
Theo dự báo của hãng tin CNN, ứng viên Cộng hòa Mike Garcia giành được ghế Hạ viện tại khu vực bầu cử thứ 27 bang California, theo đó giúp Đảng Cộng hòa giành được 218 ghế - số ghế tổi thiểu cần thiết để kiểm soát Hạ viện. Trong khi đó, Đảng Dân chủ hiện có 208 ghế tại viện này.
Dù không tạo ra một “làn sóng đỏ” - màu sắc biểu tượng của Đảng Cộng hòa - trong cuộc bầu cử như kỳ vọng, chiến thắng này sẽ giúp Đảng Cộng hòa có thêm quyền lực để tác động tới chương trình nghị sự của Tổng thống Mỹ Joe Biden và khả năng cao sẽ khiến Chính phủ của ông phải đối mặt với nhiều cuộc điều tra.
Chiến thắng này cũng chấm dứt nhiệm kỳ Chủ tịch Hạ viện thứ hai của nghị sĩ Dân chủ Nancy Pelosi vào tháng 1/2023. Vị trí của bà nhiều khả năng được thay thế bởi ông Kevin McCarthy - người được đảng Cộng hòa chọn làm lãnh đạo đảng tại Hạ viện hôm 15/11.
"Đảng Cộng hòa đã chính thức giành được Hạ viện. Người dân Mỹ đã sẵn sàng cho hướng đi mới và phe Cộng hòa ở Hạ viện đã sẵn sàng hành động”, ông McCarthy viết trên Twitter.
Hạ viện dự kiến bầu chủ tịch vào ngày 3/1. Đây là vị trí quan trọng thứ ba sau tổng thống và phó tổng thống. Ông McCarthy cần giành được ít nhất 218 phiếu để trở thành chủ tịch Hạ viện.
Trong một thông cáo từ Nhà Trắng ngày 16/11, Tổng thống Biden đã chúc mừng đảng Cộng hòa và cho biết ông sẵn sàng hợp tác hành động vì người dân Mỹ.
"Người dân Mỹ muốn chúng ta giải quyết các vấn đề cho họ. Tôi sẽ làm việc với bất cứ ai, dù là Đảng Cộng hòa hay Dân chủ, sẵn lòng làm việc với tôi để mang lại kết quả cho họ”, ông Biden nói. “Cuộc bầu cử tuần trước đã chứng minh sức mạnh và sức chống chịu của nền dân chủ Mỹ. Có thể khẳng định một điều rằng, ở Mỹ, ý chí của người dân sẽ thắng thế”.
Tuy cách biệt số ghế của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện so với Dân chủ thấp hơn so với kỳ vọng ban đầu, một số nhà phân tích cho rằng chiến thắng này vẫn thể hiện sự trở lại của hệ tư tưởng kiểu Donald Trump và sự chia rẽ trên chính trường Mỹ. Tối ngày 15/11, ông Trump tuyên bố sẽ tranh cử tổng thống vào năm 2024.
Trong khi đó, ở Thượng viện, CNN trước đó dự báo Đảng Dân chủ giành chiến thắng với tổng số ghế 50, so với 49 ghế của Đảng Cộng hòa. Đảng Dân chủ chỉ cần 50 ghế để kiểm soát Thượng viện do Phó tổng thống Kamala Harris đóng vai trò Chủ tịch Thượng viện và có thể bỏ lá phiếu quyết định trong trường hợp tỷ lệ phiếu giữa hai bên là 50-50.
Hiện vẫn còn bang Georgia chưa có kết quả bầu cử do phải tổ chức thêm một vòng bầu cử phụ. Kết quả tại bang này sẽ quyết định cách biệt số ghế ở Thượng viện của Đảng Dân chủ so với Đảng Cộng hòa.
Việc Đảng Dân chủ kiểm soát Thượng viện được xem là một động lực lớn trong hai năm cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Joe Biden. Đảng Dân chủ sẽ có khả năng xác nhận các đề xuất về tư pháp của ông Biden, bác bỏ các dự luật đã được Hạ viện thông qua và có thể xây dựng chương trình nghị sự của riêng mình.




"Trừ khi ngân sách được cắt giảm hàng trăm tỷ euro, sẽ không có thỏa thuận nào đạt được trong năm nay"...
Bờ biển phía Nam Tây Ban Nha cung cấp tới 25% lượng rau quả của châu Âu, đưa trái cây và rau củ tới các thị trường trên khắp lục địa quanh năm. Nhưng phía sau năng lực sản xuất nông nghiệp quy mô lớn là sức ép ngày càng nghiêm trọng lên nguồn nước, khi biến đổi khí hậu, hạn hán và khai thác nước ngầm quá mức đang đe dọa chính nền tảng của “vựa rau quả” này...
Trung Quốc đang đẩy mạnh hoạt động mua đậu tương từ Mỹ, qua đó thể hiện tầm ảnh hưởng của nước này đối với nông dân Mỹ trong giai đoạn nước rút trước cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ vào đầu tháng 11...
Niềm tin của người tiêu dùng Mỹ giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2014 khi giá năng lượng tăng, lạm phát dai dẳng và triển vọng việc làm kém khả quan...
Ngân hàng trung ương tại các nền kinh tế mới nổi đang đứng trước bài toán khó khi ứng phó với lạm phát. Một số vẫn chưa tăng lãi suất vì lo ngại chi phí vay cao hơn sẽ khiến tăng trưởng kinh tế giảm tốc…
Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.
Sau hơn một thập kỷ không phát hành trái phiếu Chính phủ trên thị trường vốn quốc tế, khả năng Việt Nam trở lại với trái phiếu Chính phủ bằng USD đang thu hút sự quan tâm của giới đầu tư.