21:37 01/09/2021

Bắt đầu đưa 150 người dân đầu tiên ra khỏi vùng nguy hiểm phường Thanh Xuân Trung

Phương Thảo

Từ khoảng 19h tối ngày 1/9, quận Thanh Xuân tổ chức công tác giãn dân ở "ổ dịch" tại phường Thanh Xuân Trung để phòng chống Covid-19 sau chuyến thị sát của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính…

Trong ngày hôm nay, 1/9, lực lượng chức năng đã tích cực tuyên truyền, gửi thư ngỏ, phát thông báo, gửi phiếu đăng ký đến người dân. “Trước tình hình dịch bệnh dự đoán còn tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Quận đã xây dựng phương án và được UBND thành phố chấp thuận: cho phép đưa người dân trong khu vực phong toả tại phường Thanh Xuân Trung (chưa phải là F1) được đi cách ly giãn dân, tập trung như các trường hợp F1 tại khu Ký túc xá Đại học FPT (Khu công nghệ cao Hoà Lạc - Thạch Thất),” bản thông báo của quận Thanh Xuân cho biết.

Theo phương án đề ra, Ban Chỉ huy quân sự quận sẽ bố trí 10 chuyến xe để đưa người dân đi giãn cách và diễn ra trong 3 ngày (bắt đầu từ hôm nay). Mỗi đợt sẽ vận chuyển 150 công dân và đi theo cụm gia đình nhằm tránh lây nhiễm chéo cũng như có thêm điều kiện hỗ trợ nhau. Cùng với Ban Chỉ huy quân sự quận Thanh Xuân, Ban Chỉ huy quân sự huyện Thạch Thất đã chuẩn bị các phương án, sẵn sàng cơ sở vật chất với khoảng 2.000 chỗ ở để đón công dân của phường Thanh Xuân Trung lên khu ký túc xá Đại học FPT.

Bắt đầu đưa 150 người dân đầu tiên ra khỏi vùng nguy hiểm phường Thanh Xuân Trung - Ảnh 1
Từ khoảng 18h hôm nay (1/9), lực lượng chức năng quận đã bắt đầu các công tác chuẩn bị cho việc di dời các hộ dân thuộc diện tình nguyện và trong khu vực nguy hiểm đến ở tại ký túc xá của Đại học FPT (Hòa Lạc).
Từ khoảng 18h hôm nay (1/9), lực lượng chức năng quận đã bắt đầu các công tác chuẩn bị cho việc di dời các hộ dân thuộc diện tình nguyện và trong khu vực nguy hiểm đến ở tại ký túc xá của Đại học FPT (Hòa Lạc).
Bắt đầu đưa 150 người dân đầu tiên ra khỏi vùng nguy hiểm phường Thanh Xuân Trung - Ảnh 2
Ban Chỉ huy quân sự quận sẽ bố trí 10 chuyến xe để đưa người dân đi giãn cách và diễn ra trong 3 ngày, bắt đầu từ hôm nay.
Ban Chỉ huy quân sự quận sẽ bố trí 10 chuyến xe để đưa người dân đi giãn cách và diễn ra trong 3 ngày, bắt đầu từ hôm nay.
Bắt đầu đưa 150 người dân đầu tiên ra khỏi vùng nguy hiểm phường Thanh Xuân Trung - Ảnh 3
Theo thống kê, có 690 hộ dân tương ứng hơn 2.000 nhân khẩu ở khu vực có dịch. Tuy nhiên, có 425 người là F0 và F1 đã đi cách ly tập trung, vì vậy, số người cần di chuyển tính đến cuối giờ chiều nay khoảng hơn 1.300 người. 
Theo thống kê, có 690 hộ dân tương ứng hơn 2.000 nhân khẩu ở khu vực có dịch. Tuy nhiên, có 425 người là F0 và F1 đã đi cách ly tập trung, vì vậy, số người cần di chuyển tính đến cuối giờ chiều nay khoảng hơn 1.300 người. 
Bắt đầu đưa 150 người dân đầu tiên ra khỏi vùng nguy hiểm phường Thanh Xuân Trung - Ảnh 4
Lực lượng chức năng chuẩn bị đầy đủ đồ bảo hộ, nước sát khuẩn, khẩu trang cho công dân trong quá trình di chuyển đi cách ly, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.
Lực lượng chức năng chuẩn bị đầy đủ đồ bảo hộ, nước sát khuẩn, khẩu trang cho công dân trong quá trình di chuyển đi cách ly, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.
Bắt đầu đưa 150 người dân đầu tiên ra khỏi vùng nguy hiểm phường Thanh Xuân Trung - Ảnh 5
Lực lượng Công an phường Thanh Xuân Trung vào từng hộ dân trong ngõ 328 Nguyễn Trãi gọi và hỗ trợ người dân đến khu cách ly.
Lực lượng Công an phường Thanh Xuân Trung vào từng hộ dân trong ngõ 328 Nguyễn Trãi gọi và hỗ trợ người dân đến khu cách ly.
Bắt đầu đưa 150 người dân đầu tiên ra khỏi vùng nguy hiểm phường Thanh Xuân Trung - Ảnh 6
Khoảng 19h30, sau khi các F1 đã được đưa đi cách ly tập trung, người dân tại đây mới bắt đầu di chuyển lên xe buýt để đi tới nơi ở mới. Trong tối hôm nay, lực lượng chức năng dự định di dời khoảng 150 người dân nhóm đầu tiên. 
Khoảng 19h30, sau khi các F1 đã được đưa đi cách ly tập trung, người dân tại đây mới bắt đầu di chuyển lên xe buýt để đi tới nơi ở mới. Trong tối hôm nay, lực lượng chức năng dự định di dời khoảng 150 người dân nhóm đầu tiên. 
 

Để đảm bảo hiệu quả, an toàn trong việc đưa người dân đi cách ly, quận lựa chọn di chuyển lần lượt các hộ dân từ phía đầu ngõ giáp đường Nguyễn Trãi. Mỗi đợt di chuyển từ 20 đến 25 người. Việc di chuyển dự kiến chia thành 10 đợt. 10 xe buýt loại 45 chỗ được bố trí phục vụ công tác di chuyển. Thời gian di chuyển dự tính kéo dài từ 20h ngày 1/9 đến 21h ngày 3/9.