
Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh Bình Phước có rất nhiều dự án trọng điểm của các doanh nghiệp tỉnh Bình Dương đang được triển khai như: Các “siêu dự án” khu công nghiệp của Becamex tại Chơn Thành và Đồng Phú; dự án khai thác khoáng sản đá xây dựng tại xã Tam Lập, huyện Đồng Phú; Cảng cạn ICD Hoa Lư, Trung tâm Thương mại Dịch vụ Hoa Lư; dự án đường Đồng Phú - Bình Dương.
HỢP TÁC MỞ ĐƯỜNG CAO TỐC
Phát triển hạ tầng giao thông là một trong những điều kiện tiên quyết giúp kinh tế địa phương “cất cánh”. Nằm trong kế hoạch hợp tác giữa hai tỉnh Bình Dương và Bình Phước, trong những năm qua, hạ tầng giao thông luôn được chú trọng phát triển để đảm bảo việc đi lại của người dân, quá trình giao thương của các doanh nghiệp trong khu vực được thông suốt.
Năm 2016, tuyến cao tốc Bình Dương - Đồng Phú với tổng chiều dài 41,3km đi qua 6 xã thuộc hai tỉnh Bình Dương và Phước gồm Đồng Tâm, Tâm Phước, Tân Hưng, Tân Lợi, Tân Hoà, Tân Lập chính thức được triển khai. Dự án được chia làm hai giai đoạn, trong đó tuyến đường giai đoạn một được đầu tư với số vốn gần 15 tỷ đồng, quy mô bề rộng nền đường 15m, bề rộng mặt đường 11m, gồm hai làn xe cơ giới và hai làn xe thô sơ.
Cao tốc Bình Dương - Đồng Phú được ví như “trục xương sống” của Đồng Phú, kết nối giao thương giữa Bình Phước - Bình Dương và các vùng kinh tế trọng điểm trong khu vực. Điểm đầu tuyến đường xuất phát nút giao với Quốc lộ 14 tại xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước và điểm cuối đặt tại điểm nối với đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.
Ngày 12/3 vừa qua, lãnh đạo hai tỉnh Bình Dương và Bình Phước đã ký kết hợp tác thực hiện dự án đường cao tốc Tp.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành có chiều dài 70km, với kinh phí dự kiến lên đến 24 ngàn tỷ đồng.
Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 326/QĐ-TTg, có điểm đầu tại huyện Chơn Thành, điểm cuối tại nút giao Gò Dưa (quận Thủ Đức, Tp.HCM), bề rộng từ 6-8 làn xe. Cao tốc là tuyến đường huyết mạch góp phần phát triển kinh tế liên vùng, tạo động lực cho toàn bộ khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam.
"LÀN SÓNG" PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TỪ BÌNH DƯƠNG SANG BÌNH PHƯỚC
Sau hơn 20 năm tách ra từ tỉnh Sông Bé, Bình Dương được biết đến là địa phương có sự bứt phá mạnh mẽ trong phát triển kinh tế, hình thành các đô thị thông minh. Trong những năm gần đây, hai tỉnh Bình Dương và Bình Phước có sự phối hợp chặt chẽ cùng nhau thúc đẩy kinh tế vươn lên những tầm cao mới.
Nhiều doanh nghiệp lớn của Bình Dương như Becamex IDC đã triển khai các “siêu dự án” tại Bình Phước. Tính đến hết năm 2020, trên địa bàn tỉnh Bình Phước có khoảng 50 dự án của các nhà đầu tư Bình Dương với tổng vốn đăng ký khoảng 2.900 tỷ đồng.
Từ năm 2015, Becamex IDC - doanh nghiệp góp công lớn trong quá trình thay đổi diện mạo Bình Dương đã bắt tay vào triển khai dự án Khu công nghiệp Becamex - Bình Phước tại huyện Chơn Thành tỉnh Bình Phước.
Dự án có diện tích 4,600 ha, trong đó khoảng 2,400 ha đất phát triển công nghiệp và 2,200 ha đất dịch vụ và đô thị. Khu công nghiệp Becamex - Bình Phước có vị trí giao thông rất thuận lợi, nằm ngay trên tuyến Quốc lộ 14, thuộc vùng cửa ngõ giao thương quan trọng giữa Đông Nam Bộ và miền Trung Tây nguyên.
Đến năm 2020, tập đoàn Becamex tiếp tục ký kết thoả thuận với tỉnh Bình Phước về việc xây dựng khu công nghiệp Đồng Phú diện tích 6.300 ha, vốn đầu tư lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Dự án được xây dựng theo mô hình công nghiệp - đô thị - dịch vụ. Theo đó, hơn 3100 ha dành cho xây dựng và phát triển công nghiệp, 3.100 ha dùng để xây dựng đô thị và tái định cư với nhiều loại hình nhà ở, khoảng 100 ha dành cho phát triển dịch vụ.
Song song với quá trình phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, hạ tầng công nghiệp, chính quyền Bình Phước cũng có những thay đổi ấn tượng trong việc xây dựng chính sách hỗ trợ nhà đầu tư, triển khai chính phủ điện tử, đẩy nhanh tốc độ tháo gỡ các khó khăn về thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp… Hội tụ đủ các yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hoà”, Bình Phước nói chung, các địa phương như Chơn Thành, Đồng Phú nói riêng đang trở thành điểm sáng thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Kinh tế cất cánh, hạ tầng giao thông thông suốt, các khu liên hợp công nghiệp - đô thị - dịch vụ được đầu tư xây dựng chính là yếu tố giúp Bình Phước trở thành điểm đến “an cư, lạc nghiệp” của hàng ngàn người từ khắp nơi trên cả nước.
Nhìn lại quá trình phát triển trong năm năm trở lại đây, có thể nói rằng sự hợp tác giữa Bình Phước và Bình Dương đã tạo đà cho quá trình thay đổi diện mạo, nâng cao chất lượng sống của người dân và đặc biệt là sự bứt phá giá trị bất động sản... tại tỉnh có diện tích lớn nhất phía Nam nước ta.
Việc bảo đảm quỹ đất ở, đất sản xuất và giải quyết nhu cầu sử dụng đất của đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn những vấn đề cần được rà soát, đánh giá để tiếp tục hoàn thiện chính sách, phù hợp với điều kiện thực tế tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi...
UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định ủy quyền cho UBND cấp xã quyết định giá bán nhà ở phục vụ tái định cư do Nhà nước đầu tư xây dựng…
Theo Đề án “Sổ đỏ trao tay” của Hà Nội, đối với trường hợp Nhà nước thu hồi một phần thửa đất, ngay sau khi hoàn thành các bước cần thiết của quá trình thu hồi một phần thửa đất, đơn vị thực hiện giải phóng mặt bằng có trách nhiệm chuẩn hóa, và chuyển dữ liệu cho cơ quan đăng ký đất đai...
Nguồn cung nhà ở xã hội và khả năng tiếp cận của người mua đã có sự thay đổi tích cực. Dù vậy, hiện nay lại xuất hiện tình trạng không ít dự án nhà ở xã hội hoàn thành nhưng không bán được căn nào, hoặc bán rất chậm...
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa chủ trì cuộc họp nghe báo cáo và cho ý kiến về dự thảo Định hướng phát triển đô thị thông minh quốc gia giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035 và Đề án khai thác, quản trị và bảo vệ không gian ngầm. Trong đó, phát triển đô thị thông minh được đặt trong yêu cầu đổi mới phương thức quản trị, gắn với kết nối dữ liệu, số hóa quy trình và nâng cao hiệu quả điều hành...
Việt Nam chiếm 3,6% năng lực sản xuất thiết bị và linh kiện điện tử toàn cầu, đứng thứ sáu thế giới. Trung Quốc dẫn đầu với 58,8%, cao hơn tổng tỷ trọng của tất cả nền kinh tế còn lại trong bảng xếp hạng...
Chỉ khoảng 105.000 đồng mỗi hộp, những sản phẩm An Cung giả được đưa qua nhiều tầng trung gian rồi bán đến tay người tiêu dùng với giá gần 3 triệu đồng. Đáng chú ý, các đối tượng sử dụng viên hoàn và nguyên liệu không rõ nguồn gốc để đóng gói, dán nhãn thành sản phẩm hàng ngoại.