
Với khối tài sản ròng trị giá khoảng 100 tỷ USD, nhà đồng sáng lập hãng phần mềm Microsoft Bill Gates sở hữu nguồn vốn dồi dào để đầu tư.
Trong một bài viết đăng trên tờ Wall Street Journal mới đây, ông Gates đã tiết lộ về vụ đầu tư tốt nhất mà ông từng thực hiện. Đó là số tiền 10 tỷ USD mà ông đã thông qua quỹ từ thiện Bill & Melinda Gates Foundation rót vào ba tổ chức nhằm tăng cường khả năng tiếp cận với vaccine và thuốc men cho người dân tại các quốc gia đang phát triển trên khắp thế giới.
Ông Gates nói rằng số tiền 10 tỷ USD này đã được rót vào Gavi, the Vaccine Alliance; Global Fund, và Global Polion Eradication Initiative (GPEI). Ông cho biết vụ đầu tư này là một trải nghiệm tuyệt vời đối với ông, bởi không giống như những vụ đầu tư khác, việc rót vốn cho ba tổ chức này đã luôn mang lại thành công.
"Công nghệ là một lĩnh vực kinh doanh lúc lên lúc xuống. Tôi luôn cho rằng chỉ 10% các khoản đầu tư của tôi vào công nghệ là thành công, 90% sẽ thất bại", vị tỷ phú hàng đầu thế giới viết.
"Khi tôi chuyển từ sự nghiệp đầu tiên của mình tại Microsoft sang sự nghiệp thứ hai trong lĩnh vực từ thiện, tôi không nghĩ rằng tỷ lệ thành công của mình sẽ thay đổi nhiều…Tôi từng nghĩ việc tìm ra một loại vaccine mới cũng khó như tìm ra một ‘kỳ lân’ công nghệ tiếp theo. (Nhưng hóa ra, việc tìm ra vaccine mới còn khó hơn)".
Nhưng có một dạng đầu tư khiến ông Gates bất ngờ "vì không giống như đầu tư vào vaccine mới hay công nghệ, tỷ lệ thành công của dạng đầu tư này là rất cao", ông viết. "Đó là lĩnh vực mà những người làm việc trong ngành y tế gọi là ‘chi trả và cung ứng’ (financing and delivery)".
Ông Gates giải thích rằng việc mua và đưa thuốc men và trang thiết bị đến nơi cần thiết có thể là một công việc khó khăn và nguy hiểm, bởi những nơi cần nhất thường là những ngôi làng xa xôi hay vùng chiến sự.
Ông nói, hầu hết mọi người đều chưa bao giờ nghe đến những tổ chức chuyên làm những nhiệm vụ này, hay công việc của các tổ chức đó, nhưng cả ba tổ chức được ông rót vốn "đều rất thành công… Trên thực tế, có lẽ họ là những khoản đầu tư tốt nhất mà quỹ của chúng tôi từng có".
Dựa trên ước tính từ tổ chức nghiên cứu Copenhagen Consensus Center, ông Gates nói số tiền 10 tỷ USD mà quỹ của ông rót vào ba tổ chức nói trên đã mang lại khoảng 200 tỷ USD lợi ích xã hội và kinh tế.
Ngược lại, nếu số tiền 10 tỷ USD nói trên được đầu tư vào các cổ phiếu thuộc chỉ số S&P 500 của thị trường chứng khoán Mỹ, thì mức lợi nhuận trong 18 năm qua chỉ đạt khoảng 17 tỷ USD, bao gồm cả cổ tức và tính đến yếu tố lạm phát - ông Gates cho biết, dựa trên số liệu từ Copenhagen Consensus Center.
Còn nếu 10 tỷ USD đó được đầu tư vào các dự án năng lượng tại các quốc gia đang phát triển, thì lợi ích mang về sau 18 năm đạt khoảng 150 tỷ USD. Nếu được rót vào cơ sở hạ tầng tại các nước đang phát triển, lợi ích sau 18 năm từ số vốn 10 tỷ USD này sẽ là 170 tỷ USD.
"Tuy nhiên, bằng cách đầu tư vào các tổ chức y tế toàn cầu, chúng tôi vượt xa được tất cả những con số lợi nhuận tiềm năng đó", ông Gates viết.
"Những tổ chức như Gavi, Global Fund và GPEI là những điều gần nhất mà chúng tôi có để đảm bảo chắc chắn cho sự thành công trong các nỗ lực giảm nhẹ bệnh tật và cứu sống nhiều con người", bài viết của vị tỷ phú nhấn mạnh. "Đó là những khoản đầu tư tốt nhất mà Melinda (vợ ông Gates) và tôi đã thực hiện trong 20 năm qua, và sẽ tiếp tục là một vài trong số những khoản đầu tư tốt nhất mà thế giới có thể làm được trong những năm tới".
Tuần này, chiến tranh Mỹ - Iran tiếp tục bế tắc, khiến thị trường năng lượng phát đi những tín hiệu đáng lo và đẩy giá dầu vượt 94 USD/thùng...
Hàng chục triệu người dùng ChatGPT tại châu Âu sẽ bắt đầu nhìn thấy quảng cáo từ ngày 24/8, khi OpenAI mở rộng ChatGPT Ads tới 31 quốc gia. Động thái này diễn ra trong lúc các nhà quản lý châu Âu vẫn đặt câu hỏi về ranh giới giữa quảng cáo, cá nhân hóa và thao túng người dùng trong chatbot AI…
Thế hệ Gen Z tại Mỹ, gồm những người sinh từ cuối thập niên 1990 đến đầu thập niên 2010, đang ngày càng lo ngại về sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI)...
Mức thuế quan mới có hiệu lực ngay sau khi bước sang ngày 22/8 theo giờ Mỹ, áp dụng cho khoảng 20 tỷ USD hàng hóa của Canada...
Làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) được xem là động lực tăng trưởng quan trọng của kinh tế Mỹ năm 2026, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro lớn nhất nếu dòng vốn bất ngờ suy giảm...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Những ngày này, tại các công trường xây dựng trường nội trú liên cấp ở khu vực vùng biên Thanh Hóa, hàng trăm kỹ sư, công nhân đang khẩn trương thi công ngày đêm, chạy đua với thời gian để hoàn thành công trình trước ngày 30/8, kịp đưa vào sử dụng trong năm học mới.