Tại cuộc họp báo mới đây, Tiến sĩ Anthony Fauci, cố vấn y tế hàng đầu về Covid-19 của Nhà Trắng, cho biết biến thể Covid-19 Delta (B.1.617.2) là “mối đe dọa lớn nhất” đối với những nỗ lực dập tắt đại dịch của Mỹ.
Ông Fauci cho biết tỷ lệ các ca nhiễm biến thể Delta - phát hiện lần đầu tại Ấn Độ - đã tăng gấp đôi tại Mỹ trong hai tuần gần đây. Cụ thể, biến thể này hiện chiếm 20,6% số ca nhiễm Covid-19 mới ở Mỹ, tăng vọt từ mức chỉ 9,9% hôm 5/6. Ngày 22/5, tỷ lệ này chỉ là 2,7%.
“Mỹ có vẻ đang đi theo cùng mô hình ở Anh, nơi biến thể Delta nhanh chóng chiếm chủ đạo, hiện chiếm tới 99% các ca nhiễm mới”, Tiến sĩ Fauci nhận định.
Trong cuộc phỏng vấn với chương trình Today của đài NBC hôm 23/6, ông Fauci dự báo biến thể Delta sẽ sớm trở thành biến thể chủ đạo trong các ca nhiễm mới tại Mỹ trong vài tuần tới. Số liệu cho thấy, cứ hai tuần, tỷ lệ các ca nhiễm biến thể này lại tăng gấp đôi.
Chuyên gia về bệnh truyền nhiễm hàng đầu của Mỹ này cũng lưu ý rằng các loại vaccine Covid-19 hiện có tại Mỹ “có hiệu quả tương đối tốt để chống lại biến thể Delta”.
"Chúng tôi quan ngại về những người tiêm vaccine. Nếu chưa tiêm vaccine, họ là những người có nguy cơ lây nhiễm”, ông Fauci nói thêm.
Dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật (CDC) của Mỹ cho thấy hiện chỉ hơn 65% người trưởng thành Mỹ đã được tiêm ít nhất một liều vaccine.
Khi được hỏi về trẻ em dưới 12 tuổi chưa đủ điều kiện tiêm vaccine, ông Fauci cho biết “các tốt nhất để bảo vệ trẻ khỏi các biến thể virus là làm giảm mức độ lưu hành của virus trong cộng đồng”.
“Cách tốt nhất để làm điều đó là người trưởng thành đủ điều kiện đi tiêm vaccine”, ông Fauci giải thích.
Tuần trước, trong cuộc phỏng vấn với chương trình "Good Morning America", Tiến sĩ Rochelle Walensky, Giám đốc CDC Mỹ cũng nhận định biến thể Delta sẽ sớm trở thành biến thể chủ đạo trong các ca nhiễm mới tại Mỹ trong vài tháng tới. Đầu tuần này, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo biến thể Delta lây lan nhanh nhất và gây nguy cơ tử vong cao nhất “vì nó lây lan nhanh hơn giữa người với người và cuối cùng tìm đến những người dễ bị tổn thương, khiến họ tiến triển nặng, phải nhập viện và có khả năng tử vong”.
Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu (ECDC) mới đây cũng dự báo tới tháng 8, biến thể Delta sẽ bao trùm châu Âu, chiếm 90% các ca mắc mới tại châu lục này.
Theo ECDC, biến thể Delta có khả năng lây lan cao hơn 40-60% so với biến thể Alpha (Β.1.1.7) - được phát hiện lần đầu tiên ở Anh. ECDC cho biết cách tốt nhất để đối phó với sự lây lan của biến thể Delta và hạn chế tác động kinh tế là đẩy nhanh chiến dịch tiêm vaccine.
Biến thể Delta được cho là có khả năng phá vỡ sự bảo vệ của vaccine Pfizer và AstraZeneca nếu chỉ được tiêm một liều. Cuối tuần trước, Tổng thống Joe Biden kêu gọi người Mỹ tiêm phòng đầy đủ để phát huy hiệu quả tốt nhất của vaccine. Ông cũng nhấn mạnh rằng người trẻ dễ tổn thương hơn do nhóm người này có tỷ lệ tiêm vaccine thấp hơn và hoạt động xã hội nhiều hơn so với người già.
Hiện tại, vẫn còn nhiều người thuộc các nhóm dễ tổn thương chưa được tiêm, trong khi nhiều quốc gia đang chuẩn bị mở cửa trở lại.




Trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, cổ phiếu Samsung có thời điểm giảm hơn 10% tại Seoul, kéo chỉ số Kospi lao dốc và buộc thị trường phải kích hoạt cơ chế ngắt mạch trong thời gian ngắn...
Ngoài Mỹ, các doanh nghiệp có lợi nhuận cao trong danh sách chủ yếu tập trung tại châu Á...
Giá loại dầu thô chủ lực của Nga đã giảm về mức trước khi nổ ra cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran, có thể gây áp lực lớn lên ngân sách của điện Kremlin vốn đã bị căng thẳng bởi cuộc xung đột kéo dài với Ukraine...
Theo các chuyên gia, mức giá hiện tại khoảng 60 USD/oz, giảm khoảng 50% so với mức đỉnh ghi nhận hồi tháng 1, có thể chưa phản ánh đúng giá trị của bạc…
Một nghiên cứu mới cho thấy dân số già đi và thu hẹp không nhất thiết kéo lùi kinh tế. Trái lại, xu hướng này có thể thúc đẩy doanh nghiệp ứng dụng công nghệ mạnh hơn, qua đó nâng cao năng suất lao động...
Bước vào 6 tháng cuối năm 2026, kinh tế Việt Nam đứng trước cơ hội bứt phá lớn khi tăng trưởng GDP nửa đầu năm đạt mức ấn tượng 8,18%. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai chữ số đầy tham vọng, nền kinh tế phải đối mặt với không ít áp lực từ xu hướng nhập siêu, áp lực lạm phát và điểm nghẽn giải ngân đầu tư công.
Việt Nam đang từng bước làm chủ công nghệ lò phản ứng mô-đun nhỏ; phát triển các dược chất phóng xạ thế hệ mới để chẩn đoán và điều trị ung thư, hướng đến phục vụ cộng đồng, người bệnh... Đó là hai trong số rất nhiều hạng mục mà Việt Nam đang nỗ lực trong công cuộc xây dựng nền công nghiệp hạt nhân hiện đại.