23:25 02/01/2008

Bảo hiểm nhân thọ thêm thành viên ngoại

Minh Đức

Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Great Eastern (Singapore) vừa nhận giấy phép hoạt động tại Việt Nam

Trong hơn một tháng qua, Bộ Tài chính đã cấp giấy phép cho hai công ty bảo hiểm nhân thọ nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.
Trong hơn một tháng qua, Bộ Tài chính đã cấp giấy phép cho hai công ty bảo hiểm nhân thọ nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.
Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Great Eastern (Singapore) vừa nhận giấy phép hoạt động tại Việt Nam.

Cuối tuần qua, Bộ Tài chính đã chính thức cấp giấy phép thành lập công ty bảo hiểm nhân thọ 100% vốn tại Việt Nam cho Great Eastern.

Great Eastern đã có mặt ở Việt Nam từ năm 2004, qua văn phòng đại diện đầu tiên đặt tại Hà Nội; văn phòng đại diện thứ hai đặt tại Tp.HCM vào tháng 6/2006. Với tổng vốn ban đầu gần 600 tỷ đồng, Bảo hiểm Nhân thọ Great Eastern Việt Nam dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động trong vòng 6 tháng tới.

Ông Tan Beng Lee, Tổng giám đốc điều hành của Great Eastern, cho biết Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Great Eastern Việt Nam dự kiến sẽ mở rộng kinh doanh tại thị trường miền Nam, đặc biệt là địa bàn Tp.HCM trong thời gian sớm nhất có thể.

Thành lập năm 1908, Bảo hiểm Nhân thọ Great Eastern là công ty con của Tập đoàn Great Eastern Holdings, tập đoàn bảo hiểm lớn nhất Singapore và Malaysia với tổng số tài sản 31 tỷ USD và 3 triệu hợp đồng bảo hiểm.

Với 2 kênh phân phối thành công là hệ thống đại lý và phân phối qua ngân hàng, Great Eastern hiện đang dẫn đầu thị trường bảo hiểm Singapore và Malaysia. Hiện hoạt động kinh doanh của Great Eastern đã mở rộng ở Trung Quốc, Indonesia và Brunei.