
Nhu cầu nghỉ dưỡng - mua sắm - vui chơi giải trí 3 trong 1 tăng đột biến là cơ hội vàng cho khu phức hợp có đầy đủ tiềm năng.
Để khách đi ngủ… phí đi
Trao đổi với báo chí, PGS.TS Đinh Trọng Thịnh (Học viện Tài chính) từng cho rằng, kinh tế đêm mang lại những lợi ích khổng lồ. "Khách muốn tiêu tiền mà ta không có chỗ, khách đi thăm quan vài chỗ rồi đi ngủ thì... phí đi. Ta không móc túi người ta được là sai lầm", ông nói thêm.
Bởi thế, chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh cho rằng, muốn phát triển kinh tế ban đêm, phải có cách làm đa dạng về "chủng loại mặt hàng".
Dưới góc độ doanh nghiệp du lịch, ông Nguyễn Quốc Kỳ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Vietravel cho rằng, muốn đẩy mạnh kinh tế đêm, trước hết, chúng ta phải hình dung mục tiêu của kinh tế đêm là gì, từ đó xây dựng phương thức, quy hoạch về văn hóa, ẩm thực, vui chơi giải trí, các hình thái văn hóa.
Dẫn chứng một số mô hình hoạt động đêm ở Việt Nam đã thành công, ông Kỳ nhắc tới Hội An. Hai thập kỷ gần đây, Hội An thành điểm sáng về kinh tế ban đêm. Hội An của ban ngày và ban đêm hoàn toàn khác nhau. Khi mặt trời lặn, thành phố này lộng lẫy hơn với đèn hoa đăng, đèn lồng.
"Nếu như các địa phương khác, vòng quay du lịch đã "chết lịm" từ 18h, thì ở Hội An, không khí còn náo nhiệt thậm chí đến 2h sáng với đủ các hoạt động, các dịch vụ từ giải trí, ẩm thực, cho tới văn hóa", ông nói.
Hay như câu chuyện tại Huế, sau khi làm phố đi bộ, rồi tạo sự kiện với những chủ đề rõ ràng thì kết quả ngoài dự kiến. "Khi tôi đề xuất thì lãnh đạo Huế tỏ ý lo ngại nhưng đến một ngày, lãnh đạo thành phố gọi cho tôi và nói "Kỳ ơi kẹt xe rồi". Kẹt xe ở Huế vào buổi tối, liệu có tin được không? Nhưng điều đó đã xảy ra", ông Kỳ kể.
Xu thế kỷ nguyên mới
Thực tế, kinh tế đêm phát triển kéo theo nhu cầu nghỉ dưỡng - mua sắm - vui chơi giải trí 3 trong 1 tăng đột biến được đánh giá sẽ là cơ hội vàng cho những địa phương đa dạng về các sản phẩm du lịch, đặc biệt là các khu phức hợp có đầy đủ tiềm năng.
Phân tích từ trường hợp của Phú Quốc, sản phẩm "đinh" hút khách rất mạnh của Phú Quốc hiện nay là chợ đêm Phú Quốc (ngã ba Bạch Đằng - Nguyễn Đình Chiểu), trung bình mỗi đêm thu hút tới 3.500 khách, chi tiêu bình quân 150 USD/người (số liệu thống kê 6 tháng đầu năm 2019).
Tính ra, mỗi ngày chợ đêm đã mang về cho Phú Quốc khoảng hơn 10 tỷ đồng. Chưa kể, giá trị bất động sản và giá trị dịch vụ xung quanh chợ đêm này trong bán kính 1 km đã tăng lên 300%; tiểu thương, người dân hưởng lợi lớn khi giá thuê bất động sản đã tăng gấp nhiều lần.
Không dừng lại ở đó, Phú Quốc đang được kỳ vọng sẽ trở thành thiên đường du lịch, giải trí và mua sắm với các khu phức hợp quy mô lớn, hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm tuyệt vời cho du khách. Trong đó, Grand World Phú Quốc được ví như thiên đường giải trí, và là khu mua sắm - vui chơi - giải trí 24/7 hàng đầu Đông Nam Á, nơi du khách chỉ cần "bước một bước chạm thiên đường giải trí - xoay người lại thấy tinh hoa hội tụ".
Grand World Phú Quốc có được lợi thế mà không dự án nào có được là nằm trong tổ hợp Corona Resort & Casino - Casino đầu tiên tại Việt Nam được phép thí điểm cho người trong nước tham gia vui chơi, trải nghiệm. Minh chứng rõ nét tại các quốc gia lân cận, bất động sản tại khu vực Casino luôn gia tăng phi mã và thu hút được lượt khách hàng vượt trội.
Đây là nơi tập trung dòng khách thượng lưu, có nhu cầu chi tiêu mua sắm lớn, đặc biệt là nguồn khách tăng đều đặn hàng năm. Đây chính là yếu tố tiên quyết để đảm bảo lợi nhuận từ kinh doanh hoặc cho thuê.
Chưa kể, dự án cũng nằm gần các khu nghỉ dưỡng hiện đại đang vận hành ổn định trên đảo như chuỗi khu nghỉ mát Vinpearl, Vườn thú Safari, sân golf 27 lỗ và đặc biệt là khu vui chơi giải trí Vinpearl đang được mở rộng gấp 3 với các trò chơi độc nhất vô nhị, được kỳ vọng sẽ đón nhận lượng khách đến vui chơi giải trí gia tăng gấp nhiều lần so với lượng khách đến vui chơi kỳ tích trước đấy.
Với dự án Grand World, cùng Vinpearl Phú Quốc, đây sẽ trở thành quần thể vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng All In One lớn nhất và có hoạt động 24/7 sôi động bậc nhất. Dự án này được kì vọng sẽ là cú hích ngoạn mục cho du lịch Phú Quốc với việc khai thác dịch vụ ban đêm, là một phần doanh thu lớn chưa được khai thác đúng, đủ tại Việt Nam.
Theo thống kê, giá nhà ở tại Việt Nam hiện đã tăng 400 lần so với năm 1990. Từ quý 3/2025 đến nay, hầu hết các dự án mới ra mắt tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh đều có giá bán trên 100 triệu đồng/m2. Giá nhà tăng cao không chỉ ảnh hưởng tới an sinh xã hội, gây bất bình đẳng xã hội mà còn tác động tiêu cực tới quá trình phát triển kinh tế - xã hội của các đô thị lớn. Khi chi phí nhà ở chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong thu nhập, chi phí sinh hoạt tại đô thị ngày càng đắt đỏ, các doanh nghiệp phải đối mặt với thách thức trong việc thu hút và giữ chân lao động, còn lao động trẻ thì mất độ̂ng lực sở hữu nhà, dẫn đến không muốn kết hôn, sinh con...
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về phân khúc nhà ở cho thuê, ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam, cho rằng việc phát triển đồng bộ thị trường nhà ở cho thuê sẽ góp phần bổ sung nguồn cung lớn các sản phẩm nhà ở phù hợp với khả năng chi trả của đa số người dân. Đồng thời, các đô thị lớn sẽ có thêm nhiều “chốn an cư khởi đầu” - nền tảng quan trọng để hình thành các hộ gia đình mới, duy trì lực lượng lao động và tạo động lực cho sự phát triển bền vững trong dài hạn.
Qua rà soát, Cục Theo dõi, đôn đốc và xử lý sau thanh tra ghi nhận 28 kết luận cơ bản hoàn thành. Đáng chú ý, việc 9 kết luận hoàn thành do được tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đã giúp giải phóng nguồn lực cho 1.143 dự án, cơ sở nhà, đất…
Nguồn cung lưu trú ngày càng phong phú, song điều du khách tìm kiếm không chỉ là một căn phòng đẹp, mà còn là những trải nghiệm riêng có và giá trị văn hóa đặc sắc…
Tính đến ngày 21/6/2026, TP. Hà Nội đã tạo lập cơ sở dữ liệu đối với hơn 2,12 triệu thửa đất, chiếm 50,6% tổng số thửa đất toàn Thành phố. Trong đó, 750.091 thửa đất và 261.394 căn hộ chung cư được hoàn thiện đầy đủ theo tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”; 1.370.088 thửa đất vẫn tiếp tục làm giàu, làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu...
Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.