
Phiên ATC hôm nay (28/11) đã chứng kiến một hiện tượng đáng kinh ngạc ở cổ phiếu DIC của Tổng công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng. Chỉ trong 2 phút cuối giờ giao dịch, có khoảng 121,7 triệu cổ phiếu DIG được khớp lệnh. Hầu hết được mua với giá trần 19.250 đồng/cổ phiếu. Trong đó khối ngoại mua 56,4 triệu cổ phiếu.
Trong toàn phiên hôm nay, cổ phiếu DIG cũng giao dịch khá sôi động lượng giao dịch lên tới 128,4 triệu cổ phiếu, tương ứng gần 2.500 tỷ đồng. Kết thúc phiên vẫn có lệnh đặt mua DIG giá trần với khối lượng gần 2,5 triệu đơn vị.
Giao dịch "khủng" này được cho là bắt nguồn từ việc thoái vốn của Bộ Xây dựng. Trước đó, Bộ Xây dựng đã công bố phương án thoái vốn tại Tổng công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng theo hình thức giao dịch thoả thuận/khớp lệnh từ ngày 17/11 đến 16/12.
Theo phương án thoái vốn, Bộ Xây dựng sẽ bán ra 118,3 triệu cổ phiếu, tương ứng 49,65% vốn điều lệ của DIG, giá 15.000 đồng, tương ứng thu về 1.774 tỷ đồng. Tuy vậy, với mức giá trần 19.250 đồng của DIG hôm nay, Bộ Xây dựng ước thu về khoảng 2.227 tỷ đồng, cao hơn 28% so với giá đưa ra trước đó.
Tổng công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng là công ty được thành lập năm 1990 thuộc Bộ Xây dựng, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng, xây lắp, sản xuất vật liệu xây dựng và phát triển bất động sản. Công ty được cổ phần hoá năm 2008 và niêm yết chính thức trên HOSE từ năm 2009.
Luỹ kế 9 tháng năm 2017, công ty có doanh thu 872 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 43 tỷ. Riêng cổ phiếu DIG từ đầu năm đến nay đã tăng giá khá mạnh, với mức tăng khoảng 160%.
Theo giới đầu tư, DIG hấp dẫn nhà đầu tư bởi quỹ đất lớn mà doanh nghiệp này đang sở hữu trải dọc cả nước như Phú Quốc, Bà Rịa - Vũng Tàu, Vĩnh Phúc, Đà Lạt và Đồng Nai… với tổng diện tích hơn 3.000ha.
Việc thoái vốn bằng phương thức mua bán ngay trên sàn, trước đó đã được Bộ Công Thương áp dụng với Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GELEX). Trong 30 phút, hơn 122 triệu cổ phiếu GEX đã được Bộ Công Thương trao tay sang chủ mới.
Ngày 22/6/2026, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) và Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam (KIM Việt Nam) đã chính thức ký kết Biên bản Ghi nhớ Hợp tác Toàn diện (MOU). Sự kiện này không chỉ đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển của cả hai tổ chức mà còn mở ra những cơ hội mới cho thị trường vốn Việt Nam.
Đối với thị trường chứng khoán, Công văn số 5386/NHNN-TD sẽ tạo tác động tích cực lên các nhóm ngành bao gồm ngành ngân hàng và Xây dựng, Vật liệu Xây dựng.
Khá nhiều cổ phiếu trong nhóm blue-chips lùi giá xuống thấp hơn trong phiên chiều nay, khiến những nỗ lực phục hồi của VIC và VHM không thể thay đổi cục diện giảm điểm. Dù vậy khả năng nâng đỡ vùng giá sâu của bên mua giúp trạng thái phân hóa vẫn có nét tích cực.
Mirae Asset vừa cập nhật danh mục hàng loạt cổ phiếu tiềm năng tăng giá từ 20-35%. Những cổ phiếu đáng chú ý trong danh mục này gồm: HPG, MWG, VNM, VPB.
Cả VIC lẫn VHM đều giảm sâu trong phiên sáng nay khiến tâm lý chờ đợi một nhịp lao dốc trở nên phổ biến. Nhà đầu tư đặt lệnh mua giá thấp trong khi áp lực bán chưa xuất hiện nhiều, khiến thanh khoản khớp lệnh HoSE rơi xuống sát mức thấp kỷ lục.
Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.