
Nhịp giảm theo quán tính ngay đầu phiên chiều nay đẩy VN-Index chớm rơi qua ngưỡng tâm lý 1200 điểm, xuống 1.199,71 điểm. Bất ngờ từ đáy này dòng tiền đánh ngược lên càng lúc càng mạnh. Vốn ngoại mua mạnh ở khắp các cổ phiếu với tổng mức giải ngân 1.128 tỷ đồng tại HoSE.
Thị trường phản ứng ngược với chờ đợi của không ít nhà đầu tư khi hiệu ứng T 2 sẽ khiến áp lực bán tăng lên trong buổi chiều. Bất ngờ là lực bán không hề tăng mà trái lại, mua mạnh lên đáng kể.
Biểu hiện nhìn thấy được chính là mức thanh khoản vẫn rất kém ở phiên chiều, hai sàn cũng chỉ khớp được khoảng 5.634 tỷ đồng, tăng 12% so với buổi sáng. Tính chung cả ngày tổng giá trị khớp lệnh giảm tới 36% so với hôm qua, đạt 10.665,6 tỷ đồng. Tính toàn bộ giao dịch 3 sàn, tổng giá trị giảm 34%, với 12.814 tỷ đồng.
Mặc dù thanh khoản tệ, nhưng hiệu ứng giá lại rất tích cực. Thị trường phiên chiều chứng kiến đà phục hồi giá trên diện rộng. Dễ thấy nhất là độ rộng, từ chỗ chỉ có 105 mã tăng/288 mã giảm cuối phiên sáng, kết phiên đã có 309 mã tăng/120 mã giảm. Điều này nghĩa là hơn 200 mã đảo chiều đủ khỏe để vượt tham chiếu.
Nhà đầu tư nước ngoài đổ tiền vào mua khá ấn tượng phiên chiều. Thêm khoảng 624 tỷ đồng nữa được rót vào mua, trong khi bán ra chỉ gần 320 tỷ đồng. Các giao dịch này giúp mức vốn giải ngân ròng cả ngày tại HoSE vọt lên 423,7 tỷ đồng, trong khi phiên sáng còn chưa tới 120 tỷ đồng.
Khối này chỉ bán ròng đáng chú ý tại chứng chỉ quỹ FUEVFVND với -85,3 tỷ đồng và phần lớn mức bán ròng đã có từ sáng (643,7 tỷ). Trái lại, vốn ngoại trợ lực đáng kể ở hàng loạt cổ phiếu. HPG, VHM được mua thêm nhiều, đẩy mức ròng lên 53,5 tỷ và 53,4 tỷ đồng. Cá biệt DGC được mua ròng toàn bộ 53,8 tỷ đồng chiều nay. VIC, VCB, CTG, STB cũng được mua ròng mạnh đáng kể từ 20-30 tỷ đồng. Tính chung cổ phiếu trong rổ VN30, giá trị mua ròng khoảng 312,3 tỷ đồng, tức là chiếm gần hết tổng mức ròng của khối này.
Cầu ngoại hỗ trợ khiến gần như tất cả cổ phiếu trong rổ VN30 đều tăng giá mạnh so với phiên sáng, chỉ riêng NVL vẫn giữ nguyên mức giảm 0,47%. Một số mã bật lên cực kỳ ấn tượng so với phiên sáng như SSI tăng tới 3,5%, MWG tăng 3,17%, VIB tăng 3,72%. Các mã như BVH, BID, GVR cũng bật tăng trên 2% so với giá cuối buổi sáng. Biên độ phục hồi rất mạnh giúp các blue-chips quay đầu phục hồi hàng loạt vượt tham chiếu. Độ rộng cuối phiên ở rổ này ghi nhận 26 mã tăng/3 mã giảm khi cuối phiên sáng mới là 13 mã tăng/13 mã giảm.
Nhờ sức mạnh của blue-chips, VN-Index quay đầu tăng ngược 1,12% so với tham chiếu lúc đóng cửa. VN30-Index cũng tăng 0,91%. Trong 10 cổ phiếu kéo VN-Index khỏe nhất thì toàn là các blue-chips, dẫn đầu là BID tăng 2,78%, VIC tăng 1,59%, CTG tăng 1,96%, GVR tăng 2,62%, VHM tăng 0,86%, GAS tăng 1,02%, HPG tăng 1,55%... Thống kê riêng chiều nay rổ VN30 chỉ giao dịch 1.454 tỷ đồng thì khối ngoại mua vào đã chiếm hơn 20%.
Với đại đa số cổ phiếu tạo đáy trong khoảng 5 phút đầu phiên chiều, giá phục hồi mạnh đồng nghĩa với biên độ dao động trong ngày rất rộng. Thống kê cuối ngày thì HoSE chỉ có 88 mã đóng cửa tăng từ 2% trở lên, nhưng tới 212 mã có biên độ tăng trong phiên trên 2%, trong đó gần 100 mã tăng trên 4%. Dĩ nhiên khá nhiều cổ phiếu thanh khoản thấp, nhưng cũng không ít mã đảo chiều đáng chú ý với dòng tiền mạnh. Ví dụ VND tăng 5,32% với thanh khoản 297,9 tỷ đồng, phục hồi 5,32%; VGC tăng 4,72% thanh khoản 59,1 tỷ và biên phục hồi 6,77%; DCM tăng 4,5% giao dịch 208,8 tỷ, biên độ tăng trong phiên 6,98%; DXG tăng 3,53% giao dịch 172,8 tỷ, biên độ tăng 4,18%; DPM tăng 3,51% giao dịch 147,5 tỷ, biên độ tăng 5,8%...
Việc VN-Index quay đầu đi lên từ mốc tâm lý 1200 điểm sẽ tạo cảm giác thị trường được nâng đỡ ở vùng hỗ trợ. Đây là sự kết hợp tích cực ở thời điểm quyết định trong ngắn hạn, khi FED sẽ họp bàn chuyện tăng lãi suất.




Theo báo cáo mới nhất của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), thế giới có thể thừa một lượng dầu lớn trong năm 2027, nhưng sự leo thang trở lại trong cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran có thể đảo lộn kịch bản này...
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (10/7) khi một số cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn dẫn dắt các chỉ số đi lên...
Việc giá dầu leo thang trở lại trong tuần này dẫn tới áp lực lạm phát tăng, đặt ra khả năng các ngân hàng trung ương như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải tăng lãi suất...
Điểm yếu lớn nhất của thị trường hiện tại là tiền không có, thanh khoản ba sàn chỉ khớp lệnh hơn 17.500 tỷ đồng trong đó nhà đầu tư nước ngoài bất ngờ mua ròng 1.385,1 tỷ đồng.
Sau khi Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) hoàn tất nộp bổ sung 1,8 tỷ đồng tiền thuế vào ngân sách nhà nước, tổng tiền thuế nộp của Công ty giai đoạn năm 2024 - 2025 lên tới 3.980 tỷ đồng.
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Diễn đàn Phát triển Khu Công nghiệp Việt Nam được tổ chức trong bối cảnh việc định hướng phát triển các khu công nghiệp có ý nghĩa quan trọng thu hút đầu tư, góp phần định hình mô hình tăng trưởng mới, nâng cao năng suất, năng lực đổi mới sáng tạo và vị thế của Việt Nam trong các chuỗi giá trị toàn cầu.