
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 14/10/2025
Hà Anh
24/08/2010, 18:07
Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế khởi kiện ANZ vì “không thực hiện cam kết” trong kế hoạch phát hành trái phiếu
Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (mã IFS-HOSE) đang khởi kiện ANZ vì cho rằng ngân hàng này “không thực hiện cam kết” trong hợp đồng tư vấn bảo lãnh phát hành trái phiếu.
Ngày 24/8/2010, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) cho biết đã nhận được Công văn số 476/CV-2010 ngày 18/8/2010 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (mã IFS-HOSE) về việc công ty này đang khởi kiện Ngân hàng Australia and New Zealand Banking Group Limited (chi nhánh Hà Nội) - gọi tắt là Ngân hàng ANZ, về việc tranh chấp hợp đồng tư vấn bảo lãnh phát hành trái phiếu.
Cũng theo nguồn tin trên, hiện tòa phúc thẩm tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội đang thụ lý hồ sơ khởi kiện này.
Trước đó, HOSE thông báo cổ phiếu IFS bị đưa vào diện tạm ngừng giao dịch kể từ ngày 17/8/2010 theo Quyết định số 174/QĐ-SGDHCM ngày 13/8/2010 của HOSE, là do công ty này đã vi phạm điểm 1.3, điều 20 Quy chế Niêm yết Chứng khoán tại HOSE (hoạt động kinh doanh của tổ chức niêm yết bị thua lỗ trong hai năm liên tiếp, căn cứ theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán).
Về kết quả kinh doanh nói trên, trong Báo cáo thường niên năm 2008, IFS đưa ra một số yếu tố ảnh hưởng đến chi phí và lợi nhuận của công ty, trong đó có sự cố liên quan đến việc khởi kiện nói trên.
Cụ thể, để triển khai dự án đầu tư tại miền Bắc, IFS đã ứng tiền mua máy móc thiết bị và đặt cọc tiền thuê đất trị giá khoảng gần 10 triệu USD, dự định dùng nguồn vốn đầu tư cho dự án này từ phát hành trái phiếu doanh nghiệp với sự bảo lãnh phát hành bởi Ngân hàng ANZ chi nhánh Hà Nội.
Hợp đồng bảo lãnh phát hành trái phiếu đã được ký kết vào tháng 12/2007. Để hỗ trợ cho công ty triển khai dự án trong khi chờ đợi phát hành trái phiếu, Ngân hàng ANZ còn ký kết một khoản vay bắc cầu cho công ty trị giá 18 triệu USD với nguồn tiền trả nợ từ việc phát hành trái phiếu trên, khoản vay này đã giải ngân được 4 triệu USD trong tháng 3/2008.
“Tuy nhiên, do tình hình biến động về tài chính và tín dụng trong nước cũng như khủng hoảng tài chính trên toàn thế giới phát sinh khoảng từ quí 2/2008, Ngân hàng ANZ không thực hiện cam kết phát hành trái phiếu và ngưng cung cấp khoản vay bắc cầu cho công ty. Với tình hình tài chính khó khăn như vậy công ty buộc phải ngưng dự án và chịu lỗ cho các khoản đã ứng cho nhà cung cấp do vi phạm hợp đồng. Chi phí lỗ từ đầu tư vào dự án tại miền Bắc được hạch toán trong năm 2008”, Báo cáo thường niên 2008 của IFS cho biết.
Theo báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2010 của IFS, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 543,52 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 29,36 tỷ đồng.
Theo số liệu thống kê đến từ VIS Ratings, tỷ lệ nợ trái phiếu trễ hạn thanh toán gốc/lãi đã ghi nhận xu hướng hạ nhiệt trong năm 2024 và dần ổn định trong năm 2025, đạt khoảng 12,4% vào cuối tháng 8.
Mức giá này được Hội đồng Quản trị VPS thông qua trên cơ sở không thấp hơn giá trị sổ sách của một cổ phiếu theo Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2025 đã được kiểm toán.
Sau khi phát hành thành công, vốn điều lệ của Dược phẩm Hà Tây dự kiến sẽ tăng từ 823,4 tỷ đồng, lên 905,74 tỷ đồng.
Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh, từ ngày 15/10 đến 12/11 với mục đích cơ cấu tài chính cá nhân.
VDSC đánh giá rằng hoạt động này có thể không thực sự hấp dẫn đối với các ngân hàng, chủ yếu vì biên lợi nhuận thấp, biên gộp bình quân dưới 5%, rủi ro thị trường cao và không phù hợp với mô hình kinh doanh cốt lõi của Ngân hàng thương mại.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: