Những ca mắc Covid-19 do biến chủng Omicron ở Nam Phi có triệu chứng rất khác so với những người mắc biến chủng Delta – vị bác sỹ là người đầu tiên đưa ra cảnh báo với Chính phủ Nam Phi về sự xuất hiện của biến chủng mới cho biết.
Theo hãng tin Bloomberg, bác sỹ Angelique Coetzee, Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Nam Phi, cho biết bệnh nhân mắc Omicron nói họ mệt mỏi, đau đầu và cơ thể, thi thoảng đau họng và ho. Trong khi đó, bệnh nhân mắc biến chủng Delta thường có nhịp tim tăng dẫn tới nồng độ oxy trong máu thấp, mất vị giác và khứu giác.
Sau nhiều tuần hầu như không có bệnh nhân Covid điều trị tại bệnh viện của bác sỹ Coetzee ở Pretoria – thủ đô và là tâm dịch trong đợt bùng phát Covid hiện nay ở Nam Phi - vị bác sỹ bắt đầu nghe bệnh nhân đến khám có kết quả dương tính với Covid nói về các triệu chứng như trên vào hôm 18/11. Ngay lập tức, bà thông báo với Hội đồng Cố vấn Bộ trưởng của Chính phủ Nam Phi về khả năng xuất hiện một biến chủng mới của Covid. Trong tuần sau đó, các nhà khoa học của nước này đã xác nhận sự xuất hiện của biến chủng mới.
“Tôi nói với họ rằng những triệu chứng lạ đó không thể là của biến chủng Delta. Chúng rất giống với triệu chứng của Beta, hoặc là của một biến chủng khác”, bà Coetzee nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn hôm 29/11. “Tôi không cho rằng biến chủng này sẽ bùng nổ, mà chỉ gây bệnh nhẹ thôi, hy vọng là như vậy. Hiện tại, chúng tôi tin tưởng có thể kiểm soát nó”.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang phân tích biến chủng mới và cho biết còn quá sớm để kết luận về khả năng lây nhiễm và mức độ nguy hiểm của biến chủng này. Tuy nhiên, WHO ngày 29/11 đã kêu gọi các quốc gia bắt đầu xét nghiệm diện rộng để phát hiện biến chủng Omicron, nói rằng biến chủng mới này có thể gây ra những làn sóng lây nhiễm trong tương lai.
Nam Phi tuyên bố phát hiện một biến chủng mới của Covid-19 vào hôm 25/11, nói rằng một số ca nhiễm biến chủng này xuất hiện đầu tiên ở quốc gia láng giềng Botswana, rồi các ca nhiễm tiếp theo xuất hiện ở Tshwane, vùng đô thị có thủ đô Pretoria của nam Phi. Tuyên bố đã gây ra sự hoảng sợ trên toàn cầu, khiến các thị trường chao đảo và dẫn tới lệnh cấm các chuyến bay từ các nước vùng Nam châu Phi.
Trong một cuộc họp báo ngày 29/11, các nhà khoa học cố vấn cho Chính phủ Nam Phi nói rằng biến chủng Omicron có vẻ có khả năng lây nhiễm mạnh hơn, nhưng các ca nhiễm được ghi nhận tính đến thời điểm này đều có triệu chứng rất nhẹ. Tuy nhiên, có vẻ như biến chủng mới có khả năng “né” miễn dịch tạo ra bởi vaccine hoặc đã từng mắc và khỏi Covid.
“Có những ca nhiễm đột phá, là những người đã tiêm vaccine nhưng mắc biến chủng Omicron. Đến hiện tại, đây đều là những ca nhẹ”, Chủ tịch hội đồng tư vấn của Chính phủ Nam Phi về Covid, ông Barry Schoub, phát biểu.
Các bệnh nhân mắc Omicron của bác sỹ Coetzee đều là những người tương đối trẻ. Một bệnh nhân 66 tuổi đã tiêm vaccine cho kết quả dương tính hôm 29/11, nhưng triệu chứng bệnh chỉ ở mức nhẹ - bà Coetzee cho hay.
Khi áp lực kinh tế gia tăng, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) thường là nơi nhiều nền kinh tế tìm đến để được hỗ trợ, từ Argentina với những cuộc khủng hoảng tài chính liên tiếp đến Ukraine với nhu cầu vốn trong thời chiến…
Sau nhiều năm xuất khẩu ồ ạt sang châu Âu, gây sức ép lên lợi nhuận doanh nghiệp và việc làm tại khu vực này, Trung Quốc đang tạm thời xuống thang để có thêm thời gian đàm phán...
Nỗ lực tăng cường an ninh lương thực của Trung Quốc đã dẫn tới tình trạng dư thừa một lượng lớn thịt và sữa mà nước này không thể tiêu thụ hết...
Đức được cho là sẽ hối thúc Liên minh châu Âu (EU) nhanh chóng áp hạn ngạch đối với các nhóm hàng hóa khác nhập khẩu từ Trung Quốc, tương tự như mức trần mà khối này dự định áp dụng đối với xe hybrid...
“Tăng trưởng tất nhiên là có ích, nhưng không thể tạo ra những điều chỉnh cần thiết đủ nhanh. Mỹ cần phải có thêm các biện pháp tài khóa cụ thể”, Tổng giám đốc IMF nói
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Theo các chuyên gia, thay vì cạnh tranh bằng ưu đãi thuế hoặc chi phí lao động giá rẻ, Việt Nam cần chuyển hướng cạnh tranh bằng chất lượng hạ tầng đô thị, dịch vụ công và môi trường sống thân thiện.