
Hôm 6/1, trong dòng trạng thái nhắc đến Toyota trên trang Facebook và Twitter cá nhân, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã đe dọa sẽ áp thuế nhập khẩu cao với ôtô Toyota vào Mỹ, trong bối cảnh
hãng xe Nhật
này đang dự tính xây một nhà máy mới tại Mexico, gần biên giới nước Mỹ.
Cách đây ba ngày, Toyota công bố trong kế hoạch tái cơ cấu mới nhất, sẽ chuyển hàng trăm việc làm ra khỏi nhà máy tại bang Kentucky, Mỹ. Hãng muốn xây nhà máy mới ở Baja, Mexico để lắp ráp xe Corrola bán vào thị trường Mỹ.
Theo tin từ CNBC, sau khi ông Trump đăng dòng trạng thái, cổ phiếu của Toyota niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ giảm 0,7%.
Đáp lại dòng trạng thái của ông Donald Trump, trong tuyên bố gửi đến giới truyền thông, phát ngôn viên của Toyota khẳng định hãng sẽ không sa thải người lao động Mỹ và sẽ luôn hợp tác với chính quyền của Tổng thống Donald Trump để đảm bảo tốt nhất cho quyền lợi của người tiêu dùng cũng như ngành ôtô Mỹ.
Thông điệp gửi đến Toyota được đưa ra sau khi Trump từng tuyên bố tương tự với General Motors. Ông yêu cầu General Motors phải xây nhà máy tại Mỹ, nếu không sẽ phải nộp thuế cao.
Ông cũng gây sức ép lên Ford về kế hoạch xây nhà máy tại Mexico của hãng này. Cách đây hai ngày, Ford đã tuyên bố sẽ hủy bỏ kế hoạch xây nhà máy tại Mexico, dù hãng khẳng định không phải do chịu sức ép từ ông Donald Trump.
Sau khi Donald Trump đăng tải dòng trạng thái trên Twitter, Chủ tịch Ủy ban Tài chính Hạ viện Mỹ, ông Jeb Hensarling, khẳng định không ủng hộ việc đánh thuế như trên. Theo ông, các doanh nghiệp nước ngoài chuyển việc làm ra khỏi nước Mỹ là bởi vì nước Mỹ không có hệ thống thuế đủ linh hoạt.
Vị Chủ tịch Ủy ban Tài chính Hạ viện Mỹ nói, ông muốn nước Mỹ thay đổi để trở thành môi trường hấp dẫn doanh nghiệp đến làm ăn kinh doanh, chứ không muốn biến nước Mỹ thành một môi trường khốc liệt.
Từ sau khi chính thức đắc cử Tổng thống Mỹ, Trump đã có hàng loạt dòng trạng thái đáng chú ý trên Facebook và Twitter cảnh báo các công ty Mỹ cũng như công ty sản xuất hàng hóa bên ngoài nước Mỹ để bán vào thị trường Mỹ.
Tháng 12/2016, ông tuyên bố sẽ là “sai lầm đắt đỏ” nếu các công ty đang hoạt động tại Mỹ chuyển sản xuất ra nước ngoài, bởi họ sẽ phải chịu “trừng phạt” từ chính quyền mới của nước Mỹ, bao gồm thuế suất 35%.
Giữa tháng 8 này, các cơ sở lưu trữ khí đốt của Đức chỉ đầy 50,14% - theo số liệu từ Gas Infrastructure Europe (GIE) cơ quan đại diện cho các nhà vận hành mạng lưới khí đốt của châu Âu...
Khoảng 40% diện tích đất trên thế giới đã bị suy thoái, ảnh hưởng tới gần 3,5 tỷ người và ngày càng đe dọa an ninh lương thực, nguồn nước, sinh kế và ổn định kinh tế. Hội nghị COP17 tại Mông Cổ đang tìm kiếm các giải pháp chống sa mạc hóa, đồng thời mở ra một hướng tiếp cận mới: biến phục hồi đất từ một khoản chi phí môi trường thành một lĩnh vực đầu tư có khả năng tạo ra giá trị kinh tế lớn…
Lượng dầu Nga nhập khẩu vào Ấn Độ đã tăng lên mức cao kỷ lục trong bối cảnh xung đột tại Vùng Vịnh làm gián đoạn nguồn cung năng lượng...
Trong ngày 24/8, Mỹ sẽ công bố "cuộc tấn công tài chính lớn nhất từ trước đến nay" nhằm vào Iran - Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố vào tối ngày 23/8 theo giờ Mỹ...
Trong nỗ lực giảm phụ thuộc vào khoáng sản Trung Quốc, châu Âu đối mặt nguy cơ rơi vào thế phụ thuộc mới, khi Mỹ có thể trở thành “một Trung Quốc thứ hai” trong chuỗi cung ứng...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Bầu trời đang trở thành một “mặt trận” tăng trưởng mới của kinh tế toàn cầu. Từ vệ tinh, dữ liệu không gian đến UAV (phương tiện bay không người lái), kinh tế không gian vũ trụ và kinh tế tầm thấp đang mở ra những thị trường và ngành nghề mới.