Những nằm gần đây, các nhà thiết kế trẻ tuổi đang nỗ lực đưa thời trang Việt đến gần với thế giới nhờ những giá trị bản sắc truyền thống và cách thức biểu đạt chiết trung đầy táo bạo...
Một show diễn thuộc Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Thu - Đông 2024. Ảnh: VIFW
Sự trỗi dậy của các thương hiệu nội địa độc lập đã mở ra một triều đại mới cho địa hạt thời trang Việt Nam. Không thể không nhắc đến những nhà thiết kế như Công Trí, Đỗ Mạnh Cường, Lê Thanh Hòa – những cái tên đã đưa thời trang Việt Nam vươn ra quốc tế với phong cách sáng tạo, đậm chất nghệ thuật và bản sắc dân tộc.
Họ và các nhà thiết kế trẻ kế cận hiện nay chính là minh chứng sống động cho việc Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành nơi sáng tạo ra thời trang, chứ không chỉ là nơi sản xuất các sản phẩm thời trang.
MẠCH NGUỒN SÁNG TẠO
Với tần suất hiện diện ngày càng dày đặc trên các sàn diễn quốc tế, những nhà thiết kế Việt Nam đang dần khẳng định vị thế không chỉ bằng tài năng sáng tạo mà còn bằng bản sắc văn hóa độc đáo. Thông qua ngôn ngữ thời trang, hình ảnh một Việt Nam đậm đà truyền thống nhưng đầy sức sống hiện đại được truyền tải sinh động tới bạn bè năm châu.
Chia sẻ về lý do mang thời trang đậm bản sắc Việt vươn ra thế giới, nhà thiết kế trẻ Phan Đăng Hoàng bày tỏ: "Lòng tự hào dân tộc chính là mạch nguồn bất tận cho sáng tạo. Là một người Việt Nam, tôi cảm thấy vô cùng tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc. Văn hóa chính là cội nguồn của một dân tộc. Tôi mong rằng, khi bước ra thế giới, thông qua các sản phẩm của mình, mọi người sẽ luôn nhận ra tôi là một nhà thiết kế đến từ Việt Nam".
Một vài trang phục trong BST ZigZag tôn vinh những giá trị truyền thống của giấy Dó của Phan Đăng Hoàng.
Bên cạnh việc đưa những trang phục dân tộc như áo dài, áo yếm hay chất liệu truyền thống trong trang phục dạ hội ra thế giới, một bước tiến thú vị khác cũng đang diễn ra: các thiết kế Việt đang len lỏi vào tủ quần áo hàng ngày của khách hàng quốc tế. Những chiếc quần denim, áo T-shirt, trang phục streetwear - cộp mác thương hiệu Việt - giờ đây đã có mặt tại Los Angeles, New York, Tokyo, Đài Loan,... qua những cửa hàng pop-up và nền tảng thương mại điện tử.
Manh Nguyen, founder của Astoud – nền tảng thương mại điện tử đầu tiên phân phối sản phẩm từ hơn 50 thương hiệu thời trang độc lập Việt Nam – đang mở rộng cộng đồng thời trang Việt trên thị trường quốc tế. Tháng 9 năm ngoái, Astoud tổ chức một cửa hàng pop-up tại New York, trong khuôn khổ New York Fashion Week, mang đến trải nghiệm đa giác quan cho các khách hàng yêu thời trang đường phố.
Đồng thời, sự thay đổi này không chỉ nằm ở phía các nhà thiết kế mà còn thể hiện rõ rệt trong cách công chúng Việt Nam tiếp nhận và tiêu thụ thời trang. Thế hệ trẻ ngày nay cởi mở hơn trong việc khám phá và thể hiện phong cách cá nhân thông qua trang phục. Họ không chỉ tìm kiếm những bộ trang phục đẹp mà còn quan tâm đến câu chuyện đằng sau mỗi thiết kế, giá trị mà thương hiệu mang lại và cách nó phản ánh bản sắc riêng của mình.
Nhờ đó, các sản phẩm, chất liệu thiên nhiên như vải và sợi gai dầu, tơ tằm… được tạo ra bởi thợ thủ công, nghệ nhân các thôn, làng như Sán Séo Tỷ (Hà Giang), Nam Cao (Thái Bình), Mỹ Đức (Hà Nội)…, đã trở thành nền tảng sáng tạo cho nhiều thương hiệu thời trang bền vững như Hemp Oi, La Phạm, Mã Châu…
NTK Phạm Ngọc Anh của thương hiệu La Phạm chia sẻ: "Hiện nay, không chỉ khách nước ngoài mà nhiều nghệ sĩ, doanh nhân, người nổi tiếng Việt Nam cũng thường xuyên lựa chọn sản phẩm thời trang mang bản sắc dân tộc như một cách thể hiện gu thẩm mỹ và sự trân trọng văn hóa truyền thống. Đây là tín hiệu tích cực cho một ngành thời trang bền vững".
Một thiết kế kết hợp giữa nhung và thổ cẩm của thương hiệu thương hiệu La Phạm.
Tại Quảng Nam, CEO Trần Yến kết hợp cùng các NTK như Lê Thanh Hòa, Huy Võ, Ngô Nhật Huy… để khôi phục các hoa văn, họa tiết, các dòng lụa Mã Châu cổ đã thất truyền, sản xuất sợi dệt tự nhiên, nhuộm thực vật tạo nên những nguyên liệu, sản phẩm mang chuỗi giá trị xanh. Nữ CEO thế hệ 9x này cùng với lụa Mã Châu đang dần vươn tới các thị trường Mỹ, Pháp, Úc qua các bộ sưu tập của nhiều nhà thiết kế...
PHONG CÁCH RIÊNG ĐỦ SỨC CẠNH TRANH TOÀN CẦU
Với chủ đề #PureStyleShines - Bản sắc riêng tạo phong cách, Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Xuân Hè 2025 (Vietnam International Fashion Week Spring Summer 2025) diễn ra từ ngày 5 - 8/6 tại TP.HCM tới đây sẽ quy tụ 16 nhà thiết kế, thương hiệu thời trang danh tiếng trong nước và quốc tế.
Trải qua 18 mùa tổ chức tại Hà Nội và TP.HCM, tuần thời trang bước sang năm thứ 11 với kỳ vọng mở ra một kỷ nguyên ghi dấu ấn cho bản sắc thời trang Việt, khẳng định vị thế riêng của thời trang nước nhà trên bản đồ quốc tế, hướng tới xây dựng một ngành công nghiệp thời trang đậm đà bản sắc văn hóa, có giá trị riêng biệt và đủ sức cạnh tranh toàn cầu.
Suốt 10 năm qua, Vietnam International Fashion Week theo đuổi thời trang bền vững, từ việc giới thiệu các bộ sưu tập sử dụng chất liệu tái chế như tơ sen, vỏ hàu, thân tre, đến việc gìn giữ yếu tố văn hóa trong từng thiết kế.
Một số thiết kế trình diễn tại lễ khởi động Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Xuân Hè 2025 .
Năm nay, ngoài việc tiếp tục tôn vinh chất liệu thân thiện môi trường, chương trình còn nhấn mạnh yếu tố “bản sắc riêng” trong ngôn ngữ thiết kế của từng nhà mốt – khởi đầu cho một chặng đường mới, nỗ lực đưa Việt Nam từ một điểm đến gia công trở thành quốc gia có ngành công nghiệp thời trang phát triển toàn diện, mang dấu ấn riêng trên trường quốc tế.
Đặc biệt hơn, tuần thời trang lần này sẽ mang công nghệ AR lên thảm đỏ - cho phép khách mời trải nghiệm các thiết kế mới qua công nghệ thực tế ảo. Ứng dụng sắp ra mắt còn tích hợp vào thư mời và tính năng trải nghiệm trang phục ngay tại sự kiện, mở ra một kỷ nguyên mới trong việc kết nối thời trang với công nghệ.
Đáng lưu ý, nhà thiết kế Julien Fournié (thành viên chính thức của Hiệp hội Thời trang cao cấp Paris, Pháp từ năm 2017) sẽ tham dự Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam Xuân Hè 2025 với 29 thiết kế trong bộ sưu tập “First Circus” từng có cuộc ra mắt ấn tượng tại Tuần lễ thời trang cao cấp Paris Haute Couture.
Bên cạnh đó, sự kiện còn quy tụ các nhà thiết kế quốc tế khác như Alberto Zambelli (Italy), Frederick Lee (Singapore) và thương hiệu thời trang đến từ Malaysia, Indonesia. Các nhà thiết kế Việt tham gia có: Đặng Trọng Minh Châu, Adrian Anh Tuấn, Lê Thanh Hòa, Vũ Việt Hà, Ivan Trần, Hà Nhật Tiến, Cao Minh Tiến, Vương Khang…
Nhà thiết kế Lê Thanh Hòa.
Trong đó, nhà thiết kế Lê Thanh Hòa diễn mở màn với bộ sưu tập đặc biệt “The Light of Water,” thay lời tri ân vẻ đẹp của nước mềm mại, tinh khiết nhưng vẫn mạnh mẽ. Nhà thiết kế Vũ Việt Hà sẽ khép lại tuần thời trang với bộ sưu tập “Mã đáo,” lấy cảm hứng từ các phiên chợ, cuộc sống của người dân vùng cao. Những điều tinh túy mang bản sắc Việt sẽ được thể hiện qua cách dệt vải, thêu thùa và chất liệu thổ cẩm.
Kết nối cộng đồng: Xu hướng tiếp thị mới cho thương hiệu
08:33, 02/05/2025
Chất liệu “thượng hạng” Việt Nam lên sàn diễn quốc tế
09:45, 10/04/2025
Lựa chọn xanh của thời trang châu Á
16:39, 03/04/2025
Đọc thêm
Đồ uống chức năng trở thành xu hướng
Khi người tiêu dùng ngày càng chú trọng đến sức khỏe, các loại đồ uống chức năng mang lại lợi ích cho cả tinh thần và thể chất đang bùng nổ…
Gần 600.000 video clip ngắn, 1 tỷ view về sự kiện A80
Nhân dân đã làm nên điều đặc biệt của toàn bộ sự kiện diễu binh, diễu hành, đây là điều Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch Lê Hải Bình nhấn mạnh khi nhắc về ý nghĩa lịch sử của Lễ diễu binh, diễu hành A80 vừa qua…
Phát hiện xe khách chở hàng trăm kg thực phẩm không rõ nguồn gốc
Trưa 6/9, Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa cho biết vừa tiếp nhận từ Công an tỉnh Thanh Hóa vụ việc hơn 400 kg thực phẩm không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu nhập lậu, được phát hiện trên tuyến đường Nghi Sơn – Bãi Trành.
Thuế quan sẽ định hình lại chiến lược định giá hàng xa xỉ
Ngành hàng xa xỉ đang phải đối mặt với một trong những ngã rẽ đầy rủi ro nhất trong nhiều năm qua, khi tác động của thuế quan Mỹ ảnh hưởng trực tiếp đến các chiến lược định giá toàn cầu…
Kiến trúc thô mộc “kết nối” hài hòa với khí hậu
Những công trình kiến trúc làm từ vật liệu các vật liệu thô mộc không chỉ thân thiện, giảm thiểu tác động tới môi trường mà còn mang đến một vẻ đẹp riêng, gần gũi và đầy sự giao hòa với nắng gió, cây xanh...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: