15:33 03/01/2007

Bảo hiểm nhân thọ sẽ phục hồi?

Minh Đức

Một số dự báo tin tưởng rằng trong năm 2007 này thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam sẽ phục hồi sau một năm đầy khó khăn

Thị trường bảo hiểm nhân thọ sẽ có thêm động lực mới nếu sản phẩm liên kết được ra đời.
Thị trường bảo hiểm nhân thọ sẽ có thêm động lực mới nếu sản phẩm liên kết được ra đời.

Một số dự báo tin tưởng rằng trong năm 2007 này thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam sẽ phục hồi sau một năm đầy khó khăn.

Theo ông Phùng Đắc Lộc, Tổng thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, tốc độ tăng trưởng của thị trường bảo hiểm nhân thọ năm 2006 ước đạt 5%; lạc quan hơn nhiều so với những lo ngại tăng trưởng âm của một số chuyên gia trước đó.

Với Bảo Việt Nhân thọ, ước tính cuối năm 2006, doanh thu phí bảo hiểm đạt khoảng 3.100 tỷ đồng, tăng trưởng 1,5%; trong đó doanh thu khai thác mới tăng trưởng 5,5%. Đáng chú ý là mức tăng trưởng nói trên của Bảo Việt được đánh giá là dẫn đầu thị trường trong 9 tháng đầu năm, và vị trí này không mấy thay đổi cho đến hết năm 2006.

Những con số trên thấp hơn nhiều so với thời kỳ trước đó, cho thấy bảo hiểm nhân thọ đã trải qua một năm khó khăn, khi mà liên tục diễn ra những biến đổi về thời tiết, thiên tai; lãi suất trên thị trường tăng cao, cạnh tranh giữa phí và nguồn nhân lực giữa các doanh nghiệp bảo hiểm gay gắt…

Khó khăn hơn với các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ nước ngoài là kỳ đáo hạn các hợp đồng bắt đầu đến nên lượng hợp đồng khai thác mới có dấu hiệu giảm sút, trong khi đó Bảo Việt Nhân thọ đã trải qua từ hai năm trước.

Có một điểm đáng chú ý là trong năm 2005, một loạt các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ xin vào thị trường Việt Nam thì trong năm 2006 lại chỉ là các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ. Nhiều nhà đầu tư nước ngoài cũng có cùng nhận định rằng thị trường bảo hiểm nhân thọ của Việt Nam đang trong thời kỳ khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Phúc Lâm, Tổng giám đốc Tập đoàn Bảo Việt, cho rằng sự khó khăn thực sự của thị trường khiến làn sóng bên ngoài vào đã chững lại. Ngay như Tập đoàn New York Life đã nhận giấy phép nhưng vẫn chưa vào thị trường Việt Nam trong năm 2006 có thể là vì lý do khó khăn chung đó.

Trong năm 2007, dự kiến New York Life sẽ bắt đầu tham gia thị trường, bên cạnh đó, một số doanh nghiệp mới như Prévoir (Pháp) cũng sẽ bắt đầu khẳng định vị trí của mình. Thị trường sẽ càng thêm cạnh tranh.

Nhưng, năm 2007 lại là năm được nhiều doanh nghiệp kỳ vọng cho sự phục hồi trở lại của thị trường bảo hiểm nhân thọ.

Các hãng bảo hiểm nước ngoài đã có thâm niên trên thị trường trải qua kỳ đáo hạn các hợp đồng để tập trung khai thác mới. Riêng Bảo Việt Nhân thọ, doanh nghiệp Việt Nam duy nhất cạnh tranh ngang ngửa với các hãng nước ngoài, cũng đặt ra một mục tiêu khá cao: đạt tăng trưởng doanh thu khai thác mới 10%, gần gấp đôi năm 2006.

Về con số mục tiêu trên, bà Lâm cho biết là sẽ nằm trong tầm tay, vì “chắc chắn đối với kinh doanh năm sau phải phát triển hơn năm trước”. Đặc biệt là Bảo Việt Nhân thọ đang có thế mạnh về mạng lưới, nhân lực và thâm niên nhất trên thị trường.

Hiện tại, con số dự báo về mức tăng trưởng của thị trường bảo hiểm nhân thọ năm 2007 chưa thể đưa ra vì còn phụ thuộc vào một sự chuyển biến mới có thể xẩy ra. Cũng từ sự chuyển biến này mà dự báo chung là thị trường sẽ có một năm thực sự phục hồi và sôi động.

Ông Phùng Đắc Lộc cho biết dự báo tăng trưởng 2007 còn phụ thuộc vào việc Bộ Tài chính có thông qua loại sản phẩm liên kết mới hay không. Đó là sản phẩm liên kết giữa bảo hiểm, tiết kiệm và đầu tư, một sản phẩm mang lại lợi thế thu hút rất lớn trên thị trường khi vừa mang lại cho khách hàng quyền lợi được bảo hiểm, vừa đảm bảo được lãi suất thị trường, và đặc biệt là tạo được khả năng đầu tư trên thị trường vốn.

Tuy nhiên, đây là một sản phẩm hoàn toàn mới, chưa có trong danh mục quản lý của các văn bản pháp luật, nên các doanh nghiệp vẫn phải chờ Bộ Tài chính xem xét. Nếu được thông qua, đây được đánh giá là một sản phẩm chủ lực đẩy sự phục hồi của thị trường bảo hiểm nhân thọ trở nên nhanh chóng hơn.