
VN-Index kết phiên sáng sụt giảm không nhiều, nhưng đà lao dốc lại rất mạnh. Thị trường đột ngột rơi vào một nhịp xả hàng lớn khiến độ rộng co hẹp nhanh chóng mặt.
Từ đỉnh cao tăng 0,61% so với tham chiếu lúc 10h40, VN-Index đột ngột rơi tự do để kết thúc phiên sáng giảm 0,39%. Mức giảm trong nửa sau phiên sáng lên tới 1%.
Mặc dù thị trường có xu hướng tăng khá tốt ở nửa đầu phiên. VN-Index lên cao dần nhưng độ rộng của sàn này lại là tín hiệu sớm báo hiệu điềm xấu. Lúc gần 10h sàn HoSE còn có 130 mã tăng/195 mã giảm, chênh lệch không quá nhiều. Tuy nhiên VN-Index càng tăng, độ rộng càng hẹp và khi chỉ số đạt đỉnh, chỉ có 127 mã tăng/233 mã giảm.
Các trụ ngân hàng một lần nữa nâng chỉ số lên nhưng không tạo được đà tăng lan tỏa. VN-Index đạt đỉnh chủ yếu nhờ VCB tăng 3,16%, CTG tăng 3,08%, BID tăng 3,11%, VPB tăng 5,15%. Những cổ phiếu còn lại đã không được cuốn vào đà tăng bất ngờ này mà vẫn đi đường riêng. Do đó khi các trụ ngân hàng sụt giảm, thị trường càng chìm vào đợt bán mạnh hơn ở số còn lại.
HoSe kết thúc phiên sáng chỉ còn 79 mã tăng/304 mã giảm. Khoảng 180 cổ phiếu sàn này đang âm hơn 1%, dù chỉ số chính chỉ mất 5,4 điểm. Vẫn còn đó các mã vốn hóa lớn đang nâng đỡ VN-Index: VPB còn tăng 3,48%, VCB tăng 1,3%, CTG tăng 1,54%, BID tăng 1,11%, TCB tăng 0,98%.
VN30-Index đang giảm 0,1%, vừa mới chớm đỏ về cuối phiên, nhưng độ rộng lại chỉ là 9 mã tăng/19 mã giảm. Có 11 mã trong rổ này đang giảm quá 1%. VHM là mã ảnh hưởng xấu nhất lên VN-Index với mức giảm 2,06%. MWG giảm 1,23%, GAS giảm 0,95%, PLX giảm 3,41%, BVH giảm 1,84%, FPT giảm 1,05%, MSN giảm 1,01%...
Nhóm vốn hóa vừa và nhỏ chịu tác động mạnh từ sự suy yếu của nhóm blue-chips. Chỉ số Midcap đang giảm 1,19% với 10 mã tăng/59 mã giảm. VNSmallcap giảm 1,27% với 25 mã tăng/115 mã giảm. Biến động này cho thấy dòng tiền đầu cơ đã không đủ lớn để dẫn các mã này đi ngược dòng.
Hiện tại nhóm cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán còn đang duy trì giá khá tốt. Nhóm chứng khoán vẫn có SSI tăng 1,01%, SHS tăng 1,21%, VND tăng 1,19%, MBS tăng 2,09%, HCM tăng 3,37%, CTS tăng 1,59%, BVS tăng 1,75%, BSI tăng 1,41%...
Thanh khoản phiên sáng tăng khá cao, khoảng 7% ở HoSE, đạt 12.778,5 tỷ đồng. Nhóm VN30 giao dịch tăng tới 13,3%, đạt 7.036,3 tỷ đồng. VPB thanh khoản rất lớn với trên 25 triệu cổ phiếu, trị giá giao dịch 1.713 tỷ đồng. Tuy nhiên số còn lại có diễn biến giảm giá chiếm ưu thế, phản ánh áp lực xả hàng đang tăng.
Diễn biến đảo chiều là rất bất ngờ, vì thị trường không đón nhận thông tin xấu đặc biệt nào. Nhóm cổ phiếu ngân hàng cực kỳ mạnh mẽ đáng lẽ cũng phải là điểm tựa tâm lý vững vàng. Chứng khoán thế giới trong phiên sáng cũng khá tích cực.
Nhà đầu tư nước ngoài cũng không gây áp lực gì đáng kể. Tổng giá trị bán sàn HoSE chỉ là 550 tỷ đồng và mức ròng chỉ hơn 25 tỷ đồng. Mã bị bán ròng lớn nhất là MBB chỉ bị rút hơn 58 tỷ ròng. SSI đứng thứ hai còn chưa tới 40 tỷ. VHM, STB, GAS, PVT cũng được mua ròng khá tốt.
Về mặt điểm số, VHM rơi sâu cũng chỉ lấy đi khoảng 2 điểm từ VN-Index, áp lực không lớn. Tuy nhiên độ rộng là vấn đề chính khi thị trường không phân hóa nổi mà giảm áp đảo. Điều này cho thấy thị trường không tìm được chỗ dựa nào đáng tin cậy.
Với nền tảng sản xuất ổn định, thị trường tiếp tục được mở rộng và hệ thống phân phối ngày càng được củng cố, Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC; Hose: DCM; đơn vị thành viên của Petrovietnam) đang duy trì đà tăng trưởng tích cực, tạo động lực cho việc hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026.
Tuần qua VN-Index tăng 47,38 điểm thì riêng VIC và VHM đã đem về hơn 54 điểm. Điều này cho thấy sự phụ thuộc cực lớn vào các cổ phiếu trụ, trong khi chính hai mã này lại đang trong nhịp kiểm định lại đỉnh cao lịch sử.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 29/6-3/7/2026.
Một điểm sáng đáng chú ý trong phiên giao dịch cuối tuần là khối ngoại đã đảo chiều mua ròng 316,2 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 325 tỷ đồng.
Việc đưa sàn giao dịch carbon trong nước vào vận hành là dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam.
35 năm trước, Thời báo Kinh tế Việt Nam ra đời cùng với sự đổi mới, đặc biệt là đổi mới kinh tế của đất nước, đã đồng hành và có những đóng góp, dù còn rất nhỏ bé, cho công cuộc xây dựng kinh tế đất nước. Tròn 6 năm kể từ năm 2020, Tạp chí Kinh tế Việt Nam lại tiếp tục song hành cùng sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Và với sự ra mắt đồng thời hai nền tảng công nghệ Asko CMS và Askonomy vào ngày 26/6/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times nguyện sẽ đồng hành cùng Kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.