang nét nghệ thuật cao, được chăm chút đến từng viên đá, gốc cây đã được mang từ chân núi lên rất công phu. Đầu tiên phải kể đến hồ nước nhân tạo rộng mênh mông hàng chục ha, nuôi cá nước lạnh Châu Âu, cùng hệ thống thác nước cao 9 mét chảy rào rào trong khung cảnh cây cối xanh um tùm, du khách không khỏi mênh mang vì như đang đứng trước cảnh tiên giới. Sự hùng vĩ chính là điều mà chúng tôi cảm nhận rõ nhất.
Và rồi, du khách cũng không thể không tấm tắc trước những bàn tay tài hoa khi ngắm các công trình được xây dựng tại đây. Chẳng hạn, đó là công trình tượng Phật Di Lặc cao 30 mét, La Hán Đường với 18 vị la hán và Phật tích động Sơn Thần… Cụm quần thể tâm linh này đủ để cho du khách hài lòng và thanh thản khi thắp hương bái Phật hay trò chuyện với vị sư trụ trì khá am hiểu chuyện đời. Đó cũng là cụm quần thể di tích ghi công những anh hùng dân tộc có công xây dựng đất nước, từ bà Trưng bà Triệu đến Lý Thường Kiệt, Nguyễn Trãi và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những bức tượng đẹp, được sắp xếp có chủ ý để du khách thấy vệt lịch sử xây dựng và bảo vệ tổ quốc của dân tộc từ ngàn đời nay.
Chiếc xe điện chở chúng tôi len lỏi trên những con đường rợp bóng cây đi hết khu vực này đến khu vực khác, từ khu vực sân chơi cho trẻ con và người lớn, khu vực sân chơi cảm giác mạnh với hệ thống thuyền cướp biển, bạch tuộc, đua xe thể thao thể thức 1, trò chơi xe trượt dốc rất hứng khởi nhưng cực kỳ an toàn nhờ công nghệ hiện đại an toàn. Các nhóm học sinh có thể triển khai các hoạt động vui chơi ngoài trời như cắm trại, thám hiểm khám phá rừng nguyên sinh, đạp xe, cưỡi ngựa… Ở đây, cũng có những khu vực nuôi các loại thú quí như chim công, lợn rừng, gà gô, lợn lòi…
Ông Đậu Thế Anh cho biết, hiện nay Khu du lịch Hồ Mây có hội trường lớn sức chứa đến 500 người nên các cơ quan có thể tổ chức hội nghị, hội thảo tại đây. Chính vì thể, du lịch mice cũng là một thế mạnh mà Khu du lịch Hồ Mây có thể đáp ứng được. Tới đây, Khu du lịch sẽ tổ chức đón các đoàn học sinh đến tham quan và vui chơi, tự tay tham gia vào các hoạt động trồng trọt và chăm sóc các con vật nuôi tại đây và sẽ có quà là thành quả lao động của mình khi ra về. Điều này giúp các em học sinh được sống gần với thiên nhiên và cảm nhận sự lao động tay chân tốt nhất nhằm hoàn thiện nhân cách sau này.
Lộc Nguyễn