
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Tư, 10/12/2025
An Huy
07/07/2015, 14:35
Các tờ báo lớn đưa ra nhiều nhận định đáng chú ý về chuyến thăm Mỹ của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
Mấy ngày gần đây, các tờ báo lớn của thế giới đã đưa ra nhiều nhận định đáng chú ý về chuyến thăm chính thức nước Mỹ của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.
Bài viết có tựa đề “Vietnam and US inching closer together” (tạm dịch: “Việt Nam và Mỹ xích lại gần hơn”), tờ báo Deutsche Welle của Đức nhận định chuyến thăm Mỹ từ 6 - 10/7 của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là một nỗ lực nhằm tăng cường quan hệ song phương Việt - Mỹ, trong bối cảnh Trung Quốc có ảnh hưởng ngày càng lớn trong khu vực.
“Hợp tác kinh tế giữa hai nước và các vấn đề an ninh khu vực được dự kiến sẽ chiếm vị trí cao nhất trong chương trình nghị sự của chuyến thăm. Cả hai nước đều nằm trong 12 quốc gia đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)”, bài báo viết.
Bài báo dẫn một báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) có trụ sở ở Mỹ nói: “Việt Nam sẽ là một trong những nước được hưởng lợi nhiều nhất từ TPP”.
Ông Erwin Schewisshem thuộc tổ chức phi chính phủ của Đức Friedrich Ebert Foundation ở Hà Nội thì nói rằng: “Điều quan trọng là Việt Nam trở thành một phần trong một hệ thống thương mại do Mỹ thiết lập quy tắc, thay vì Trung Quốc”.
Tờ The Diplomat thì gọi chuyến thăm Mỹ của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là “A tipping-point in the US-China-Vietnam triangle”, tạm dịch: “Một bước ngoặt của tam giác Mỹ-Trung-Việt”.
Tạp chí này viết: “Khi Tổng thống Barack Obama hội kiến Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà Trắng vào ngày 7/7, hai nhà lãnh đạo sẽ có một bước tiến lớn tới sự dịch chuyển, tuy im ắng nhưng sâu sắc. Sự chuyển này sẽ thay đổi cuộc chơi trong tam giác Mỹ-Trung-Việt”.
Theo The Diplomat, chuyến thăm phản ánh “sự tin tưởng lẫn nhau giữa Việt Nam và Mỹ đã lên cao”, và “đối với Mỹ, chuyến thăm này đồng nghĩa với những lợi ích chiến lược từ mối quan hệ gần gũi hơn với Việt Nam đã vượt lên trên những tổn thất chiến lược từ việc khiến Trung Quốc khó chịu”.
Một bài viết khác của The Diplomat nói, cuộc hội kiến giữa Tổng thống Obama và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa lớn, bởi hai nhà lãnh đạo đều sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào năm tới. Những gì mà hai bên đạt được trong cuộc gặp này sẽ đặt nền tảng cho mối quan hệ Việt-Mỹ khi chuyển giao quyền lực diễn ra ở hai nước.
Các tờ báo lớn của Mỹ đồng loạt nhấn mạnh đây là chuyến thăm đầu tiên của một vị Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tới Mỹ và ý nghĩa lịch sử của chuyến thăm.
“Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ gặp Tổng thống Obama vào ngày thứ Ba trong một cuộc gặp lịch sử, nhằm tăng cường quan hệ giữa hai dân tộc”, trang NPR viết.
Còn theo tờ Washington Post, mong muốn tăng cường quan hệ với Việt Nam “là một phần trong chiến lược của chính quyền Obama nhằm dịch chuyển trọng tâm chính sách đối ngoại khỏi những khu vực điểm nóng’ truyền thống ở Trung Đông và châu Âu để ứng phó với sự nổi lên của Trung Quốc ở châu Á”.
Chiến lược này đã nhận được một “cú huých” lớn khi Quốc hội Mỹ phê chuẩn đề nghị của ông Obama về trao thẩm quyền đàm phán nhanh các hiệp định thương mại vào tháng trước. Đây là đạo luật sẽ thúc đẩy việc đàm phán TPP”.
Ngay sau khi đặt chân đến Mỹ ngày 6/7, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tham dự lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines và tập đoàn sản xuất máy bay Boeing.
Trong buổi lễ có sự tham dự của 200 đại biểu, bộ trưởng và đại sứ Việt Nam và Mỹ, chiếc máy bay Boeing 787 Dreamliner đầu tiên mà Boeing sản xuất theo đơn đặt hàng của Vietnam Airlines cũng xuất hiện. Dự kiến, chiếc máy bay sẽ được Boeing giao cho Việt Nam trong tháng này.
“Ngày hôm nay chúng tôi tiếp tục phát triển mối quan hệ đối tác đã kéo dài hai thập niên với Vietnam Airlines. Boeing vinh dự được đón tiếp ngài Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong chuyến thăm chính thức đầu tiên mang ý nghĩa lịch sử của ông tới Mỹ”, Giám đốc điều hành (CEO) phụ trách mảng máy bay thương mại của Boeing, ông Ray Conner, phát biểu tại buổi lễ.
Thông cáo báo chí đăng tải trên website của Nhà Trắng thì nêu rõ: “Vào ngày 7/7/2015, Tổng thống Obama sẽ chào mừng Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tới Nhà Trắng. Tổng thống mong muốn sẽ thảo luận với Tổng bí thư về việc tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện Mỹ-Việt, phản ánh những thành tựu của 20 năm kể từ khi bình thường hóa quan hệ ngoại giao song phương. Tổng thống cũng chào đón cơ hội được thảo luận các vấn đề khác, bao gồm TPP, nhân quyền, và hợp tác quốc phòng song phương”.
Chiều 10/12, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi). Kết quả cho thấy 441/447 đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, chiếm 93,23% tổng số đại biểu.
Chiều 10/12, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng; mở rộng phạm vi đối tượng có nghĩa vụ phải kê khai tài sản, thu nhập trong các doanh nghiệp nhà nước.
Luật Giáo dục đại học (sửa đổi) xây dựng cơ chế đảm bảo quyền tự chủ đầy đủ, toàn diện cho các cơ sở giáo dục đại học không phụ thuộc vào mức độ tự chủ tài chính. Quan điểm đã chuyển từ "tự chủ là tự lo" sang cơ chế nhà nước và cơ sở giáo dục đại học cùng chăm lo cho sự phát triển của giáo dục đại học...
Ngày 10/12, Quốc hội biểu quyết thông qua dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi), làm rõ quy định “phạm nhân được hiến mô, bộ phận cơ thể”; thu thập dữ liệu sinh trắc học…
Từ ngày 1/7/2026, viên chức sẽ được góp vốn, tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp. Họ cũng được hành nghề với tư cách cá nhân nếu pháp luật về ngành, lĩnh vực không cấm, bảo đảm không xung đột lợi ích theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và không vi phạm đạo đức nghề nghiệp...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: