
Sau một năm doanh số iPhone giảm sút, Apple vẫn quyết tâm theo đuổi chiến lược lấy điện thoại thông minh (smartphone) làm sản phẩm chủ lực. Điều này được thể hiện qua việc "táo khuyết" công bố một loạt mẫu iPhone mới tại sự kiện được chờ đợi diễn ra vào ngày 10/9.
Theo tin từ CNN Business, trong lễ giới thiệu sản phẩm tại trụ sở công ty ở Cupertino, California, Apple ra mắt hai mẫu iPhone cao cấp là iPhone 11 Pro và 11 Pro Max, cùng một mẫu rẻ hơn là iPhone 11. Đây là các bản nâng cấp tương ứng của các mẫu "tiền nhiệm" iPhone XS, XS Max, và XR.
Như thường lệ, Apple đưa ra những cải tiến mới về tuổi thọ pin, hệ thống camera, và một số đặc điểm phần cứng bên trong khác của iPhone. Tuy nhiên, khi nhìn bề ngoài, những mẫu điện thoại mới này không có khác biệt rõ rệt nào so với mẫu của năm ngoái.
iPhone 11 Pro và 11 Pro Max có hệ thống camera được cải thiện, với 3 camera ở mặt sau và tuổi thọ pin cao hơn. Apple cho biết iPhone 11 Pro có tuổi thọ pin dài hơn 4 giờ so với iPhone XS, trong khi iPhone 11 Pro Max có tuổi thọ pin dài hơn 5 giờ so với iPhone XS Max.
CEO Tim Cook giới thiệu iPhone 11 - Ảnh: Apple.
Trong lễ giới thiệu sản phẩm, Tổng giám đốc (CEO) Tim Cook của Apple gọi hai mẫu Pro này là "những chiếc iPhone mạnh nhất và tiên tiến nhất mà Apple từng sản xuất, với thiết kế gây sửng sốt".
iPhone 11 Pro và 11 Pro Max có giá bắt đầu tương ứng từ 999 USD và 1.099 USD, bằng với giá của iPhone XS và XS Max.
Trong khi đó, chiếc iPhone 11, với hệ thống camera kép, có giá bắt đầu từ 699 USD, thấp hơn 50 USD so với mức giá của iPhone XR.
Trong 3 quý vừa qua, quý nào Apple cũng chứng kiến doanh thu từ iPhone giảm với tốc độ hai con số. Hãng đang phải đối mặt với thực tế là người tiêu dùng "lười" nâng cấp điện thoại hơn và thương chiến Mỹ-Trung gây suy giảm nhu cầu iPhone ở Trung Quốc, nơi từng là một trong những thị trường hứa hẹn nhất của hãng.
Apple sẽ bắt đầu nhận đặt hàng trước iPhone mới vào ngày thứ Sáu tuần này. Các mẫu điện thoại mới sẽ chính thức lên kệ vào ngày 20/9.
Ngoài iPhone mới, Apple còn giới thiệu chiếc máy tính bảng iPad thế hệ thứ 7, với màn hình 10,2 inch, so với màn hình 9,7 inch của mẫu trước, và mức giá bán lẻ bắt đầu từ 329 USD.
Hãng cũng giới thiệu chiếc đồng hồ thông minh Apple Watch Series 5 với tính năng màn hình luôn sáng. Giá của Watch thế hệ 5 có giá từ 399 USD. Cùng với đó, hãng giảm giá Apple Watch Series 3 về 199 USD.
Trong một động thái cho thấy sự dịch chuyển trọng tâm từ thiết bị phần cứng sang dịch vụ, Apple giới thiệu dịch vụ thuê bao trò chơi (game) Apple Arcade và truyền hình thuê bao Apple TV . Các dịch vụ này đều có giá 4,99 USD/tháng.




Cuộc gặp giữa ông Trần Kim Chung - Chủ tịch Tập đoàn CT Group và TS. Kao Kim Hourn - Tổng Thư ký ASEAN đã mở ra một dấu mốc mới trong quan hệ hợp tác giữa khu vực tư nhân Việt Nam và Cộng đồng ASEAN để cùng kiến tạo tương lai bền vững cho cộng đồng gần 700 triệu dân.
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Việt Nam và Nhật Bản chính thức triển khai 5 nhiệm vụ nghiên cứu chung về bán dẫn, đánh dấu bước chuyển từ hợp tác kết nối sang triển khai các dự án nghiên cứu thực chất...
Trong bối cảnh nhu cầu nhân lực AI vượt xa nguồn cung, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đang bắt đầu đào tạo và nuôi dưỡng tài năng ngay từ bậc trung học nhằm chuẩn bị cho cuộc đua AI dài hạn...
Apple đã chính thức điều chỉnh tăng giá dòng iPhone 17 tại thị trường Nhật Bản. Động thái được cho là không gây nhiều bất ngờ, bởi từ nhiều tuần trước, một số nhà bán lẻ lớn tại nước này đã âm thầm nâng giá bán sản phẩm…
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.