
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 09/10/2025
Kim Phong
03/01/2025, 15:44
Diễn biến xấu trong buổi sáng chuyển thành cực xấu trong phiên chiều nay. Thị trường càng về cuối càng yếu và sức ép bán tháo tăng vọt, không chỉ đẩy thanh khoản lên thêm mà còn ép giá sâu hơn. VN-Index đóng cửa bốc hơi 15,12 điểm (-1,19%), mức giảm mạnh nhất một ngày kể từ đầu tháng 8/2024...
Diễn biến xấu trong buổi sáng chuyển thành cực xấu trong phiên chiều nay. Thị trường càng về cuối càng yếu và sức ép bán tháo tăng vọt, không chỉ đẩy thanh khoản lên thêm mà còn ép giá sâu hơn. VN-Index đóng cửa bốc hơi 15,12 điểm (-1,19%), mức giảm mạnh nhất một ngày kể từ đầu tháng 8/2024.
Thanh khoản trên HoSE phiên chiều tăng tới 38% so với buổi sáng, đạt hơn 6.960 tỷ đồng. Tiếc rằng mức tăng này là do người bán hạ giá, thậm chí nhiều mã có bán tháo để thoát ra. VN-Index đóng cửa ở mức thấp nhất phiên. Số lượng cổ phiếu giảm trên 2% lên tới 83 mã (buổi sáng là 38 mã). Tính từ mức giảm 1%, chiều nay tới 162 mã còn phiên sáng là 97 mã.
Rõ ràng tình trạng giá yếu đi rất nhiều. Loạt cổ phiếu blue-chips bị ép chóng mặt với thanh khoản rất cao. MWG chiều nay bốc hơi thêm 1,84% so với buổi sáng, giao dịch 244,9 tỷ đồng nữa và chốt phiên giảm 3,3% so với tham chiếu. SSI riêng chiều nay giảm 1,36%, cả phiên giảm 2,31%, khớp tổng cộng hơn 411,6 tỷ. TCB đóng cửa bốc hơi 3,08%, riêng chiều giảm 1,46%, thanh khoản cao thứ 2 thị trường với gần 417,1 tỷ. FPT buổi chiều giảm thêm 1%, đóng cửa giảm 1,97%, thanh khoản đứng đầu với 651,1 tỷ và riêng chiều bị xả 449,6 tỷ…
Loạt blue-chips khác như MBB, BVH, POW, VIB riêng chiều nay cũng rơi thêm hơn 1% so với buổi sáng. Rổ này cuối ngày ghi nhận 10 mã giảm từ 2% trở lên và 6 mã khác giảm trong biên độ 1% tới 2%. VN30-Index chốt phiên bốc hơi 1,68%, cũng là mức giảm sâu nhất trong ngày kể từ đầu tháng 8/2024.
Trong 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường thì có tới 5 mã giảm cực mạnh là FPT giảm 1,97%, CTG giảm 2,36%, HPG giảm 1,48%, TCB giảm 3,08%, VPB giảm 2,09%. May mắn vẫn còn VCB tăng 0,11% và BID, VHM tham chiếu. Nếu hai trụ này cũng đỏ nốt thì chiều nay sẽ là một phiên giảm rất sốc. Phía tăng giá của VN30 ngoài VCB, có PLX tăng 0,79% và SSB tăng 0,3% nhưng tác động không đáng kể.
Với biên độ giảm rất mạnh thì dĩ nhiên các cổ phiếu vốn hóa nhỏ còn “thảm” hơn. Trong 83 mã giảm quá 2% thì VN30 có 10 mã. Những cổ nhỏ như SAM, KHP, VOS, TDH, PAC, ORS, DSE, SMC, HAG… đều giảm từ 3,5% trở lên. Nhóm thanh khoản “khủng” trên trăm tỷ đồng với giá bốc hơi trên 2% rất nhiều, trải rộng từ blue-chips như MWG, TCB, VIB tới các mã trung bình và nhỏ như BAF, FTS, LPB, HCM, VCI… Dù vậy cũng không có hiện tượng sàn, 2 cổ phiếu đóng cửa giảm hết biên độ là HMC, GMC thì đều không đáng quan tâm.
Độ rộng sàn HoSE cuối phiên còn 69 mã tăng/353 mã giảm. Nhóm đi ngược dòng vẫn có một số đại diện từ sáng, dù giá có kém hơn một chút. Dù vậy khả năng ngược sóng cũng đã là rất đáng chú ý, chưa kể thanh khoản cũng khá tốt cho thấy có dòng tiền đỡ thực. YEG đột ngột được đánh kịch trần trở lại sau 5 phiên giảm mạnh với biên độ điều chỉnh tối đa gần 30%. Thanh khoản YEG khoảng 88,5 tỷ đồng. CTR tụt nhẹ từ mức tăng 4,14% buổi sáng còn 3,19% chiều nay, thanh khoản tới 359,4 tỷ. NVL giữ được mức tăng 1,44%, thanh khoản 123,6 tỷ. HDC chiều nay lại mạnh thêm, tăng lên 2,12% (phiên sáng tăng 1,59%), thanh khoản 59,1 tỷ… Một số mã thanh khoản “lin kin” như HAP, ACC, TRC, TCI, HTG cũng tăng được hơn 1%.
Khối ngoại chiều nay bán ra vọt lên 1.216 tỷ đồng, tăng 74% so với buổi sáng và mức ròng tới -444,5 tỷ so với -289,3 tỷ. Nếu tính cả HNX, tổng giá trị bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài lên tới gần 760 tỷ đồng. FPT bị xả thêm đáng kể, cả phiên tới -231 tỷ đồng. Ngoài ra CTG -107,7 tỷ, TCB -78,2 tỷ, HDB -52,1 tỷ, SSI -39,2 tỷ, HSG -31,5 tỷ là các mã khác bị xả mới nổi bật buổi chiều. Phía mua có BID 26,3 tỷ, VCB 22,4 tỷ, GMD 20,6 tỷ, VGC 35,5 tỷ, KDH 28,8 tỷ.
VN-Index đóng cửa hôm nay đã thủng mức 1260 điểm, còn 1254,59 điểm. Như vậy chỉ số có triển vọng kiểm định lại đáy ngắn hạn quanh 1250 điểm.
Theo Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), từ đầu năm đến 30/9, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp là 349.603 tỷ đồng. Trong đó, 73% giá trị thuộc về nhóm ngân hàng, bất động sản chiếm 18%. Ba tháng còn lại của năm, sẽ có khoảng 48.080 tỷ đáo hạn, bất động sản chiếm tỷ trọng 38%...
Pháp lý được tháo gỡ, nguồn cung cải thiện, lãi suất thấp và thanh khoản dần phục hồi đang tạo nên bức tranh khởi sắc cho thị trường bất động sản trong quý 3/2025…
Khối lượng giao dịch bình quân trong tháng 9 đạt 54,43 triệu cổ phiếu/phiên, giảm 48,9% so với mức 106,56 triệu cổ phiếu/phiên của tháng trước.
Tại buổi làm việc với Phó Chủ tịch phụ trách Phát triển và Đối tác toàn cầu Tập đoàn Tether, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh Việt Nam rất muốn học tập kinh nghiệm của các quốc gia đi trước để phát triển thị trường tài sản mã hóa, tạo kênh để thu hút nguồn tài chính, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước...
Doanh nghiệp niêm yết
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: