
Ngày 11/10/2010, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành các Quyết định số 795, 796, 797, 798, 799/QĐ-UBCK về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với: ông Nguyễn Văn Quang; ông Lê Quốc Hưng; bà Trần Tuấn Anh; bà Bùi Thị Tuyết và ông Lê Văn Luy.
Cụ thể: Ông Nguyễn Văn Quang - thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên (mã TLH-HOSE) đã thực hiện mua 33.010 và bán 23.010 cổ phiếu TLH từ ngày 20/5/2010 đến ngày 1/6/2010 nhưng không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM theo quy định, vi phạm quy định tại Điểm 4.2 Mục 4 Phần IV Thông tư số 09/2010/TT-BTC;
Ông Lê Quốc Hưng, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Tài nguyên (mã TNT-HOSE) đã thực hiện bán tổng cộng 1.022.410 cổ phiếu TNT từ ngày 21/5/2010 đến ngày 31/5/2010 (làm thay đổi trên 1% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Tài nguyên) nhưng không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM theo quy định, vi phạm quy định tại Khoản 3 Điều 29 Luật Chứng khoán và vi phạm quy định tại Điểm 4.2 Mục 4 Phần IV Thông tư số 09/2010/TT-BTC.
Bà Trần Tuấn Anh, vợ ông Nguyễn Quốc Dũng - thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (mã PVT-HOSE) đã thực hiện bán 11.820 cổ phiếu PVT ngày 10/5/2010 nhưng không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM theo quy định, vi phạm quy định tại Điểm 4.2 Mục 4 Phần IV Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/1/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (Thông tư số 09/2010/TT-BTC);
Bà Bùi Thị Tuyết, mẹ ông Nguyễn Quốc Dũng - thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (mã PVT-HOSE) đã thực hiện bán 9.800 cổ phiếu PVT ngày 6/5/2010 và ngày 7/5/2010 nhưng không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM theo quy định, vi phạm quy định tại điểm 4.2 Mục 4 Phần IV Thông tư số 09/2010/TT-BTC;
Và ông Lê Văn Luy - Phó giám đốc Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn Thông (mã LTC-HNX) đã thực hiện bán 10.000 cổ phiếu LTC ngày 27/5/2010 nhưng không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM theo quy định, vi phạm quy định tại điểm 4.2 Mục 4 Phần IV Thông tư số 09/2010/TT-BTC;
Do đó, xét tính chất và mức độ vi phạm, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã phạt tiền 20 triệu đồng theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 36/2007/NĐ-CP ngày 8/3/2007 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định 36/2007/NĐ-CP) đối với ông Nguyễn Văn Quang; Phạt tiền 15 triệu đồng theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 36/2007/NĐ-CP đối với bà Trần Tuấn Anh, bà Bùi Thị Tuyết, ông Lê Văn Luy; Phạt tiền 20 triệu đồng theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 36/2007/NĐ-CP đối với ông Lê Quốc Hưng.




Sáng 14/7, gần 1,08 tỷ cổ phiếu VBB đã chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) với giá tham chiếu 13.300 đồng/cổ phiếu, đạt giá trị vốn hóa khoảng 14.400 tỷ đồng…
Cuối phiên giao dịch 14/7, thị giá PNJ bật tăng kịch trần về vùng giá 46.900 đồng/cổ phiếu với gần 12 triệu cổ phiếu sang tay.
Ngày 10/7/2026, Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi (Kafi) công bố chính thức trở thành công ty đại chúng theo Công văn số 6235/UBCK-QLKD ngày 6/7/2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước...
Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 346/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Transimex (mã TMS-HOSE) với số tiền phạt lên tới 550 triệu đồng.
FPT đã phân phối đợt 1 là hơn 8,5 triệu cổ phiếu cho 391 cán bộ nhân viên có thành tích đóng góp năm 2025 và hơn 2,3 triệu cổ phiếu cho 9 cán bộ quản lý cấp cao năm 2026.
Luật Công nghiệp công nghệ số đã mở rộng phạm vi nhân lực công nghệ số chất lượng cao, không chỉ bao gồm người Việt Nam (cả trong và ngoài nước) mà còn cả chuyên gia nước ngoài đáp ứng các tiêu chí do Chính phủ Việt Nam quy định. Để thu hút lực lượng này, luật đưa ra hàng loạt chính sách ưu đãi...
Trong bối cảnh nông nghiệp tuần hoàn và sản xuất hữu cơ trở thành xu hướng, mô hình luân canh tôm càng xanh - lúa tại Thanh Hóa đang cho thấy hiệu quả kép: nâng giá trị trên cùng diện tích đất, giảm chi phí sản xuất và mở ra hướng phát triển bền vững cho vùng chiêm trũng.