
Ngày 9/7, Ngân hàng ANZ cho biết đã mua lại 10% cổ phần của Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI) với giá 88 triệu USD.
Giám đốc cấp cao của ANZ Bob Edgar cho biết, mối quan hệ đối tác chiến lược với SSI sẽ đem lại lợi ích cho hoạt động kinh doanh hiện tại trên thị trường vốn Việt Nam của ANZ.
Ông nói: “Mối quan hệ đối tác đặc biệt này là sự kết hợp giữa những khả năng mạnh mẽ của SSI tại thị trường Việt Nam với năng lực tiếp cận thị trường khu vực của ANZ. Đồng thời, mối quan hệ này cũng thúc đẩy mối quan hệ đã có giữa ANZ và SSI.”
Hiện SSI là công ty môi giới chứng khoán có quy mô hàng đầu Việt Nam. Trong quý 1 năm nay, lợi nhuận của công ty tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức 28,8 triệu USD. Doanh thu quý 1 của SSI cũng tăng tới 35,5 triệu USD.
Là ngân hàng cho vay lớn thứ 3 ở Australia, ANZ hiện đang đẩy mạnh mở rộng hoạt động kinh doanh ở châu Á để bù lại khả năng tăng trưởng chậm lại tại hai thị trường chính là Australia và New Zealand.
Đến nay, ANZ đã chi khoảng 1,5 tỷ đôla Australia để mua lại cổ phần của các ngân hàng từ Indonesia đến Trung Quốc. Theo các nhà phân tích, Giám đốc điều hành mới sắp nhậm chức của ANZ vào tháng 10 tới là Michael Smith sẽ tiếp tục chiến lược phát triển này của ANZ tại châu Á.
(Theo Reuters)
Nếu giao dịch thành công, ông Bolat Duisenov sẽ nắm giữ gần 2,146 triệu cổ phiếu CTD.
Ông Dương Đức Hùng được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc OCB với thời hạn bổ nhiệm 2 năm, kể từ ngày 26/10 tới.
CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ-HOSE) vừa cập nhật tình hình hoạt động & tình hình tài chính quý 3/2026 (chưa bao gồm dự phòng cho các nghĩa vụ mua lại có thể phát sinh trong tương lai).
CTCP Diamond Properties thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (mã NVL-HOSE).
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 22/10/2026.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 42-2026 phát hành ngày 19/10/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Ở giữa đảo ngọc Phú Quốc, có một mô hình trống nấm Linh Chi đỏ từ nhiều năm nay, tạo thêm một phần việc làm cho người dân địa phương. Nấm ở đây được nuôi trồng theo kỹ thuật nông nghiệp công nghệ cao, nguyên liệu được hấp thanh trùng, tiệt trùng trước khi cấy phôi giống.