
Từ chỗ chỉ nắm chưa tới 10% thị phần hệ điều hành di động cách đây một năm, nền tảng nguồn mở Android của Google đã nhảy lên vị trí số 1 trong quý đầu năm, đẩy "người khổng lồ" Symbian của Nokia xuống chiếu dưới, theo phân tích của hãng nghiên cứu thị trường Canalys.
Theo hãng tin Reuters dẫn báo cáo của Canalys, thị phần của Android trong 3 tháng đầu năm đã tăng lên mức 35%, trong khi của hệ điều hành Symbian tuột dốc không phanh từ 45% xuống còn 26%. Trên thực tế, theo Canalys, Android đã dẫn đầu ngay từ quý 4/2010, nhưng độ chênh với Symbian chưa lớn như hiện tại.
Hãng phân tích thị trường cũng cho thấy, Android đã vượt qua đối thủ nặng ký iOS của Apple khá dễ dàng. Như vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, cả Google và Android đều đã tạo nên một cuộc cách mạng trên thị trường hệ điều hành di động, đẩy Nokia vào tình trạng bế tắc.
Android được coi như chiếc "phao cứu hộ" của nhiều hãng điện thoại không có hệ điều hành riêng hoặc có nhưng ít tiếng tăm như HTC, Samsung Electronics, Sony Ericsson, Motorola và LG Electronics.
Những hãng di động này đều đặt cược lớn vào cuộc chơi hệ điều hành di động Android, khi đua nhau tung ra thị trường hàng loạt mẫu dế thông minh chạy nền tảng mã nguồn mở của Google với cấu hình khủng, kiểu dáng, màu sắc phong phú và giá thành cạnh tranh.
Trong khi đó, để thoát khỏi tình trạng bế tắc, vài tháng trước, Nokia đã tuyên bố sẽ sử dụng hệ điều hành Microsoft Windows Phone bên trong các dòng smartphone sắp ra mắt, thay cho Symbian. Theo Canalys, chính động thái này sẽ càng đẩy Symbian xuống vị trí thấp hơn trong thế giới smartphone.
Dự kiến, mẫu dế thông minh đầu tiên của Nokia chạy Windows Phone sẽ ra mắt thị trường vào khoảng cuối năm nay. Tuy nhiên, giới phân tích cũng không hề đánh giá cao nền tảng di động này của "người khổng lồ" Microsoft.
Cũng trong cuộc điều tra này, theo Canalys, mặc dù tình hình kinh tế nhìn chung đang gặp nhiều trở ngại và người tiêu dùng đang phải thắt lưng buộc bụng, nhưng thị trường dế thông minh vẫn tăng trưởng mạnh, tới 83% so với cùng kỳ năm 2010, lên 101 triệu sản phẩm.
Trong nửa đầu năm 2026, Tiki có tổng giá trị giao dịch (GMV) bình quân trên mỗi sản phẩm bán ra cao nhất, đạt 469.837 đồng/sản phẩm, tăng 38% so với cùng kỳ. Xếp thứ hai là Lazada đạt 227.912 đồng, tăng 40%. Trong khi đó, Shopee đạt 153.074 đồng/sản phẩm, tăng 43% và TikTok Shop đạt 138.501 đồng, tăng 10%...
Ngày 29/9/2026, tại Hà Nội, Tập đoàn Hateco cùng Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư và Công nghệ Hưng Việt (Hung Viet Investment Trading and Technology Joint Stock Company), Aerial Sea Ventures (ASV) và EHang Holdings Limited đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác thử nghiệm và phát triển hệ sinh thái hàng không không người lái (UAV/eVTOL) phục vụ logistics, cảng biển và bất động sản.
Samsung Electro-Mechanics, một thành viên của Tập đoàn Samsung, vừa công bố khoản đầu tư khổng lồ trị giá 2.510 tỷ won (khoảng 1,84 tỷ USD), nhằm mở rộng nhà máy sản xuất đế bán dẫn tại Thái Nguyên, Việt Nam...
Để thanh toán QR xuyên biên giới phát triển theo chiều rộng và đi vào chiều sâu, kết nối hạ tầng mới chỉ là bước đầu; yêu cầu tiếp theo là mở rộng điểm chấp nhận, gia tăng giao dịch và tạo giá trị cho nền kinh tế. a/b lược ghi ý kiến của cơ quan quản lý và các thành viên thị trường tại Hội thảo “Thúc đẩy thanh toán xuyên biên giới qua mã QR: Động lực mới cho bán lẻ và du lịch” về định hướng và giải pháp thúc đẩy phương thức thanh toán này trong thời gian tới.
Trong 8 tháng đầu năm, xuất khẩu máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của Việt Nam sang Trung Quốc đạt 17,24 tỷ USD, song kim ngạch nhập khẩu từ Trung Quốc lại ghi nhận tới 59,26 tỷ USD, cao hơn khoảng 42,02 tỷ USD so với xuất khẩu...
Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.
Sau hơn một thập kỷ không phát hành trái phiếu Chính phủ trên thị trường vốn quốc tế, khả năng Việt Nam trở lại với trái phiếu Chính phủ bằng USD đang thu hút sự quan tâm của giới đầu tư.