
Viện nghiên cứu Hurun tại Thượng Hải vừa công bố Unicorn Index (danh sách xếp hạng các startup kỳ lân - có định giá ít nhất 1 tỷ USD) của Trung Quốc Đại lục trong quý 2/2018. Theo đó, danh sách này lần đầu tiên có sự góp mặt của 3 công ty đào tiền ảo, trang tin Coindesk cho biết.
Đây là danh sách công bố lần thứ 3 của Viện nghiên cứu Hurun, bao gồm 130 startup kỳ lân của Trung Quốc và danh sách này chưa bao giờ có sự xuất hiện của công ty hoạt động hoàn toàn liên quan tới tiền ảo.
3 công ty tiền ảo trên bao gồm Bitmain, Canaan Creative và Ebang. Xếp thứ hạng cao nhất trong 3 công ty là Bitmain với vị trí thứ 13 danh sách và định giá khoảng 70 tỷ Nhân dân tệ (10,4 tỷ USD), tương đương giá trị của các công ty lớn như JD Logistics.
Xếp hạng này được đưa ra sau thông tin Bitmain vừa hoàn thành vòng gọi vốn Series B đưa định giá công ty lên khoảng 10 tỷ USD, trước thềm chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).
Hurun định giá Canaan và Ebang lần lượt 3 tỷ USD và 1,5 tỷ USD, xếp thứ 32 và 52 trong danh sách.
Nhiều báo cáo gần đây cho thấy cả 2 công ty này đã nộp hồ sơ IPO trên Sàn chứng khoán Hồng Kông. Tuy nhiên, mục tiêu IPO và định giá của 2 công ty không được tiết lộ. Vào giữa năm ngoái, hãng tin Reuters đưa tin cho biết Canaan được định giá khoảng 500 triệu USD.
Dù đây là 3 công ty hoàn toàn liên quan tới tiền ảo đầu tiên có mặt trong Unicorn Index Trung Quốc Đại lục, danh sách này đã có một số công ty hoạt động trong lĩnh vực blockchain.
Ví dụ, chi nhánh tài chính Ant Financial của Alibaba, đứng đầu danh sách với định giá 149 tỷ USD, tháng trước đã ra mắt hành lang thanh toán trên nền tảng blockchain giữa Hồng Kông và Philippines.
Ngoài ra, nhánh phát triển công nghệ tài chính OneConnect của hãng bảo hiểm khổng lồ PingAn của Trung Quốc cũng đang xây dựng một nền tảng tài chính thương mại blockchain và dự kiến bắt đầu hoạt động vào tháng 9 tới. Công ty này được được định giá 4,7 tỷ USD.
Thâm hụt ngân sách Mỹ gia tăng chủ yếu do nước này phải hoàn trả thuế quan và chi số tiền kỷ lục để trả lãi cho khoản nợ công hơn 40 nghìn tỷ USD...
EU muốn tận dụng AI để thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh với Mỹ, Trung Quốc. Tuy nhiên, châu Âu cũng phải giải bài toán cân bằng giữa đổi mới sáng tạo, bảo vệ người lao động, an toàn công nghệ và môi trường…
Tuần này, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026 lên 3,1% nhưng cảnh báo khả năng chống chịu của nền kinh tế đang dần chạm giới hạn…
Thỏa thuận giữa Đức và Pháp hướng tới bảo vệ ngành công nghiệp ô tô châu Âu trước sức ép cạnh tranh từ Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy đầu tư, nghiên cứu và sản xuất xe điện (EV). Tuy nhiên, đề xuất nới lỏng mục tiêu giảm phát thải từ năm 2035 cũng đặt ra bài toán cân bằng giữa sức cạnh tranh công nghiệp và tham vọng khí hậu của khu vực…
Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10), hoàn tất một tuần đi xuống, dù tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm...
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Thực tế, sau 9 tháng năm 2026, dù kinh tế ghi nhận nhiều kết quả tích cực, chỉ có 12/34 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng hai con số. Bài toán đặt ra không chỉ là huy động thêm nguồn lực, mà còn là nâng cao năng lực thực thi và chuyển hóa nguồn lực thành giá trị thực chất.