16:40 23/10/2015

Bang & Olufsen Beoplay S8: Multimedia đạt tới tầm hi-end

PV

Là hệ thống nghe nhạc đa năng (multimedia) mới nhất của Bang & Olufsen (B&O), Beoplay S8 mang đến cho khách hàng nhiều lựa chọn hơn khi muốn sở hữu bộ dàn hi-fi trong mức chi phí vừa phải. Sản phẩm đã chính thức có mặt tại thị trường Việt Nam.

Bang & Olufsen Beoplay S8: Multimedia đạt tới tầm hi-end - Ảnh 1

Nếu như trước kia, Bang & Olufsen đồng nghĩa với mức giá cao ngất ngưởng và không dành cho thị trường bình dân thì giờ đây, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Nhà sản xuất thiết bị nghe nhìn cao cấp đến từ Đan Mạch đã liên tiếp tung ra hàng loạt thiết bị âm thanh có mức giá rất phù hợp với túi tiền của số đông, tiện dụng, dễ dàng sắp đặt trong mọi không gian, đặc biệt là những căn phòng có diện tích vừa và nhỏ. Beoplay S8 là một sản phẩm như vậy. Có thể coi đây là phiên bản rút gọn của hệ thống loa Beolap 14 nhờ sự tương đồng về kiểu dáng, tuy nhiên, Beoplay S8 nhỏ gọn hơn, hình thức đơn giản và hiện đại hơn, một tác phẩm rất ưng ý của kỹ sư kiêm designer nổi tiếng Torsten Valeur. Nhưng đây lại là một bộ loa đề cao tính truyền thống, bởi nó không hề sở hữu kết nối không dây qua bluetooth hay Airplay mà mọi giao tiếp vẫn thực hiện qua cổng RCA và jack 3,5mm – như một lời đảm bảo về việc sẽ truyền tải lại trung thực chất lượng âm thanh của nguồn phát.

Bang & Olufsen Beoplay S8: Multimedia đạt tới tầm hi-end - Ảnh 2

Bang & Olufsen Beoplay S8: Multimedia đạt tới tầm hi-end - Ảnh 3
Beoplay S8 được thiết kế theo kiểu 2.1 với hai loa con toàn dải đường kính 5cm hình tròn, một loa subwoofer 20cm nằm trong lớp vỏ thùng được chế tạo đặc biệt bằng kỹ thuật thổi nhôm, tích hợp tới 3 ampli chạy mạch D với tổng công suất lên tới 560watt (2x140 + 1x280), con số thực sự ấn tượng với dòng loa multimedia. Loa subwoofer có củ loa hướng thẳng xuống đất, nhìn khá giống chiếc bình hoa cỡ lớn và nó có thể dễ dàng sắp đặt ở bất kỳ vị trí nào trong phòng. Các kỹ sư của B&O cũng không quên đưa ra ba chế độ âm thanh tương thích với 3 vị trí hay được lựa chọn nhất: hãy chọn “Wall” nếu phải kê loa subwoofer gần tường sau, “Free” nếu đặt nó ở một chỗ thoáng, rộng, “Corner” nếu nó phải nằm ở góc nhà. Dĩ nhiên, người dùng sẽ không phải lo lắng gì đến chuyện dải trầm bị dội hoặc non tiếng nữa, chỉ việc yên tâm thưởng thức âm nhạc mà thôi. Các loa con cũng linh hoạt không kém khi có thể đứng trên chân đế hoặc được treo lên tường. B&O là vậy, luôn đưa ra những giải pháp tối ưu về mặt không gian mà không làm suy giảm chất lượng âm thanh. Beoplay S8 có thể hát hay trong những căn phòng dưới 15 mét vuông nhưng kể cả khi được đặt vào không gian có diện tích gấp đôi, nó vẫn có thể lấp đầy không gian đó bằng âm nhạc một cách dễ dàng.

Bang & Olufsen Beoplay S8: Multimedia đạt tới tầm hi-end - Ảnh 4

Bang & Olufsen Beoplay S8: Multimedia đạt tới tầm hi-end - Ảnh 5

Để kiểm tra tiếng ca của Beoplay S8, chúng tôi dùng CPD Cyrus CD7 kết nối qua cổng RCA, dây tín hiệu QED Performance, CD Rock Dream 2 với Dàn nhạc giao hưởng Hoàng gia Anh (Royal Philharmonic Orchestra) chơi lại các ca khúc rock kinh điển trong 3 thập niên 1970 – 1990. Bộ loa multimedia này thực sự biết cách gây bất ngờ khi mang đến một thứ âm thanh sạch sẽ, mượt mà, chi tiết mà vẫn giàu nhạc tính, những ưu điểm này được bộc lộ khá rõ nét với phần trình diễn của dàn dây. Có thể dễ dàng nhận ra phần trung âm tương đối dầy dặn, độ lả lướt, bay bổng của tiếng đàn được thể hiện rất rõ nét, đan xen vào đó là những tiếng trống rock hối hả nhưng không hề mất tốc độ, căng và có độ nảy khá đẹp.

Bang & Olufsen Beoplay S8: Multimedia đạt tới tầm hi-end - Ảnh 6

Kể từ khi Bang & Olufsen chính thức đổi mới tư duy thiết kế từ đầu những năm 2000, các thiết bị âm thanh của hãng này thường bị giới audiophile khó tính phàn nàn về thứ âm thanh “giả tạo và có phần lạnh lẽo”, nhưng dường như Beoplay S8 không mang đến cảm giác như vậy. Tiếng guitar gỗ mộc mạc, giọng hát khê khàn đầy tâm sự của Chantal Chamberland trong album quen thuộc Serendipity Street hoàn toàn đủ khả năng tạo ra những cảm xúc rất chân thực trong lòng người nghe, không khác gì các bộ dàn rời cùng tầm giá được phối ghép cẩn thận. Ngay cả những tiếng lấy hơi nhỏ nhất, tiếng gại dây đàn rất khẽ khàng cũng “hiện ra” chứ không bị che mờ như nhiều bộ loa multimedia khác. Người dùng Beoplay S8 có thể dễ dàng sắp xếp bộ loa này theo nhiều cách khác nhau, tùy theo nhu cầu sử dụng. Nó vẫn hát rất “nuột nà” với hai loa con đặt trên bàn làm việc, loa subwoofer để dưới chân và nên chọn chế độ “Wall”. Tuy nhiên, trong căn phòng khoảng 12 – 15 mét vuông, vị trí tối ưu vẫn nên là hai loa con treo trên tường hoặc đặt ở độ cao 70 – 80 cm so với mặt đất, cách nhau từ 2,5 – 3,5 mét, loa subwoofer đặt ở một chỗ thoáng và chọn chế độ “Free”. Nếu vẫn muốn dải trầm mạnh mẽ hơn, có độ lan tỏa tốt hơn, hãy để loa subwoofer vào gần tường hoặc góc nhà, khi đó lỗ thoát hơi (dạng khe ở phía trên nóc) sẽ phát huy tác dụng triệt để. Với kiểu bố trí này, Beolap S8 có thể tạo ra sân khấu âm thanh ba chiều khá ổn, sắp xếp vị trí của các nhạc cụ một cách trật tự. Tuy nhiên, tổng thể sân khấu hơi tiến về phía trước chứ không lùi ra sau.

Bang & Olufsen Beoplay S8: Multimedia đạt tới tầm hi-end - Ảnh 7

Đây đúng là một trong những hệ thống loa multimedia có loa subwoofer hay nhất trên thị trường hiện nay, bởi nó mang đến dải trầm khá gọn gàng, chắc chắn và không hề bị kéo đuôi. Tức là người dùng có thể yên tâm nghe nhạc rock mà không phải lo lắng mình sẽ phải nghe những tiếng trống phẳng lì, ít sắc thái và thường chậm hơn tốc độ chung của bản nhạc. Nhưng bộ loa này cũng còn tỏa sáng ở những nốt cao: rất trong trẻo, lung linh và hoàn toàn không bị chói gắt. Cho nên, đây sẽ là lựa chọn thú vị cho những người thích nghe nhạc thính phòng với các nhạc cụ dây như violin, viola hay nghe các giọng nữ cao. Không chỉ vậy, Beolap S8 dùng để xem phim là một lựa chọn rất tuyệt cho những ai không cần đến âm thanh 5.1. Bởi loa subwoofer thừa khả năng mang đến những tiếng nổ làm rung chuyển sàn nhà, trong khi đó, giọng nói luôn vang lên rõ mồn một, kể cả khi đoạn hội thoại được thực hiện giữa vô vàn tiếng động khác.

Bang & Olufsen Beoplay S8: Multimedia đạt tới tầm hi-end - Ảnh 8

Vậy Beoplay S8 có nhược điểm hay không? Dĩ nhiên là có. Nếu thêm một chiếc remote để chỉnh âm lượng và chọn đầu vào thì sẽ tuyệt hơn rất nhiều. Và đáng tiếc nhất là nó không có kết nối không dây, cho dù là AirPlay hay bluetooth, điều này thực sự khó hiểu. Dĩ nhiên, người dùng vẫn có thể khắc phục bằng sử dụng các thiết bị hỗ trợ nằm giữa nguồn phát và Beoplay S8 như bộ DAC Relay của Mass Fidelity hoặc QED Uplay Stream. Đánh giá của TVTD: Trong tầm giá dưới 2.000 USD, Beoplay S8 đúng là giải pháp hợp lý nhất cho những ai muốn tìm một hệ thống nghe nhạc đa năng, gọn gàng, đẹp mắt, đến từ thương hiệu danh tiếng và có chất lượng âm thanh vượt trội so với chi phí đầu tư. Đây chính là bộ loa người dùng có thể tự hào để trong phòng khách hoặc trên bàn làm việc, cũng có thể để trong phòng ngủ, một món đồ décor đáng giá. Nếu được tích hợp bộ giải mã 24bit để chơi nhạc số chất lượng cao và có thêm kết nối wireless, Beoplay S8 đã gần như chạm ngưỡng của sự hoàn hảo… Giá tham khảo (tại thị trường Việt Nam): 36.000.000 đồng

Địa chỉ tham khảo

Mai Nguyên: 144 Võ Thị Sáu, P.8, Q.3, TP.HCM

Website: mainguyen.vn

Techland Audio: 16 Tràng Thi, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

Website: techland.com.vn

Minh Ngọc