Ủy ban Thương mại quốc tế Mỹ (ITC) vừa ra kết luận Apple không hề xâm phạm bằng sáng chế của công ty Đài Loan HTC, báo Wall Street Journal đưa tin.
Phán quyết này là thắng lợi mới nhất của “quả táo” trong cuộc chiến pháp lý gay cấn với các đối thủ công nghệ, đồng thời, đẩy thế bất lợi về cho HTC trong trận đấu này.
Phán quyết của ITC được đưa ra ngày 17/10, là câu trả lời cho đơn kiện nhằm vào Apple mà HTC nộp lên cơ quan này trước đó. Trong phán quyết, ITC tuyên bố, Apple không xâm phạm 4 bằng sáng chế của HTC liên quan đến các công nghệ tìm kiếm và quay số nhanh các số điện thoại, kiểm soát tiêu thụ điện năng trên các thiết bị điện tử di động.
HTC cho biết, họ sẽ chờ nhận được phán quyết đầy đủ của tòa trước khi quyết định xem sẽ làm gì tiếp theo. Giới chuyên gia dự báo, HTC sẽ đề nghị ITC xem xét lại phán quyết này.
“Đây mới chỉ là một trong nhiều bước của quy trình pháp lý. Chúng tôi tự tin có đủ chứng cứ cho việc kháng cáo và đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình”, luật sư trưởng của HTC Grace Lei tuyên bố. Hiện Apple chưa có bình luận gì về vụ việc.
Cuộc xung đột pháp lý giữa các hãng công nghệ lớn đang này càng leo thang cùng với tốc độ tăng trưởng bùng nổ của thị trường điện thoại thông minh và máy tính bảng. Thời gian qua, Apple, Samsung, HTC, Google, Motorola và Nokia liên tục đâm đơn kiện lẫn nhau với những cáo buộc về vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Trong đó, có vẻ như Apple là tâm điểm của cuộc đấu.
Mới đây nhất, tòa án Australia đã ban lệnh cấm bán máy tính bảng Galaxy Tab 10.1 của Samsung ở thị trường này theo đơn kiện của Apple. Bởi vậy, phán quyết mà HTC vừa đưa ra là thắng lợi quan trọng tiếp theo của Apple trong cuộc đấu pháp lý căng thẳng này.
Tuy vậy, các nhà phân tích nhận định, những phán quyết sắp tới - có khả năng được công bố trong tháng 11 và 12 - mới có vai trò quan trọng hơn trong việc xác định xem liệu sản phẩm của HTC có phải đối mặt với lệnh cấm nhập khẩu vào thị trường Mỹ.
Giới chuyên gia cho hay, Apple đang nuôi hy vọng đẩy điện thoại thông minh của HTC - sản phẩm sử dụng hệ điều hành Android phổ biến nhất ở Mỹ - ra khỏi thị trường này. Trong khi đó, HTC lại muốn tích lũy đủ lực thông qua việc kiện ngược để đi tới một thỏa thuận cấp phép chéo (cross-licensing) với Apple.
Nhà phân tích Birdy Lu thuộc công ty Samsung Securites dự đoán, một thỏa thuận cấp phép chéo giữa Apple và HTC nhiều khả năng sẽ là kết quả của cuộc chiến đang diễn ra giữa hai bên.
Mặt khác, cũng theo ông Lu, một đơn kiện khác của HTC gần đây nhằm vào Apple dựa trên các bằng sáng chế mà công ty Đài Loan này đã mua lại từ Google có thể sẽ tạo ra một mối đe dọa lớn hơn đối với “quả táo”. Phán quyết của tòa đối với đơn kiện này phải ít nhất 1 năm nữa mới được đưa ra.
Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump không muốn Apple mua chip nhớ từ các nhà sản xuất Trung Quốc…
Trong nhiều năm, khi nói đến tăng trưởng kinh tế, Việt Nam thường đặt trọng tâm vào ba động lực truyền thống: xuất khẩu, đầu tư và tiêu dùng. Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, dư địa tăng trưởng của các động lực cũ đang dần thu hẹp, buộc Việt Nam phải tìm kiếm những ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao hơn, ít phụ thuộc vào tài nguyên và có khả năng tạo ra nguồn thu ngoại tệ bền vững.
Đặt mục tiêu đưa kinh tế số chiếm 30% GRDP trong năm 2026 và 40% vào năm 2030, TP. Hồ Chí Minh định hướng hình thành sàn giao dịch dữ liệu, ít nhất hai trung tâm dữ liệu và hai khu công nghệ số tập trung...
Các quỹ nhà nước và địa phương Trung Quốc chủ yếu duy trì tỷ lệ sở hữu dài hạn tại các doanh nghiệp đã đầu tư, rất hạn chế bán ra và cũng hạn chế tìm kiếm lợi nhuận tài chính ngắn hạn...
Chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo phải đi vào dây chuyền sản xuất và quy trình quản trị, chứ không chỉ dừng lại ở phần mềm quản lý văn phòng, trong đó lưu ý chú trọng đến năng lực hấp thụ và làm chủ công nghệ của doanh nghiệp Việt Nam, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa...
Chiều 11/8, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tổ chức Diễn đàn: “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng”.
Lợi thế năng lượng trong thế kỷ XXI không chỉ đến từ việc sở hữu tài nguyên, mà từ khả năng biến chính sách thành dự án, biến dự án thành năng lượng và biến năng lượng thành tăng trưởng.