Bạo lực bùng phát ở dải Gaza khi Mỹ khai trương đại sứ quán ở Jerusalem
An Huy
14/05/2018, 22:00
Lực lượng Israel đã giết ít nhất 41 người Palestine tại biên giới trên dải Gaza vào ngày 14/5
Người Palestine biểu tình tại biên giới dải Gaza với Israel ngày 14/5 - Ảnh: Reuters.
Lực lượng Israel đã giết ít nhất 28 người Palestine tại biên giới dải Gaza vào ngày 14/5, khi một số lượng lớn người biểu tình đổ tới khu vực này vào ngày Mỹ khai trương đại sứ quán ở Jerusalem.
Hãng tin Reuters cho biết, đây là ngày chứng kiến số người Palestine thiệt mạng nhiều nhất kể từ cuộc chiến tranh Gaza 2014. Thông tin từ cơ quan y tế cho biết, ngoài số người thiệt mạng trên, còn có 900 người Palestine bị thương, khoảng một nửa trong số đó do trúng đạn.
Hàng chục nghìn người Palestine đã tập trung ở biên giới dải Gaza vào ngày thứ Hai, trong đó có nhiều người lại gần hàng rào biên giới - một ranh giới mà Israel thề là người Palestine không được phép phá vỡ. Khói đen từ những chiếc lốp xe bị người biểu tình đốt cháy bốc cao.
"Ngày hôm nay là một ngày quan trọng, vì chúng tôi sẽ vượt qua hàng rào vào nói với Israel và thế giới rằng chúng tôi sẽ không chấp nhận bị chiếm đóng mãi mãi", Ali - một giáo viên dạy môn khoa học trên dải Gaza - tuyên bố. "Nhiều người có thể trở thành tử sỹ ngày hôm nay, nhưng thế giới sẽ nghe thấy thông điệp của chúng tôi. Sự chiếm đóng phải được chấm dứt".
Buổi sáng ngày thứ Hai theo giờ địa phương, các nhà lãnh đạo Israel cùng với một đoàn đại biểu Mỹ, gồm Bộ trưởng Bộ Tài chính Steven Mnuchin, con gái và con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump là Ivanka Trump và Jared Kushner, đã dự lễ khai trương của đại sứ quán Mỹ chuyển từ Tel Aviv về Jerusalem.
"Ngày hôm nay chúng tôi khai trương đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem, Israel", đại sứ Mỹ tại Israel David Friedman tuyên bố.
"Một ngày tuyệt vời cho Israel", ông Trump viết trên mạng xã hội Twitter. Tháng 12 năm ngoái, ông Trump đã thổi bùng sự giận dữ của thế giới Arab khi công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và tuyên bố sẽ chuyển đại sứ quán Mỹ tới thành phố này.
Thủ tướng Israel Benjamin Netayahu bày tỏ sự đồng tình với nhà lãnh đạo Mỹ. "Thật là một ngày xúc động đối với nhân dân và nhà nước Israel", ông Netanyahu viết trên Twitter.
Bạo lực bùng phát ở dải Gaza khi Mỹ khai trương đại sứ quán ở Jerusalem - Ảnh 1.
Một phụ nữ Palestine trong cuộc biểu tình ngày 14/5 - Ảnh: Reuters.
Địa vị của Jerusalem - nơi có những địa điểm là thánh địa của người Hồi giáo, Do Thái và Thiên chúa giáo - vốn là một trong những trở ngại lớn nhất đối với nỗ lực nhằm đạt một thỏa thuận hòa bình giữa Israel và Palestine.
Israel coi Jerusalem là thủ đô vĩnh cửu và không thể chia cắt của nước này và muốn tất cả các đại sứ quán nước ngoài tại Israel phải được đặt ở đó. Về phần mình, người Palestine muốn thủ đô nhà nước độc lập của họ phải được đặt ở khu vực phía Đông của Jerusalem, khu vực bị Israel chiếm giữ vào năm 1967 trong cuộc chiến tranh Trung Đông và sáp nhập vào Israel - một hành động chưa bao giờ được cộng đồng quốc tế công nhận.
Vòng đàm phán hòa bình gần đây nhất về một nhà nước Palestine ở Bờ Tây sông Jordan và dải Gaza đã sụp đổ vào năm 2014.
Con số thương vong mới nhất nâng tổng số người Palestine thiệt mạng lên 73 kể từ khi phong trào biểu tình hàng ngày mang tên "Great March of Return" (tạm dịch: Cuộc tuần hành trở lại vĩ đại) bắt đầu cách đây 6 tuần. Trong khi đó, phía Israel không có người thương vong.
"Quân đội Israel sẽ hành động mạnh mẽ chống lại bất kỳ hoạt động khủng bố nào và sẽ hoạt động để ngăn những cuộc tấn công chống lại người Israel", quân đội Israel nói trong một tuyên bố.
Bạo lực bùng phát ở dải Gaza khi Mỹ khai trương đại sứ quán ở Jerusalem - Ảnh 2.
Một người biểu tình Palestine kéo chiếc lốp xe đốt cháy trong cuộc biểu tình ngày 14/5 - Ảnh: Reuters.
Việc Israel giết người Palestin đã vấp phải sự chỉ trích của cộng đồng quốc tế, nhưng Mỹ đồng quan điểm với Israel trong việc cáo buộc phong trào Hamas của dải Gaza kích động lực - một cáo buộc mà Palestine phủ nhận.
Hầu hết các quốc gia trên thế giới nói rằng địa vị của Jerusalem nên được quyết định bằng một thỏa thuận hòa bình, và việc chuyển các đại sứ quán đến đó sẽ không tạo điều kiện cho một thỏa thuận như vậy.
Tuy nhiên, sau Mỹ, Guatemala sẽ mở đại sứ quán ở Jerusalem vào ngày thứ Tư tuần này. Paraguay cũng sẽ khai trương đại sứ quán ở Jerusalem vào cuối tháng.
Tại London, Chính phủ Anh tuyên bố không có kế hoạch chuyển đại sứ quán từ Tel Aviv tới Jerusalem và nói không đồng tình với quyết định của Mỹ.
Tại Moscow, Chính phủ Nga nói nước này lo ngại rằng việc Mỹ chuyển đại sứ quán đến Jerusalem sẽ làm gia tăng căng thẳng ở khu vực Trung Đông.
Đọc thêm
Châu Âu hô hào cải tổ kinh tế: Nói dễ, làm khó
Năm ngoái, cựu Chủ tịch ECB Mario Draghi đưa ra 383 đề xuất nhằm tăng sức cạnh tranh cho nền kinh tế châu Âu...
Reuters: Nga có thể phải giảm sản lượng dầu vì hạ tầng bị tấn công
Từ tháng 8 đến nay, Kiev tăng cường tấn công vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga nhằm làm giảm nguồn thu của Điện Kremlin...
Vì sao đồng nhân dân tệ tăng giá so với USD nhưng giảm giá so với các đồng tiền khác?
Xu hướng tăng giá của đồng nhân dân tệ so với USD trong thời gian gần đây có thể sẽ tiếp tục, bởi Bắc Kinh nâng dần tỷ giá tham chiếu hàng ngày và được cho là sẽ không sớm có đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo...
Trung Quốc lần đầu lọt top 10 nước đổi mới sáng tạo nhất thế giới, Đức tụt hạng
Trung Quốc đang trên đà trở thành quốc gia có đầu tư cho nghiên cứu và phát triển lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 25% số lượng đăng ký bằng sáng chế quốc tế năm 2024...
Nguyên nhân giá nhôm thế giới tăng vọt
Tình trạng dư thừa nhôm được dự báo sẽ chuyển thành thiếu hụt vào năm 2026, khiến giá kim loại này có thể tăng lên 3.000 USD/tấn vào cuối năm sau, từ mức hơn 2.700 USD/tấn hiện tại...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: