13:06 30/03/2021

Bắt đầu quy trình miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Tiến dũng

Kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội sẽ được công bố vào chiều 30/3

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân - Ảnh: Quochoi.vn
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân - Ảnh: Quochoi.vn

Ngày 30/3, sau khi thảo luận tại hội trường về các Báo cáo nhiệm kỳ của Tòa án Nhân dân và Viện Kiểm sát Nhân dân, Quốc hội bắt đầu tiến hành quy trình miễn nhiệm, bầu, phê chuẩn một số chức danh Nhà nước theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Theo chương trình, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Trong buổi sáng 30/3, các đoàn thảo luận tổ về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Sau khi thảo luận tại Đoàn, Quốc hội tiến hành miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả kiểm phiếu được công bố vào chiều nay, trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm. 

Theo chương trình, trong chiều 30/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình và các đoàn thảo luận về danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia mới. Tân Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia sẽ tuyên thệ nhậm chức vào sáng ngày 31/3.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân là một trong 12 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội không tham gia Trung ương khóa 13.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, 67 tuổi, quê tại tỉnh Bến Tre. Bà là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 9, 10, 11 và 12; Bí thư Trung ương Đảng khóa 11; Ủy viên Bộ Chính trị khóa 11, 12; Đại biểu Quốc hội khóa 12, 13, 14.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân từng giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Tài chính, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và xã hội, Phó Chủ tịch Quốc hội... trước khi được bầu làm Chủ tịch Quốc hội khoá 14. Bà là nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên trong lịch sử việt Nam và cũng là người đầu tiên thực hiện quy định tuyên thệ khi nhậm chức.