
Trọn phiên giao dịch sáng nay độ rộng thể hiện diễn biến tăng giá hoàn toàn áp đảo ở cổ phiếu. Thanh khoản vẫn đang duy trì mức rất thấp nhưng hiệu quả tăng giá lại khá tốt, điều này tiếp tục xác nhận áp lực bán đang suy yếu.
Tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE sáng nay chỉ hơn 5.022 tỷ đồng, tăng nhẹ gần 9% so với sáng hôm qua. Rổ VN30 lại giảm thanh khoản gần 5% cho thấy dòng tiền có biểu hiện vận động mạnh hơn ở các nhóm vừa và nhỏ. Một phần nguyên nhân là VHM giao dịch chậm đáng kể, giá trị khớp lệnh sáng nay giảm tới một nửa so với sáng hôm qua.
Sự ổn định của nhóm cổ phiếu blue-chips vẫn đang là sức mạnh nâng đỡ thị trường. Ngay cả VHM cũng đã phục hồi nhẹ 0,23%. Trong 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất của VN-Index, không có mã nào đỏ và 8 mã xanh. Tuy vậy biên độ tăng ở nhóm này quá yếu. Mức tăng tốt nhất là BID và TCB cùng trên tham chiếu 0,63%.
VN30-Index chốt phiên sáng tăng 0,41% với 21 mã tăng/5 mã giảm và tất cả những cổ phiếu kéo điểm tốt nhất cho VN-Index đều thuộc rổ VN30. Rổ này cũng đóng góp 3 cổ phiếu tăng trên 1% là HDB tăng 2,06%, GVR tăng 1,54% và STB tăng 1,04%. Tiếc là vốn hóa của những cổ phiếu này quá nhỏ, lớn nhất là GVR cũng chỉ đứng thứ 13 còn HDB đứng thứ 18. Bù lại nhóm giảm không có gì đáng ngại khi PLX giảm sâu nhất cũng chỉ mất 0,48% và MSN, VNM cũng đỏ nhưng rất nhẹ.
Trạng thái chung của thị trường sáng nay là tăng, với độ rộng hoàn toàn áp đảo suốt thời gian. VN-Index chốt phiên tăng 0,45% ( 5,69 điểm) với 243 mã tăng/105 mã giảm. Số giảm là không đáng kể, rất hiếm cổ phiếu thực sự giao dịch nhiều. Lác đác vài mã có thể kể tới là DXG giảm 1,19% thanh khoản 180,1 tỷ đồng; PDR giảm 1,39% với 78,9 tỷ; SCS giảm 1,88% với 26,2 tỷ; APH giảm 2,21% với 12,4 tỷ. Thậm chí toàn bộ 105 mã đỏ sáng nay cũng chỉ chiếm 14,1% thanh khoản sàn HoSE. Số giảm mạnh hơn 1% (37 mã) chiếm chưa tới 3% thanh khoản.
Phía tăng dĩ nhiên tích cực hơn, sàn HoSE đang có 81 mã tăng trên 1% với thị phần thanh khoản khoảng 23,2% sàn. Bất ngờ là nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ chiếm ưu thế tốt cả về biên độ tăng giá lẫn thanh khoản. Trừ HDB nổi bật nhất rổ VN30, còn lại là DCM tăng 1,6% khớp 120 tỷ; TCH tăng 2,55% khớp 80,2 tỷ; CTD tăng 1,03% khớp 75,8 tỷ; SZC tăng 1,42% khớp 73,6 tỷ; DPM tăng 2,05% khớp 67,2 tỷ…
Tổng giá trị khớp lệnh HoSE sáng nay tăng gần 9% trong khi VN30 giảm 5% nghĩa là giao dịch phải tăng ở các cổ phiếu khác. Tỷ trọng rổ VN30 cũng chỉ chiếm 47,2% sàn trong khi trung bình 5 tuần gần nhất ngày nào cũng chiếm trên 50%.
Nhà đầu tư nước ngoài đã giảm bán ròng đáng kể khi chỉ còn rút đi 33,7 tỷ trên HoSE. MSN tiếp tục nằm trong nhóm bị bán ròng lớn nhất nhưng sáng nay chỉ là -20,6 tỷ đồng. Ngoài ra có thể kể tới VHM -28,3 tỷ, HPG -26 tỷ, DXG -20,2 tỷ. Bên mua ròng có CTD 38,3 tỷ, VPB 22,2 tỷ.
Thị trường đang tiếp tục chứng kiến nguồn cung sụt giảm sau những phiên điều chỉnh khá nhanh. Ranh giới giữa một nhịp phục hồi kỹ thuật nhỏ và tín hiệu tạo vùng đáy vẫn chưa rõ ràng. Trong xu hướng giảm vẫn luôn có các nhịp nảy T với thanh khoản nhỏ. Điều duy nhất có thể chắc chắn là đợt bán hoảng nhất đã kết thúc khi nhà đầu tư giảm cường độ xả. Thị trường có thể tiếp tục sụt giảm nhưng quán tính khó nhanh như tuần trước vì áp lực cắt lỗ đã suy yếu.
Việc tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh phát tín hiệu duy trì lãi suất cao lâu hơn giúp đồng USD tăng sức hấp dẫn...
Thị trường thép Trung Quốc đang ở trong một giai đoạn khó khăn kéo dài do cú sốc từ khủng hoảng bất động sản...
Tuy độ rộng vẫn đang thể hiện xu hướng giảm giá ở cổ phiếu nhỉnh hơn, nhưng thanh khoản phục hồi mạnh là tín hiệu tích cực. Phân bổ thanh khoản cũng đang cho thấy dòng tiền tập trung vào nhóm tăng giá, thể hiện chiến lược mua chủ động hơn.
Khối ngoại duy trì xu hướng bán ròng, với mức độ bán ròng ngày càng gia tăng, tính đến 19/6 gần 78 nghìn tỷ trong khi cả năm 2025 là 125 nghìn tỷ; 2024 bán ròng 90 nghìn tỷ đồng.
Giai đoạn thủy triều dâng, tàu nào cũng nổi đã qua. Thị trường sẽ phân hóa mạnh giữa doanh nghiệp tốt và doanh nghiệp yếu và đây thực ra là tín hiệu tích cực cho sự trưởng thành của thị trường.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Cuối tháng 6 này, sàn giao dịch tín chỉ carbon dự kiến sẽ chính thức được đưa vào vận hành. Hiện các đơn vị liên quan đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục bảo đảm hoạt động đăng ký, lưu ký, giao dịch và thanh toán hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ carbon được thực hiện thông suốt, minh bạch và hiệu quả.