01:32 04/08/2011

Báo giấy Việt Nam “thất sủng” trước Internet

Phúc Minh

Internet đã trở thành phương tiện thông tin được sử dụng phổ biến nhất tại Việt Nam, vượt qua radio và báo giấy

Ngày càng có nhiều người đọc tin tức trên Internet, thay vì báo giấy.
Ngày càng có nhiều người đọc tin tức trên Internet, thay vì báo giấy.
Theo kết quả nghiên cứu Net Index 2011 vừa được Yahoo! và công ty Kantar Media Việt Nam công bố hôm 3/8, Internet hiện đã trở thành phương tiện thông tin được sử dụng phổ biến nhất tại Việt Nam.

Net Index 2011 được thực hiện bằng cách phối hợp các phương pháp và kĩ thuật đã được kiểm chứng với 1.500 người trong độ tuổi từ 15-54, biết sử dụng Interrnet và sống tập trung tại các khu vực nội thành của 4 thành phố chính là Hà Nội, Đà Nẵng, Tp.HCM và Cần Thơ.

Kết quả cho thấy, với tỷ lệ 42%, Internet đã trở thành phương tiện thông tin được sử dụng phổ biến nhất tại Việt Nam, vượt qua radio với 23% và báo giấy 40%. Đọc tin tức trên mạng là hoạt động trực tuyến phổ biến nhất chiếm 97%, tiếp sau là truy cập vào các cổng thông tin điện tử với tỷ lệ gần 96% người tham gia.

Báo giấy Việt Nam “thất sủng” trước Internet - Ảnh 1

Đáng chú ý là số người sử dụng Internet truy cập vào các trang mạng xã hội đã tăng từ 41% năm 2010 lên 55% năm 2011.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, những người sử dụng Internet ở độ tuổi từ 15 đến 24 quan tâm chủ yếu đến các nội dung giải trí, đặc biệt là các game trực tuyến với tỷ lệ 38%, nhạc trong nước 57%, và thể thao 39%. Giới trẻ cũng dùng Internet để cập nhật thông tin trên mạng xã hội (52%), xem video clip và hình ảnh (45%).

Báo giấy Việt Nam “thất sủng” trước Internet - Ảnh 2

Tỷ lệ truy cập Internet tại gia đình tăng lên 88% từ mức 75% trong 2010, trong khi đó tỷ lệ truy cập từ Internet cà phê giảm từ 42% năm ngoái xuống còn 36% trong năm nay. Bên cạnh đó, những gói cước hấp dẫn cùng với công nghệ 3G đang đẩy mạnh xu hướng truy cập bằng điện thoại di động (30%).

Số người dùng điện thoại di động truy cập Internet tại Đà Nẵng đã tăng từ 26% năm 2010 lên 46% năm 2011 và Cần Thơ từ 25% lên 61%. Các thiết bị di động được sử dụng như một chất xúc tác góp phần đáp ứng nhu cầu kết nối liên tục và tức thời người dùng.

Net Index 2011 cũng chỉ ra tiềm năng phát triển của thương mại điện tử. Trong đó, hình thức mua hàng theo nhóm đang trở thành một hiện tượng. Tuy nhiên, mức độ quan tâm và sử dụng hình thức này vẫn còn nhiều hạn chế.

Báo giấy Việt Nam “thất sủng” trước Internet - Ảnh 3
Theo kết quả khảo sát, chỉ có 18% người tham gia Net Index 2011 cho biết đã có thực hiện giao dịch trực tuyến trong 12 tháng qua. Tuy nhiên có đến 61% người đã trả lời rằng không có ý định mua hàng trên mạng trong 12 tháng tới, 39% cho rằng có thể sẽ mua.

93% số người được hỏi cho biết, họ thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp khi mua hàng trên mạng, 18% trả qua tài khoản ATM, 11% trả qua thẻ tín dụng và chỉ có 2% sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử (Internet banking).