19:40 31/10/2009

Bão Mirinae tiến vào biển Đông, miền Bắc trở lạnh

Y Nhung

Khi tiến vào biển Đông sáng 31/10, bão Mirinae đã trở thành cơn bão số 11 trong mùa mưa bão này ở nước ta

Đường đi dự kiến của bão Mirinae.
Đường đi dự kiến của bão Mirinae.
Khi tiến vào biển Đông sáng 31/10, bão Mirinae đã trở thành cơn bão số 11 trong mùa mưa bão này ở nước ta.
 
Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương, hồi 13h ngày 31/10, vị trí tâm bão vào khoảng 14,1 độ Vĩ Bắc; 119,1 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (tức là từ 89-102 km/h), giật cấp 11, cấp 12.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 11 di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20 – 25 km. Đến 13h ngày 1/11, vị trí tâm bão vào khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc, 114,0 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Bình Định - Khánh Hòa khoảng 530 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 (tức là từ 75-102 km/h), giật cấp 11, cấp 12. Tính từ tâm bão từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 250 km.
 
Trong khoảng 24-48 giờ tiếp theo, bão số 11 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25 km. Đến 13h ngày 2/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,2 độ Vĩ Bắc, 109,0 độ Kinh Đông, trên khu vực các tỉnh Phú Yên - Bình Thuận. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62-88 km/h), giật cấp 10, cấp 11. Tính từ tâm bão từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 200 km.

Trong khoảng 48- 72 giờ tiếp theo, bão số 11 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20 km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 13h ngày 3/11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 11,0 độ Vĩ Bắc, 105,0 độ Kinh Đông, trên khu vực biên giới Việt Nam – Campuchia. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39 km/h).

Cũng do ảnh hưởng của bão, vùng biển khu vực bắc và giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển giữa quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) có gió mạnh cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Biển động rất mạnh.
 
Từ tối và đêm mai (1/11), vùng biển các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Biển động rất mạnh. Khu vực các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương, hiện một bộ phận không khí lạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Khoảng gần sáng và ngày mai (1/11), bộ phận không khí lạnh này sẽ tràn xuống các tỉnh Bắc bộ, Bắc và Trung Trung bộ. Không khí lạnh sẽ gây ra mưa ở vài nơi thuộc khu vực trên. Gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 3 – 4, vùng ven biển cấp 5; vịnh Bắc bộ có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh. Các tỉnh miền Bắc trời trở rét.