21:34 18/03/2024

Bán tháo đẩy thanh khoản kỷ lục gần 2 tỷ đô, nhà đầu tư nên hành động thế nào?

Tuệ Lâm

Nếu nhà đầu tư đang ôm tỷ trọng cao thì không cần bán ra thời điểm này vì xu hướng chưa bị gãy, còn nếu bị lỡ bán ra cổ phiếu do lo ngại rớt hàng có thể cơ cấu sang dòng chưa tăng vì dư địa tăng trong ngắn hạn còn...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Vn-Index vừa có một phiên giao dịch đặc biệt nhất trong vòng 8 tháng trở lại với thanh khoản kỷ lục ba sàn khớp lệnh 48.000 tỷ đồng tương đương gần 2 tỷ USD. Đây là phiên khớp lệnh cao nhất của thị trường trong vòng hơn 2 năm qua kể từ năm 2021. Áp lực bán diễn ra mạnh mẽ trên toàn bộ 3 sàn cuối phiên có tới 407 mã giảm điểm gấp 4 lần số mã tăng.

Hầu hết các nhóm ngành đều chỉnh mạnh trong đó Hóa chất giảm 5,21%; Chứng khoán giảm 3,51%; Ngân hàng giảm 1,74%; Dầu khí giảm 2,84%; Công nghệ thông tin giảm 2,47%; Thủy sản, Vật liệu Xây dựng...cũng giảm trên 1%. Đi cùng với đó top cổ phiếu đánh bật thị trường hôm nay gồm GVR thổi 2 điểm, CTG thổi 1,90 điểm, VCB thổi 1,36 điểm ngoài ra còn có GAS, TCB, FPT, VPB, DGC.

Khối ngoại tiếp tục bán mạnh 947 tỷ đồng chủ yếu xả VHM, DGC và mua DIG, VRE.

Nhận định về phiên giao dịch hôm nay, ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc phân tích khối khách hàng cá nhân của Chứng khoán Yuanta nhấn mạnh: Bản chất thị trường hôm nay là tốt. Giai đoạn vừa qua thị trường cũng đã tăng khá mạnh. Vn-Index liên tiếp test vùng 1.268 điểm nhiều cổ phiếu tăng một mạch trong thời gian qua như DGC, FRT...trở thành cổ phiếu dư sàn, bán tháo. Trong khi đó tuần này sẽ có đáo hạn phái sinh, ngày 20/3 sắp tới Fed họp bàn về lãi suất, đồng đô la tăng trở lại, áp lực tỷ giá vẫn treo lơ lửng.

"Thị trường giật lắc phần lớn do tâm lý nhà đầu tư thận trọng với những tin đồn, ai cũng sợ mất lãi nên đua nhau chấp nhận bán giá sàn tạo thành hiệu ứng domino. Ngoài ra, những người cầm tiền ngồi chờ giai đoạn vừa rồi giảm để vào nên thanh khoản đạt mức cao 2 tỷ USD", ông Minh nói. 

Cũng theo ông Nguyễn Thế Minh, thị trường phân hóa rất tốt. Khi giảm hơn 30 điểm thì bất động sản nổi sóng với cổ phiếu họ nhà Vin như VHM, VIC, VRE đồng loạt kéo chỉ số cuối phiên, lan tỏa sắc xanh sang nhiều cổ phiếu khác.

Với điểm sáng là lực cầu bắt đáy tốt thì nhịp chỉnh này sẽ nhanh kết thúc. Trong trường hợp thị trường giảm sâu với margin cao thì mới đáng sợ trong khi đó bối cảnh hiện tại thị trường tăng nhưng độ rủi ro ở mức thấp, điều chỉnh là lành mạnh theo hướng chỉnh để tăng tiếp chứ không phải bán tháo, bỏ chạy hết.

"Tôi bảo lưu quan điểm những phiên tới thị trường sớm quay trở lại đà tăng, xu hướng tăng của chỉ số chính chưa bị vi phạm. Nếu nhà đầu tư đang ôm tỷ trọng cao thì không cần bán ra thời điểm này vì xu hướng chưa bị gãy, còn nếu bị lỡ bán ra cổ phiếu do lo ngại rớt hàng có thể cơ cấu sang dòng chưa tăng vì dư địa tăng trong ngắn hạn còn. Đối với nhà đầu tư có tỷ trọng tiền mặt cao thì đây là cơ hội lên thuyền. Rủi ro chưa cao để lo ngại tạo đỉnh hay hai đỉnh cắm đầu", ông Minh nhấn mạnh. 

Hầu hết các nhóm ngành đều chỉnh mạnh trong đó Hóa chất giảm 5,21%; Chứng khoán giảm 3,51%.
Hầu hết các nhóm ngành đều chỉnh mạnh trong đó Hóa chất giảm 5,21%; Chứng khoán giảm 3,51%.

Đồng quan điểm, ông Huỳnh Minh Tuấn, Giám đốc hội sở của Chứng khoán Mirae Asset cho rằng việc thị trường giảm 2% không có gì bất ngờ bởi vì thị trường tăng nhiều rồi cần một thông tin xấu để tăng lượng cung hàng ra thị trường.

Hàng loạt mã tăng mạnh trong thời gian vừa rồi DGC, FRT đổ sàn ngay lập tức điều này phản ánh đúng nghĩa là khi có tin xấu nhà đầu tư lo lắng bán ra. Mặc dù vậy điểm sáng nằm ở nhóm bất động sản bật tăng, một phần bởi định giá nhóm này trong vòng 5 năm trở lại ở dưới mức trung bình hoặc mức thấp, dòng tiền còn có lý do để luân chuyển.

"Có hai điểm tốt ở hiện tại, một là tiền vẫn trên thị trường, hai là còn nhóm ngành hấp dẫn. Đây là đón đầu xu hướng đầu cơ, đầu tư hợp lý trong bối cảnh hiện tại. Tuy vậy, để xác nhận rõ xu hướng vẫn cần vài phiên nữa đánh giá", ông Tuấn nói. 

Ông Nguyễn Hồng Điệp, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần VICK cho rằng khó có thể xảy ra hiện tượng đổ vỡ lớn, chỉ cần tìm được điểm cân bằng cùng thông tin chính thức thì thị trường sẽ phục hồi trở lại theo đúng xu hướng vĩ mô cải thiện hiện nay. Nhịp điều chỉnh còn là cơ hội cho nhà đầu tư tham gia khi thị trường điều chỉnh về vùng giá hấp dẫn hơn.

Trong 2 năm 2024 – 2025, thị trường chứng khoán sáng nhờ nhiều yếu tố, trong đó có ý chí nâng hạng thị trường của Chính phủ. Xét trung hạn trên 6 tháng, thị trường chứng khoán được củng cố bởi yếu tố vĩ mô, nền kinh tế phục hồi, triển vọng Fed giảm lãi suất…Ngưỡng 1.210 - 1.220 là ngưỡng hỗ trợ lớn mà nhà đầu tư nên tham gia.