
Ngày 17/4, CEO Apple Tim Cook đã di chuyển đến Indonesia sau khi kết thúc chuyến thăm tại Việt Nam. Tại đây, ông có cuộc gặp với Tổng thống Indonesia Joko Widodo.
Chia sẻ với phóng viên sau cuộc gặp mặt, CEO Apple cho biết: “Chúng tôi đã thảo luận về mong muốn của Tổng thống về việc sản xuất tại đây. Đó là điều chúng tôi sẽ xem xét”.
Ông nói thêm: “Tiềm năng đầu tư ở Indonesia là vô tận. Có rất nhiều nơi tuyệt vời để đầu tư và chúng tôi vẫn đang thực hiện”. Tuy nhiên Tim Cook chưa đề cập đến bất kỳ kế hoạch cụ thể nào.
Apple hiện không có các nhà máy sản xuất tại Indonesia nhưng đã thành lập các Học viện phát triển Apple. Một ngày trước cuộc gặp, gã khổng lồ công nghệ Mỹ đã công bố kế hoạch tăng cường đầu tư vào Indonesia và cho biết họ sẽ mở Học viện phát triển Apple thứ tư của nước này tại Bali. Viện nhằm mục đích nuôi dưỡng tài năng công nghệ trong bối cảnh iOS đang ngày càng phổ biến tại quốc gia này, sẽ tập trung vào giảng dạy mã hóa và thiết kế.
Bộ trưởng Công nghiệp Agus Gumiwang Kartasasmita cho biết Apple đã đầu tư tổng cộng 1,6 nghìn tỷ rupiah ( tương đương 98 triệu USD) vào 4 tổ chức ở Indonesia. Chính phủ đã yêu cầu Apple thành lập thêm hai học viện, một ở miền đông Indonesia và một ở thủ đô mới đang được phát triển trên đảo Borneo. Indonesia có kế hoạch chuyển thủ đô từ Jakarta đến Nusantara vào tháng 8.
Ông Budi Arie Setiadi, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông, cho biết sau cuộc họp rằng Chính phủ đã nhận được phản hồi tốt từ Tim Cook trước yêu cầu của Tổng thống về việc tham gia vào dự án thành phố thông minh ở thủ đô mới.
Hiện nay, Jakarta thắt chặt các yêu cầu về hàm lượng nội địa đối với một số mặt hàng ở Indonesia. Vào năm 2022, Chính phủ đã nâng tỷ lệ linh kiện và linh kiện địa phương mà một công ty phải sử dụng trong điện thoại thông minh lên 35%, từ mức 20% vào năm 2016.
Để đáp ứng các yêu cầu mua sắm tại địa phương, Apple đã thành lập các cơ sở đào tạo trên toàn quốc kể từ năm 2018. Việc mua sắm phần mềm trong nước được tính toán dựa trên các yếu tố bao gồm thiết kế, quyền sở hữu trí tuệ và việc làm.
Theo Statista, tính đến tháng 1, Apple chiếm 11,57% thị phần điện thoại di động ở Indonesia. Oppo dẫn đầu thị trường với gần 18% thị phần, tiếp theo là Samsung với thị phần khoảng 17,44%. Apple vẫn chưa có Apple Store được quản lý trực tiếp tại nước này mà điện thoại của họ được bán bởi các nhà phân phối địa phương. Công ty Mỹ đang cố gắng giành thêm thị phần bằng cách phát triển nhân tài và mở rộng hệ sinh thái ứng dụng iOS trong nước.
Với dân số hơn 270 triệu người, Indonesia là quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á và là thị trường di động của nó có tiềm năng tăng trưởng cao. Năm 2023, sản xuất điện thoại trong nước là 49 triệu chiếc, trong khi nhập khẩu ở mức 2,79 triệu chiếc.
Trong số hàng nhập khẩu, 85% là sản phẩm của Apple, Bộ trưởng Công nghiệp Kartasasmita cho biết: “Chúng tôi hy vọng rằng Apple có thể tạo ra giá trị gia tăng ở Indonesia. Điều chúng tôi muốn khuyến khích là xây dựng nhà máy’.
Các nhà phân tích cho rằng chuyến thăm của Cook nhấn mạnh tầm quan trọng của Apple đối với tiềm năng sản xuất của khu vực này.
Dan Ives, Giám đốc điều hành của Công ty chứng khoán Wedbush cho biết: “Về mặt nguồn cung, chúng tôi thấy Apple đang tập trung chú trọng các nước Đông Nam Á khi thị trường Trung Quốc vẫn là một bài toán khó”.
Ngay trước khi đến thăm Indonesia, Tim Cook cũng đã có chuyến đi tới Việt Nam và chia sẻ tập đoàn này sẽ công bố việc tăng cường khoản chi cho nhà cung cấp.
Theo danh sách các nhà cung cấp toàn cầu được Apple công bố, có khoảng 25 nhà cung cấp của tập đoàn này đã hiện diện tại Việt Nam. Có thể kể ra một số cái tên lớn cung ứng cho Apple đã đến Việt Nam như Foxconn, Luxshare, Goertek... với 27 cơ sở sản xuất đặt tại 13 tỉnh.
Trong những tháng cuối năm 2026, Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện các nghị quyết của Trung ương. Đồng thời tập trung chỉ đạo, chuẩn bị thật tốt để tổ chức thành công Đại hội lần thứ IX của Liên hiệp Hội Việt Nam...
Nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), bà Deborah Steele, nguyên Chủ tịch Ủy ban Tin tức của Liên minh Phát thanh Truyền hình Thế giới (WBU) và cựu lãnh đạo cấp cao phụ trách nội dung tin tức của ABC, đã chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam về cách trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi hoạt động báo chí và truyền thông. Bà cũng phân tích cách các tòa soạn và nhà báo có thể tận dụng AI để nâng cao hiệu quả sản xuất nội dung, đồng thời vẫn bảo đảm tính chính xác, minh bạch và trách nhiệm đối với công chúng...
Trí tuệ nhân tạo (AI) đang dần trở thành một phần không thể thiếu trong ngành báo chí, đặc biệt khi công nghệ này đang tái định hình hệ sinh thái truyền thông. Nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, các chuyên gia từ nhiều lĩnh vực đã chia sẻ quan điểm về việc ứng dụng AI trong sản xuất tin tức...
Công ty bán dẫn SK Hynix vừa vượt qua Samsung Electronics để trở thành doanh nghiệp niêm yết có giá trị vốn hóa lớn nhất Hàn Quốc, đồng thời cũng vươn lên vị trí nhà sản xuất chip nhớ vốn hóa lớn nhất thế giới...
Những robot hình người có khả năng thực hiện nhiều công việc, từ thu hoạch nho đến đón tiếp khách, đang trở thành tâm điểm của làn sóng đổi mới công nghệ tại châu Âu. Trong khi các doanh nghiệp Trung Quốc thống trị thị trường robot toàn cầu, các startup châu Âu đang tìm cách tạo lợi thế cạnh tranh bằng những phân khúc chuyên biệt và giá trị khác biệt…
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.