
Kết quả thăm dò dư luận vừa công bố cho thấy, “đại gia” bất động sản Donald Trump đang trở thành ứng cử viên dẫn đầu của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016.
Theo trang Business Insider, cuộc thăm dò do Đại học Suffolk phối hợp với tờ báo USA Today thực hiện cho thấy Trump nhận được sự ủng hộ 17% của các cử tri Cộng hòa, dẫn trước cựu Thống đốc bang Florida Jeb Bush với tỷ lệ ủng hộ 14%.
Ông David Paleologos, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu chính trị thuộc Đại học Suffolk, cho rằng sự nổi lên của tỷ phú Trump là nhờ cuộc tranh cãi đang diễn ra xung quanh những lời chỉ trích gay gắt của ông nhằm vào hoạt động nhập cư bất hợp pháp.
“Trump đang xuất hiện mỗi ngày trên các tít báo ngay trước thềm cuộc bầu cử sơ bộ”, ông Paleologos nói. “Điều này đã đưa ông lên vị trí dẫn đầu với sự ủng hộ của các cử tri theo quan điểm bảo thủ”.
Tuy nhiên, nhà thăm dò dư luận này cũng tỏ ra thận trọng, nói thêm rằng lượng cử tri đông đảo hơn chưa chắc đã dành sự ủng hộ lớn như vậy cho tỷ phú Trump.
Một số cuộc thăm dò khác gần đây cho thấy Trump và Bush đang là hai ứng cử viên dẫn đầu trong cuộc đua giành vị trí đại diện cho Đảng Cộng hòa.
Một cuộc thăm dò của Đại học Monmouth công bố hôm thứ Hai cho thấy Bush nhận được tỷ lệ ủng hộ 15%, tiếp theo là Trump với 13%. Trong cuộc thăm dò do Reuters-Ipsos thực hiện và kết quả được công bố vào cuối tuần vừa rồi, ông Bush đạt 16,1%, tiếp theo là ông Trump với 15,8%.
Một cuộc thăm dò khác của Economist/YouGov được công bố kết quả vào tuần trước cho thấy ứng cử viên Trump nhận được 15% số phiếu, trong khi ứng cử viên Bush được 11%.
Thâm hụt ngân sách Mỹ gia tăng chủ yếu do nước này phải hoàn trả thuế quan và chi số tiền kỷ lục để trả lãi cho khoản nợ công hơn 40 nghìn tỷ USD...
EU muốn tận dụng AI để thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh với Mỹ, Trung Quốc. Tuy nhiên, châu Âu cũng phải giải bài toán cân bằng giữa đổi mới sáng tạo, bảo vệ người lao động, an toàn công nghệ và môi trường…
Tuần này, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026 lên 3,1% nhưng cảnh báo khả năng chống chịu của nền kinh tế đang dần chạm giới hạn…
Thỏa thuận giữa Đức và Pháp hướng tới bảo vệ ngành công nghiệp ô tô châu Âu trước sức ép cạnh tranh từ Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy đầu tư, nghiên cứu và sản xuất xe điện (EV). Tuy nhiên, đề xuất nới lỏng mục tiêu giảm phát thải từ năm 2035 cũng đặt ra bài toán cân bằng giữa sức cạnh tranh công nghiệp và tham vọng khí hậu của khu vực…
Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10), hoàn tất một tuần đi xuống, dù tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm...
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Thực tế, sau 9 tháng năm 2026, dù kinh tế ghi nhận nhiều kết quả tích cực, chỉ có 12/34 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng hai con số. Bài toán đặt ra không chỉ là huy động thêm nguồn lực, mà còn là nâng cao năng lực thực thi và chuyển hóa nguồn lực thành giá trị thực chất.