
Trong 4 ngày liên tiếp vừa qua, nền quân chủ Anh lại có được những giây phút huy hoàng khi Đại lễ Kim cương kỷ niệm 60 năm đăng cơ của Nữ hoàng Anh Elizabeth II được tổ chức hoành tráng và trang trọng trên khắp "xứ sở sương mù".
Cũng nhân sự kiện này, những câu chuyện về tài sản, tiền bạc của Hoàng gia Anh nói chung và Nữ hoàng Elizabeth II nói riêng lại trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của dư luận. Nữ hoàng Elizabeth II, tên thật là Elizabeth Windsor, hiện đã 86 tuổi và vẫn đang tiếp tục nắm giữ ngai vàng của nước Anh.
Theo tờ Sunday Times, sau 60 năm trị vì Vương quốc Anh, thu nhập của Nữ hoàng Elizabeth II đã tăng 9.200%. Tính tới 4/2012, thu nhập của bà ước đạt 510 triệu USD, chủ yếu là từ cho thuê tài sản như lâu đài Balmoral, các trang trại ngựa, đất đai ven biển... cùng vô số tác phẩm nghệ thuật, đồ trang sức.
Tuy nhiên, khoản thu nhập này chưa bao gồm những tài sản khác như cung điện Buckingham (ước tính có giá khoảng 5 tỷ USD), các bất động sản khác (khoảng 10 tỷ USD), bộ sưu tập các tác phẩm nghệ thuật hoàng gia cũng như khoản lương hàng năm lên tới 12,5 triệu USD từ Chính phủ Anh quốc.
Ngoài ra, mỗi năm, Nữ hoàng Elizabeth II còn nhận được 15% doanh thu từ hoạt động của "đế chế" kinh doanh bất động sản hoàng gia Crown Estate. Cuối tháng 3 vừa qua, tập đoàn này công bố đạt mức doanh thu 356 triệu USD. Hiện, giá trị doanh nghiệp của Crown State đã lên tới 10,8 tỷ USD.
Tuy nhiên, hầu hết số tài sản trên đều gắn liền với ngôi nữ hoàng, không thuộc sở hữu cá nhân, nên bà không được phép bán chúng. Bà cũng không có quyền can thiệp vào những tài sản hoàng gia do tập đoàn Crown Estate.
Thực tế, Nữ hoàng Elizabeth II không phải là người giàu có duy nhất trong hoàng gia, nhiều thành viên khác hiện cũng sở hữu số tài sản rất lớn. Theo tính toán của hãng Wealth-X, Thái tử Charles Philip hiện có 210 triệu USD, Công tước York có 75 triệu USD, Hoàng tử Edward sở hữu 45 triệu USD.
Người có tài sản "ít ỏi" nhất trong hoàng gia, theo thống kê của Wealth-X, là hai vị công chúa Beatrice và Eugenia với số tài sản 2 triệu USD mỗi người. Người có số tài sản "nghèo nàn" liền trước họ là Tử tước Linley David Albert Charles với 15 triệu, Hoàng tử xứ Wales Henry Charles với 16 triệu USD.
Tổ chức chuyên cố vấn phân tích các vấn đề tài chính của nghị sỹ Mỹ Weath-X cho biết, tổng tài sản ròng của 14 thành viên trưởng thành trong gia đình hoàng tộc Anh đạt trên 1 tỷ USD. Tuy nhiên, đây vẫn là con số khá khiêm tốn, vì chưa tính đến những bộ sưu tập của hoàng gia và các tác phẩm nghệ thuật.
Nhu cầu con chip phục vụ công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) duy trì ở mức cao giúp doanh thu tháng 7 của TSMC tăng mạnh hơn dự báo. Tuy nhiên, giới phân tích cảnh báo doanh thu hàng tháng của ngành bán dẫn có thể biến động lớn…
CICC, ngân hàng đầu tư hàng đầu Trung Quốc, đứng sau hàng loạt thương vụ niêm yết của các doanh nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI), góp phần hỗ trợ nước này cạnh tranh công nghệ với Mỹ…
Trong 40 năm qua, thuế doanh nghiệp tại các nước OECD giảm mạnh, đạt mức thấp kỷ lục 23,1% vào năm 2020, nhưng đã bắt đầu ổn định từ 2021...
Kết quả kinh doanh quý 2/2026 của “đế chế” Berkshire Hathaway cho thấy những chuyển dịch đáng kể dưới sự lãnh đạo của CEO Greg Abel - người kế nhiệm vai trò điều hành tập đoàn từ nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffet vào đầu năm nay...
Làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) đang biến những doanh nghiệp vốn chủ yếu dựa vào phần mềm và không cần nhiều tài sản vật chất thành các tập đoàn hạ tầng có quy mô ngang ngửa những “ông lớn” năng lượng toàn cầu...
Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đang trải qua tuần làm việc đầu tiên. Hàng loạt các dự án Luật, dự thảo Luật quan trọng được các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận. Trong đó có dự án Nghị quyết nhằm bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.
Kim ngạch thương mại song phương về hàng hóa và dịch vụ giữa Việt Nam và Australia hiện đạt khoảng 30 tỷ AUD (tương đương 21 tỷ USD), tăng hơn gấp đôi so với năm 2020. Chính phủ Australia cam kết thúc đẩy đầu tư hai chiều với Việt Nam. VnEconomy đã có cuộc trao đổi với bà Gillian Bird, Đại sứ Australia tại Việt Nam xung quanh dư địa hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là các yếu tố mà doanh nghiệp quan tâm khi đầu tư tại Việt Nam.