
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 17/11/2025
Tú Uyên
18/07/2008, 14:10
“Cuộc đình công của nhân viên Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết (BBT) đã tạm thời ngưng lại”
“Cuộc đình công của nhân viên Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết (BBT) đã tạm thời ngưng lại”.
>>
BBT: Đến lượt nhân viên đình công
Đó là thông tin từ Tổng giám đốc BBT, ông Tạ Xuân Thọ, chiều ngày 17/7/2008.
Theo ông Thọ, ngay sau khi nhận được thông báo đình công - dự kiến tiến hành vào ngày 18/7/2008, Ban tổng giám đốc đã có cuộc họp với đại diện các bộ phận để giải thích và động viên cán bộ, công nhân viên cần giữ bình tĩnh để Ban tổng giám đốc tìm cách tháo gỡ khó khăn.
Đồng thời, ông Thọ cũng cam kết với tòan thể nhân viên công ty là sẽ tích cực xoay sở nguồn tiền để mua nguyên vật liệu cho sản xuất, tạm thời tạo công ăn việc làm và có sản phẩm để bán cho khách hàng.
Bên cạnh đó, Ban tổng giám đốc cũng sẽ làm việc với Sở Công thương, UBND Tp.HCM... và cổ đông lớn là Công ty Dệt may Gia Định, để có giải pháp căn cơ lâu dài giải quyết khủng hoảng tài chính trầm trọng của BBT.
Công ty cũng cam kết hoàn thành báo cáo tài chính quý 1 và 2 trước ngày 25/7 (hạn cuối cùng nộp báo cáo tài chính quý 2 của các doanh nghiệp niêm yết do Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM ấn định). Do đó, các bộ phận tiếp tục thực hiện công việc như bình thường.
Được biết, trước đó đại diện BBT cũng đã có kiến nghị khẩn gửi lên Thành ủy, UBND thành phố, Sở Công Thương, trình bày tình hình nguy cấp của BBT, liên quan đến việc Công ty dệt may Gia Định - đơn vị đại diện 30% vốn Nhà nước, không thông qua phương án phát hành 8,16 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty lên 150 tỷ đồng tại đại hội cổ đông ngày 14/7.
Trong kiến nghị này, ông Thọ cũng đề nghị các cơ quan chức năng kịp thời có những giải pháp hỗ trợ, khi hiện nay tình hình tài chính công ty rất xấu và có nguy cơ phá sản nếu không kịp bổ sung nguồn vốn.
Ngày 16/7 vừa qua, UBND Tp.HCM đã giao Sở Công nghiệp chủ trì cuộc họp giữa Dệt may Gia Định và BBT, để 2 đơn vị này báo cáo về tình hình vừa qua, sau đó trình lên UBND để có hướng giải quyết.
VnEconomy sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin đến độc giả khi chính thức có chỉ thị của UBND Tp.HCM.
Lợi nhuận “lõi” của các Ngân hàng đang chịu áp lực kép từ tăng trưởng tín dụng chậm lại và NIM hồi phục chậm hay thậm chí thu hẹp do chi phí vốn gia tăng..
Theo trao đổi với các doanh nghiệp khu công nghiệp, sau khi Mỹ công bố thuế đối ứng mới, khách hàng đã quay trở lại đàm phán và nhận bàn giao đất. Nhờ đó, lợi nhuận quý 3/25 toàn ngành khu công nghiệp ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, tăng 24%.
Lợi nhuận sau thuế toàn thị trường tăng mạnh 41,8% so với cùng kỳ trong quý 3/2025, dẫn dắt bởi nhóm Phi tài chính tiếp tục với mức tăng 50,4% so với cùng kỳ.
Môi trường thuế quan cao có khả năng làm giảm nhu cầu chung về ngành dệt may tại thị trường Mỹ và dẫn đến sự cạnh tranh gay gắt hơn ở các thị trường quan trọng khác.
Lợi nhuận sau thuế toàn thị trường tiếp tục tăng trưởng mạnh 41,8% so với cùng kỳ, theo thống kê của FiinGroup. Tuy nhiên tăng trưởng đến từ thu nhập không thường xuyên của nhiều doanh nghiệp đầu ngành. Khi loại đi thì lợi nhuận lõi tiếp tục giảm tốc kể từ đỉnh quý 4/2024, chỉ tăng 16,7% so với cùng kỳ.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: