Sau phiên xả đột ngột hôm qua, thị trường chuyển trạng thái thận trọng cao độ trong sáng nay. Lúc này quan điểm chờ đợi thị trường giảm tiếp đã hoàn toàn chiếm ưu thế nên lực cầu thoái lui rất sâu. VN-Index đã có lúc rơi xuống tận 1210 điểm gần sát ngưỡng tâm lý được chờ đợi quanh 1200 điểm...
Các cổ phiếu thanh khoản cao nhất sáng nay giảm khá mạnh.
Sau phiên xả đột ngột hôm qua, thị trường chuyển trạng thái thận trọng cao độ trong sáng nay. Lúc này quan điểm chờ đợi thị trường giảm tiếp đã hoàn toàn chiếm ưu thế nên lực cầu thoái lui rất sâu. VN-Index đã có lúc rơi xuống tận 1210 điểm gần sát ngưỡng tâm lý được chờ đợi quanh 1200 điểm.
Nhà đầu tư không có lý do gì để nóng ruột mua lúc này. Lượng cầu dư mua chủ yếu ở giá rất thấp, trong khi áp lực tâm lý cắt lỗ lại khiến nhà đầu tư cầm cổ sốt ruột. Độ rộng của VN-Index trọn phiên sáng nay đều cực hẹp, chốt buổi sáng chỉ có 72 mã tăng/347 mã giảm.
Do dòng tiền quá thụ động và chờ ở giá thấp, biên độ giảm giá cổ phiếu cũng khá rộng, tùy thuộc vào nhu cầu bán đến đâu. Khoảng 177 cổ phiếu trong VN-Index đang giảm quá 1% giá trị và thanh khoản của nhóm này chiếm tới 61% tổng giá trị khớp sàn HoSE.
Tuy số lượng cổ phiếu giảm sâu rất nhiều cũng như tập trung thanh khoản khá lớn, nhưng hầu hết quy mô thanh khoản đó cũng chỉ dồn vào một nhóm cổ phiếu. Cụ thể, trong 177 mã yếu nhất nói trên, chỉ 20 mã khớp được quá 50 tỷ đồng. Chỉ 11,3% số cổ phiếu chiếm 67% thanh khoản của nhóm yếu nhất. Điều này cho thấy cũng không phải tất cả cổ phiếu giảm sâu đều có áp lực bán tháo, mà chủ yếu giá giảm rộng là do cầu chờ giá quá thấp và một khối lượng bán rất nhỏ đang tạo giá trên bảng điện.
Nhóm blue-chips đang chịu sức ép rõ rệt nhất, đơn giản vì thanh khoản ở nhóm này thường là cao nhất. FPT dẫn đầu nhóm giảm hơn 1% với giao dịch 539,8 tỷ đồng, giá rơi 2,24%; MBB giảm 1,07% với 273,5 tỷ; SSI giảm 1,49% với 186,5 tỷ; VHM giảm 2,61% với 170,7 tỷ; MWG giảm 1,77% với 159,7 tỷ. Chỉ số VN30-Index đang giảm 1,03% với 5 mã tăng/25 mã giảm, trong đó 12 mã giảm quá 1%.
Khá may mắn cho VN-Index là nhóm vốn hóa hàng đầu chưa giảm nhiều. VCB giảm 1,65%, FPT giảm 2,24%, CTG giảm 3,18%, VIC giảm 2,26%, VHM giảm 2,61% là các mã yếu nhất. BID, GAS, TCB, VPB cũng đỏ nhưng mức độ nhẹ. HPG tăng 0,19%, VNM tăng 0,85%, GVR tăng 0,64% là các cổ phiếu bù đắp chút ít cho điểm số.
Mặc dù vậy tổng thể thị trường sáng nay vẫn chịu áp lực rất lớn, ít nhất về tâm lý, khi các mức giá gần tham chiếu hầu như không có cầu. Nhà đầu tư muốn bán chỉ có thể chấp nhận giá rất thấp, nên thị trường từ từ rơi xuống. Tuy đà giảm không có quán tính như chiều qua, nhưng độ chắc chắn lại rất cao vì hầu như không có lệnh mua chủ động. Khoảng 15 phút cuối phiên đã xuất hiện tín hiệu bắt đáy năng động hơn nhưng khả năng đẩy giá phục hồi vẫn rất nhỏ. Số ít cổ phiếu trong rổ VN30 được “vớt” giá lên khá là BCM phục hồi 3,67% so với mức đáy, hiện còn giảm 0,15% so với tham chiếu; HDB phục hồi 2%, hiện còn giảm 1,55%; SSB phục hồi 1,4%, còn giảm 0,91%; TCB phục hồi 1,55%, còn giảm 0,43%; VHM phục hồi 2,6%, còn giảm 2,61%.
Mở rộng ra toàn sàn HoSE, xấp xỉ 40% số cổ phiếu có phát sinh giao dịch sáng nay phục hồi thoát đáy từ 1% trở lên. Đây là những thay đổi còn mờ nhạt, nhất là khi tâm lý chờ đợi VN-Index xuống tới các mức hỗ trợ rõ ràng vẫn lan rộng. Nhà đầu tư có lý do để không bắt đáy quá sớm.
Trong 72 cổ phiếu đi ngược dòng sáng nay không có nhiều giao dịch đáng chú ý. Ngoài các blue-chips đang tăng trong rổ VN30, các nhóm khác đều ít mã có thanh khoản cao. HSG tăng 1,2% khớp 90,2 tỷ; POW tăng 1,14% khớp 61,5 tỷ; NVL tăng 0,89% khớp 51,8 tỷ; DGW tăng 0,72% với 43 tỷ là số ít mã đáng kể.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay cũng giao dịch thận trọng, mua ròng nhẹ 72,9 tỷ đồng trên HoSE. Sáng hôm qua khối này cũng mua ròng 98,9 tỷ đồng. Đây là phiên sáng thứ 2 liên tục khối này mua ròng. Các mã đáng chú ý là VNM 151,6 tỷ, TCB 28,7 tỷ, MSN 25,6 tỷ. Bên bán có FPT -54,7 tỷ, CTG -31,3 tỷ, VHM -24 tỷ, DXG -22,4 tỷ.
Vàng trượt giá trong lúc đợi báo cáo việc làm Mỹ
Tháng 7: Lực bán của khối ngoại đã suy yếu, giá trị bán ròng giảm còn một nửa
Xu thế dòng tiền: Rung lắc để lên tiếp hay thị trường đã đạt đỉnh?
Thị trường tiếp tục có tuần tăng trưởng thứ 3 liên tiếp khi VN-Index chạm sát tới mốc 1700 điểm, tăng 0,9%. Tuy nhiên diễn biến tuần qua đã xuất hiện những tín hiệu khác lạ khi chỉ số lên càng cao, cổ phiếu giảm giá càng nhiều.
Đà Nẵng lập Hội đồng tư vấn, sẵn sàng vận hành Trung tâm tài chính quốc tế
Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng vừa công bố quyết định thành lập Hội đồng Tư vấn Xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng.
VN-Index có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh về vùng quanh 1.600 điểm
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 25-29/8/2025.
Vì sao chưa đầy một tháng khối ngoại đã bán ròng hơn 1 tỷ USD?
Thông thường mỗi khi định giá của nhóm ngân hàng PB xấp xỉ 2x là khối ngoại bán ra vì theo quan điểm của dòng vốn ngoại, mức giá này không còn hấp dẫn nữa.
Kiểm toán thông đồng doanh nghiệp bóp méo báo cáo tài chính sẽ bị phạt tối đa 2 tỷ đồng
Doanh nghiệp kiểm toán“bắt tay” với khách hàng để bóp méo báo cáo tài chính sẽ bị phạt tối đa 2 tỷ đồng, buộc nộp lại toàn bộ số lợi bất chính và bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ kiểm toán; kiểm toán viên trực tiếp tham gia cũng bị phạt tiền và thu hồi giấy phép hành nghề...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: