
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 29/10/2025
Nguyên Hà
13/07/2012, 12:23
Giải pháp quan trọng nhất để thị trường bất động sản có thể khởi sắc là giảm giá, giảm càng thấp càng tốt
Giải pháp quan trọng nhất để thị trường bất động sản có thể khởi sắc là giảm giá, giảm càng thấp càng tốt. Đây là quan điểm của Phó chủ tịch UBND Tp.HCM Lê Mạnh Hà tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn trong kỳ họp thứ 5 của Hội đồng Nhân dân thành phố, sáng 13/7.
Trọng tâm của phiên chất vấn là chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế thành phố, trong đó bất động sản là một trong 9 nhóm ngành dịch vụ trọng yếu.
Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và ngân sách Hội đồng Nhân dân thành phố đánh giá, tuy tình hình lãi suất có giảm nhưng sức mua vẫn còn đang trong giai đoạn chờ đợi sự giảm giá thêm của chủ đầu tư. Do đó, thị trường bất động sản vẫn đang gặp nhiều khó khăn, cần có những giải pháp phục hồi.
Giải pháp để thị trường bất động sản khởi sắc hơn cũng chính là vấn đề được đại biểu Đinh Văn Duy nêu tại chất vấn của mình.
Nêu thực tế dù doanh nghiệp đã hạ giá song nhiều người vẫn chưa thể mua được nhà, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thái Văn Rê cho rằng, doanh nghiệp bất động sản phải hướng về nhu cầu xã hội đang cần, khi đó mới giải quyết được vấn đề tồn kho và giải quyết được cả công ăn việc làm cho người lao động. Ông Rê cũng lưu ý chính sách đã mở ra cho dự án nào có hiệu quả thì được vay vốn và người có nhu cầu cũng được vay vốn để mua nhà.
Thị trường bất động sản tương lai sẽ khá hơn nếu doanh nghiệp định đúng đối tượng và hiện rất nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực này hoạt động vẫn hiệu quả vì xác định đúng đối tượng, ông nói.
Với Phó chủ tịch Lê Mạnh Hà, thì giải pháp quan trọng nhất để thị trường bất động sản có thể khởi sắc là “giảm giá, giảm càng thấp càng tốt”.
“Tôi nghe người quen nói giá bây giờ vẫn cao hơn giá thành rất nhiều, vậy tại sao lại không tiếp tục giảm, phải hạ giá nữa mới tiêu thụ được” , ông Hà sốt ruột.
Nhận xét giá đất ở Việt Nam hiện đang cao nhất thế giới, Phó chủ tịch Hà cho rằng, với trình độ phát triển kinh tế hiện tại của Việt Nam mà giá đất cao thế thì không có nền kinh tế nào “chịu đựng được cả”.
Nhắc lại quan điểm đã đóng góp cho đề án tái cơ cấu nền kinh tế,
ông Hà nhấn lại, điểm nghẽn lớn nhất về kinh tế và xã hội hiện nay là đất đai và giá đất.
Đất đai chiếm 70% các vụ khiếu kiện, gây bất ổn về xã hội, đồng thời chiếm tỷ trọng rất lớn về nguồn lực tài chính và gây rất nhiều ách tắc. Để tháo điểm nghẽn này, theo ông Hà, là phải thay đổi tận gốc về chính sách đất đai. Bởi khi còn tình trạng bao nhiêu tiền của tập trung vào đền bù đất thì không nền kinh tế nào phát triển được.
“Phải giải được bài toán này từ gốc, chứ nếu chỉ giải cứu doanh nghiệp bất động sản không chỉ là phần ngọn thôi, tái cơ cấu kinh tế trước hết là chấn chỉnh triệt để ngành bất động sản”, ông Hà nhấn mạnh.
Giá cao hoặc thấp cũng là vấn đề cần bàn, nhưng cái vướng mắc hiện nay khi đền bù giải phóng mặt bằng là tính toán chưa đầy đủ, chưa hài hòa giữa lợi ích của nhà nước, nhà đầu tư và người dân, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Quyết Tâm bình luận.
Thị trường vốn phải trở thành mạch máu của sản xuất, không phải sân chơi của đầu cơ. Dòng vốn cần được định hướng chiến lược vào các lĩnh vực sản xuất, chế biến chế tạo, hàng tiêu dùng thiết yếu, công nghệ cao và kinh tế xanh – những trụ cột tạo giá trị gia tăng và việc làm ổn định cho đất nước…
Tham dự hội nghị lần này cũng là dịp để Việt Nam quảng bá hình ảnh một nền kinh tế năng động, hội nhập sâu rộng và luôn đồng hành cùng khu vực hướng tới mục tiêu “Kết nối - Đổi mới - Thịnh vượng”...
Nhiều địa phương phản ánh tình trạng đội ngũ cán bộ cơ sở đang phải gánh thêm nhiều việc, nhiều phần việc do tinh giản biên chế nhưng thu nhập chưa được cải thiện, ảnh hưởng đến tâm lý, động lực và hiệu quả công tác...
Nhiều ý kiến đại biểu khuyến nghị cần đổi mới mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu, đặt năng suất, khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo làm động lực tăng trưởng; tập trung ưu tiên phát triển kinh tế biển, logistic, nông nghiệp, dịch vụ, y tế, giáo dục…
Sáng sớm 29/10, trước tình hình mưa lũ đặc biệt nghiêm trọng tại các tỉnh, thành phố miền Trung, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp khẩn với các bộ, ngành, địa phương để tổ chức ứng phó, khắc phục hậu quả, giảm thiệt hại đến mức thấp nhất có thể.
Doanh nghiệp niêm yết
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: