
Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (mã SSI-HOSE) báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (mã PAN-HOSE).
Theo đó, SSI đã bán thành công 15 triệu cổ phiếu PAN, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu của SSI tại PAN từ 19,9% xuống 12,73% vốn điều lệ, tương ứng 26.582.793 cp.
Thời gian giao dịch từ ngày 8/11 đến ngày 10/11/2021. Tính theo thị giá bình quân trên thị trường trong khoảng thời gian giao dịch, SSI đã thu về số tiền khoảng 546 tỷ đồng.
Trước đó, cổ đông lớn nước ngoài là TAEL Two Partner cũng đã hoàn tất việc bán ra 15 triệu cổ phiếu PAN và giảm tỷ lệ sở hữu giảm từ 11,65% về còn 4,47% vốn điều lệ và không còn là cổ đông lớn.
Giao dịch được thực hiện thông qua khớp lệnh trong ngày 4/11. Ước tính theo thị giá PAN đóng cửa phiên giao dịch trên (33.000 đồng/cổ phiếu), TAEL Two Partner có thể thu về khoảng 495 tỷ đồng.
Ngay sau đó, TAEL Two Partner tiếp tục đăng ký bán hết hơn 9,3 triệu cổ phiếu PAN, tương ứng 4,47% vốn điều lệ. Dự kiến giao dịch thực hiện từ ngày 10/11 đến ngày 9/12/2021. Nếu hoàn tất giao dịch này, TAEL Two Partner chính thức không còn là cổ đông của PAN Group nữa.
Tương tự, cổ đông ngoại khác là Sojitz Corporation trước đó cũng đã bán xong hơn 10,4 triệu cổ phiếu PAN từ ngày 27/10 - 1/11 thông qua khớp lệnh trên sàn. Sau giao dịch, Sojitz Corporation không còn nắm giữ bất kỳ cổ phiếu PAN nào. Tạm tính, số tiền Sojitz Corporation đã thu về từ giao dịch trên vào khoảng khoảng 332 tỷ đồng.
Kết thúc 9 tháng đầu năm 2021, PAN ghi nhận doanh thu đạt 6.400 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ (5.792 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt gần 231 tỷ đồng, tăng gần 30% so với cùng kỳ (178 tỷ đồng).
PAN cho biết, trong quý 4 tình hình dịch bệnh được kiểm soát trên cả nước, các mảng giống cây trồng, gạo đóng gói, tôm xuất khẩu, hạt đóng gói sẽ tăng trưởng ổn định và mảng kinh doanh bánh kẹo cũng sẽ phục hồi mạnh mẽ do nhu cầu tiêu dùng quay trở lại và chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán.
Trên thị trường, giá cổ phiếu PAN đóng cửa phiên ngày 10/11 tăng 6,61% đạt 38.700 đồng/cổ phiếu và ghi nhận mức tăng 31,62% trong 3 tháng và tăng 103,68% trong vòng 1 năm.
“Tôi thực sự cho rằng những rủi ro này có thể lớn hơn so với những gì nhiều người nghĩ”, ông Dimon nói...
Loạt cổ phiếu lớn cắm đầu lao dốc từ sớm đã thúc đẩy một đợt bán tháo dữ dội trong phiên sáng nay. Thanh khoản sàn HoSE tăng vọt 68% so với sáng hôm qua và đạt mức kỷ lục 9 tuần trong khi VN-Index “bốc hơi” 2,18% giá trị và thủng luôn mức hỗ trợ 1700 điểm.
Việc thiếu vắng dòng tiền “mồi” vào cuối năm, cộng với nền thanh khoản đang thấp hơn cả mức trung bình lịch sử, sẽ khiến thị trường thiếu động lực bứt phá.
Tiền gửi của nhà đầu tư tại các công ty chứng khoán giảm mạnh 25,9% so với quý trước xuống còn 86,6 nghìn tỷ đồng trong quý 2/2026, mức thấp nhất trong 4 quý gần đây.
MBS sử dụng vùng định giá 13 – 13,5 lần P/E cho năm 2026. Trên cơ sở kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết ở mức 18 – 19%, dự báo VN-Index sẽ đạt mức 1.770 – 1.850 điểm vào cuối năm 2026.
Theo thống kê mới nhất từ Bộ Tài chính, hiện cả nước có 859.048 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 97%. Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế này, nhưng trong quá trình thực thi vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần sớm được tháo gỡ.
Từng bị xem là loài cỏ dại mọc ven bờ ruộng, rau má ở làng cổ Đông Sơn (phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa) nay đã trở thành cây trồng chủ lực của nhiều hộ dân, mang lại nguồn thu nhập ổn định hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Sự chuyển đổi từ những ruộng hoa màu kém hiệu quả sang trồng rau má không chỉ nâng cao giá trị kinh tế trên cùng diện tích đất mà còn góp phần gìn giữ một loài cây đã gắn bó với vùng đất cổ suốt hàng nghìn năm.