
Cơn bão có tên gọi "Quái vật từ Phương Đông" tràn vào từ Siberia khiến nhiệt độ tại nhiều nơi ở châu Âu xuống mức thấp nhất trong mùa đông và gây ra bão tuyết hiếm gặp tại Rome, Italy.
Bão tuyết mạnh nhất 6 năm khiến nhiều trường học tại Rome phải đóng cửa, trong khi nhiều chuyến bay, tàu và dịch vụ xe bus phải hủy hoặc đình trệ. Cuối tuần trước, tại sân bay chính Fiumicino của Rome chỉ có một đường băng hoạt động, còn sân bay thứ 2 là Ciampino phải đóng cửa ban đêm để dọn tuyết. Hãng hàng không Ryanair phải hủy tất cả các chuyến bay đến và đi khỏi sân bay Ciampino.
Cơ quan an ninh dân sự của Italy thậm chí huy động quân đội để xử lý những lớp tuyết dày bao phủ trên đường phố.
Tới ngày 26/2, thành phố này vẫn đóng cửa các trường học và cảnh báo hỗn loạn giao thông còn tiếp diễn do băng tuyết đã đóng dày trên đường phố và vỉa hè. Hầu hết các sân bay của Rome đã mở cửa trở lại nhưng nhiều chuyến bay bị đình trệ.
Với thời tiết vùng Địa Trung Hải đặc trưng và vị trí gần biển, Rome có mùa đông khá ôn hòa và hiếm khi thấy tuyết. Các cửa hàng tại đây thậm chí còn có ghế ngồi ngoài trời thậm chí vào những tháng lạnh nhất trong năm.
Thành phố Rome chìm trong tuyết dày nhất 6 năm - Ảnh: Reuters.
Tuy nhiên, trong cơn bão hiếm gặp mùa đông này, bất chấp cảnh báo của giới chức, người dân và du khách vẫn đổ xuống đường để chơi tuyết.
Tại nhiều nơi ở châu Âu, cơn bão đẩy nhiệt độ xuống mức thấp nguy hiểm. Ở Lithuanian, nhiệt độ ghi nhận được là dưới -24 độ khiến ít nhất 3 người thiệt mạng cuối tuần trước.
Trong khi đó, các nhà khí tượng thủy văn tại Đức cho biết nhiệt độ xuống mức kỷ lục -27 độ C ở vùng vúi Zugspitze thuộc dãy Alps.
Còn Moscow, Nga cũng ghi nhận giá rét lạnh nhất mùa đông năm nay với nhiệt độ -20 độ C dù đã sắp chuyển sang mùa xuân. Hồi đầu tháng, bão tuyết mạnh cũng khiến Moscow phải chặn các con đường khắp thành phố.
Tại Anh, cơ quan khí tượng thủy văn dự báo lạnh giá và gió lớn sẽ còn tiếp diễn trong vài ngày tới. Hãng hàng không British Airways đã hủy nhiều chuyến bay chặng ngắn ra và vào sân bay quốc tế Heathrow.




Khoảng 40% diện tích đất trên thế giới đã bị suy thoái, ảnh hưởng tới gần 3,5 tỷ người và ngày càng đe dọa an ninh lương thực, nguồn nước, sinh kế và ổn định kinh tế. Hội nghị COP17 tại Mông Cổ đang tìm kiếm các giải pháp chống sa mạc hóa, đồng thời mở ra một hướng tiếp cận mới: biến phục hồi đất từ một khoản chi phí môi trường thành một lĩnh vực đầu tư có khả năng tạo ra giá trị kinh tế lớn…
Lượng dầu Nga nhập khẩu vào Ấn Độ đã tăng lên mức cao kỷ lục trong bối cảnh xung đột tại Vùng Vịnh làm gián đoạn nguồn cung năng lượng...
Trong ngày 24/8, Mỹ sẽ công bố "cuộc tấn công tài chính lớn nhất từ trước đến nay" nhằm vào Iran - Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố vào tối ngày 23/8 theo giờ Mỹ...
Trong nỗ lực giảm phụ thuộc vào khoáng sản Trung Quốc, châu Âu đối mặt nguy cơ rơi vào thế phụ thuộc mới, khi Mỹ có thể trở thành “một Trung Quốc thứ hai” trong chuỗi cung ứng...
Trong cuộc đua phát triển trí tuệ nhân tạo, Trung Quốc đang mở rộng mạnh mẽ các trung tâm dữ liệu từ những đô thị ven biển về các khu vực nông thôn, miền núi phía Tây, nơi có quỹ đất rộng, khí hậu mát mẻ và nguồn năng lượng tái tạo dồi dào...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Không chỉ mở rộng, giao thêm thẩm quyền tự chủ đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp mà còn giao cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam là đơn vị chủ lực thay mặt cho Nhà nước để quản lý hợp đồng về dầu khí. Đó là những thay đổi rất lớn từ Luật Dầu khí (sửa đổi) hiện nay.