
Vào ngày 27/10, Vòng bán kết khu vực cuộc thi "Viet Nam Young Logistics Talents 2018" đã diễn ra thành công tại cả hai thành phố lớn là Hà Nội (Đại học Giao thông vận tải) và Tp.HCM (Đại học Giao thông Vận tải Tp.HCM). Chương trình do Mạng lưới Đào tạo Logistics Việt Nam tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Công Thương đã để lại những dấu ấn đặc biệt trong cộng đồng sinh viên và doanh nghiệp, đặc biệt là những người quan tâm đến lĩnh vực logistics nói chung.
Theo ông Trần Thanh Hải, Phó cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), Trưởng Ban tổ chức, Viet Nam Young Logistics Talents 2018 là cuộc thi số 1 về logistics được tổ chức với quy mô toàn quốc. Đây là sân chơi thiết thực dành cho những bạn sinh viên có niềm đam mê với logistics và là cầu nối đưa các bạn trẻ đến gần hơn với thực tế doanh nghiệp.
Trải qua gần 3 tháng kể từ ngày phát động, cuộc thi "Viet Nam Young Logistics Talents 2018" đã kết thúc Vòng bán kết với sự có mặt của hàng trăm sinh viên trên cả nước và nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ hoạt động trong lĩnh vực logistics như Tập đoàn U&I Logistics, Hãng hàng không Vietjet, Công ty Cổ phần Tân cảng Sài gòn, Công ty Cổ phần logistics Con Ong (Bee Logistics), ...
Sau vòng loại trực tiếp và vòng chung kết các trường, các thí sinh từ 25 đội thi, trong đó có 12 đội của miền Bắc và 13 đội ở miền Nam, đã tham gia vòng thi bán kết khu vực vào chiều ngày 27 tháng 10 năm 2018. Họ đã cống hiến cho khán giả nhiều giây phút đáng nhớ với năng lực và kiến thức tốt về xã hội, kinh tế, và logistics.
Sau 2 phần thi là "Thắp lửa" - thi theo hình thức trắc nghiệm, tập trung vào những vấn đề cơ bản của Logistics và Quản trị chuỗi cung ứng - và Vòng 2 - "Tỏa Sáng", đầy kịch tính và gay cấn của vòng bán kết khu vực miền Bắc, giải Nhất đã thuộc về đại diện Đại học Giao thông vận tải (Immortal); Giải nhì là đại diện Đại học Hàng hải Việt Nam (The Rainbow Worriors); Giải Ba là Học viện Ngân hàng (DHA) và giải Khuyến khích là Đại học Ngoại thương (Ocean).
4 đội này sẽ cùng 4 đội chiến thắng ở khu vực miền Nam (Giải nhất - Đội Logs của Đại học Giao thông Vận tải Tp.HCM; Giải Nhì - Đội Ineffable của Đại học Tài chính - Marketing; Giải Ba - Đội Action của Đại học Ngân hàng Tp.HCM; Giải Khuyến khích - Đội Shark của Đại học Kinh tế - Luật) sẽ cùng nhau tranh tài tại Vòng thi chung kết toàn quốc, dự kiến diễn ra vào ngày 25/11 tới.
Ngoài ra Ban tổ chức cuộc thi còn trao các giải liên quan đến giá trị thực tiễn nhất (VNDEX - Đại học Bách Khoa Hà Nội và Shark - Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh), phản biện xuất sắc nhất (TNC - Học viện Tài chính và BTOB - Đại học Nha Trang), giải thuyết trình ấn tượng nhất (HEC'S WINGS - Đại học Thương mai và Logs - Đại hoc Giao thông vận tải Tp.HCM).
Sau vòng bán kết, cuộc thi đã chọn ra 8 cái tên xuất sắc nhất của cả 2 miền để bước vào Gala chung kết toàn quốc sẽ được tổ chức tới đây.
Theo Ban tổ chức, đêm thi chung kết chủ yếu tập trung vào hoạt động thực tế của các đội thi tại các doanh nghiệp, lấy dữ liệu, phân tích tình huống với 3 vòng thi: đam mê, tài năng và bùng nổ.
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) xây dựng ba kịch bản xuất khẩu thủy sản năm 2026, trong đó kịch bản cơ sở dự báo kim ngạch đạt 12,1 - 12,3 tỷ USD. Để đạt mục tiêu này, ngành kỳ vọng duy trì đà tăng tại các thị trường trọng điểm, đồng thời các điểm nghẽn về chi phí và thương mại được tháo gỡ…
Thông tư 33/2026/TT-BNNMT nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, chuẩn hóa quy trình chứng nhận thủy sản xuất khẩu sang Hoa Kỳ, tăng cường minh bạch nguồn gốc thủy sản khai thác và nâng cao hiệu quả quản lý hạ tầng cảng cá…
Một trong những lỗi phổ biến thường gặp khi doanh nghiệp công bố thông tin báo cáo ESG, đó là Greenwashing (tẩy xanh)- tình trạng nói nhiều hơn những gì thực sự làm, phóng đại lợi ích môi trường; báo cáo ESG công bố số liệu hoặc tuyên bố nhưng thiếu bằng chứng. Theo phân tích của chuyên gia, khi doanh nghiệp quảng bá xanh như vậy sẽ dẫn đến những hệ lụy lớn không chỉ ở góc độ truyền thông mà còn gây rủi ro trong kinh doanh...
Trong 3 ngày (từ 01 - 03/8) diễn ra sự kiện Lễ hội Sâm Ngọc Linh và Dược liệu quốc tế Đà Nẵng 2026, khu trưng bày tại Công viên APEC đã thu hút hơn 2.000 lượt khách tham quan, trải nghiệm và mua sắm; doanh thu bán hàng ước đạt khoảng 10 tỷ đồng...
Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) và xu hướng kinh doanh dựa trên dữ liệu đang định hình lại toàn bộ bức tranh ngành bán lẻ. Theo bà Trần Thị Phương Lan, Chủ tịch AVR, muốn bứt phá và giữ vững lợi thế cạnh tranh, các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam bắt buộc phải bước qua giai đoạn thử nghiệm để thực sự “làm chủ” công nghệ và dữ liệu...
Sáu tháng đầu năm 2026 khép lại với nhiều tín hiệu tích cực của nền kinh tế. Đằng sau những con số tăng trưởng là yêu cầu nhìn lại hiệu quả thực thi các quyết sách và nhận diện những động lực cần tiếp tục được khơi thông trong chặng đường còn lại của năm, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Thị trường xuất khẩu 7 tháng qua ghi nhận hàng loạt mặt hàng bị sụt giảm như gạo, cà phê, sầu riêng… Chỉ còn chưa đầy 5 tháng để đạt được mục tiêu xuất khẩu nông, lâm, thủy sản Chính phủ giao là 72,4 tỷ USD và phấn đấu vượt mốc 74 tỷ USD, hàng loạt các giải pháp chiến lược cần được gấp rút triển khai một cách đồng bộ, thực tế và hiệu quả.