
Phát biểu tại một cuộc họp báo của hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP26 ở Glasgow, Scotland mới đây, tỷ phú Bill Gates, cho rằng các tập đoàn dầu mỏ khổng lồ vốn thống trị thị trường trong hơn một thế kỷ qua có thể sẽ thất thế, khi mà thế giới đang thúc đẩy giảm sử dụng nguyên liệu hóa thạch và dùng năng lượng tái tạo.
“Một số đại gia dầu mỏ có thể sẽ ‘ngã ngựa’. 30 năm tới, giá trị của các công ty này sẽ chỉ còn rất nhỏ”, nhà đồng sáng lập hãng công nghệ Microsoft và là người thường lên tiếng ủng hộ việc đầu tư vào công nghệ xanh và năng lượng tái tạo, nhận định.
Trên thực tế, các tập đoàn dầu khí lớn như ExxonMobil, BP và Royal Dutch Shell đều chứng kiến giá cổ phiếu sụt giảm trong 5 năm qua, đặc biệt là trong đại dịch Covid-19. Nhu cầu dầu sụt giảm mạnh do đại dịch khiến các công ty dầu khí hứng chịu thua lỗ lớn.
Trong năm 2020, nhà sản xuất dầu khí lớn nhất tại Mỹ ExxonMobil báo lỗ 20 tỷ USD. Theo CNBC, dù vốn hóa của ExxonMobil vẫn đạt 275 tỷ USD, giới đầu tư đang ngày càng tỏ ra hoài nghi về tương lai của các cổ phiếu dầu mỏ, trong bối cảnh nhiều quốc gia như Mỹ đang thay đổi chiến lược năng lượng để ứng phó với biến đổi khí hậu và ngành công nghiệp ô tô cũng chuyển hướng sang tương lai xe điện.
“Chúng tôi cho rằng tương lai trong dài hạn của các công ty dầu mỏ không mấy tươi sáng”, David Moss, giám đốc bộ phận chứng khoán châu Âu tại BMO Global Asset Management, nhận định với CNBC hồi tháng 8.
Tại họp báo, tỷ phú Gates cho rằng những công ty dầu mỏ chuyển hướng kinh doanh theo hướng năng lượng tái tạo sẽ có cơ hội tồn tại trong tương lai. Tuy nhiên, hồi tháng 5, nhà phân tích Heymi Bahar của Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) nhận định các công ty dầu mỏ lớn khó có thể dẫn đầu trong năng lượng tái tạo bởi các doanh nghiệp này ít khả năng trở thành những nhà đầu tư lớn trong lĩnh vực này.
Tại họp báo của COP26, ông Gates chia sẻ ông tin rằng các công ty dầu mỏ có thể chuyển hướng hoạt động kinh doanh từ nguyên liệu hóa khách sang nguồn năng lượng sạch hơn tương đối dễ dàng.
Vị tỷ phú lấy dẫn chứng về hydro carbon thấp - khi đốt cháy phát thải khí thải nhà kính ít hơn.
“Chúng ta đang sở hữu hệ thống hạ tầng đường ống tại Mỹ và có thể trang bị thêm để vận chuyển hydro”, tỷ phú 66 tuổi phát biểu.
Nhận định là vậy, ông Gates có vẻ không đủ lạc quan để tiếp tục đầu tư vào các công ty dầu mỏ. Trong cuốn sách mới xuất bản “Làm sao để tránh thảm họa khí hậu" của mình, ông cho biết vào năm 2019, ông đã thoái toàn bộ “cổ phần trực tiếp của mình trong các công ty dầu khí và quỹ tín thác quản lý các khoản từ thiện của Gates Foundation cũng đã có động thái tương tự”.
OpenAI, một trong những công ty khởi nghiệp về trí tuệ nhân tạo (AI) có giá trị nhất thế giới, đang thảo luận về một bước đi nhằm xoa dịu những lo ngại chính trị và tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với Chính phủ Mỹ...
Dù giá dầu thô đã hạ nhiệt về gần mức trước khi xung đột Mỹ - Iran nổ ra, tác động của cuộc chiến vẫn chưa chấm dứt. Các nước nhập khẩu lớn tại châu Á đang tìm cách phân tán rủi ro nguồn cung, thay vì tiếp tục phụ thuộc quá nhiều vào dầu Trung Đông...
Các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đã lần đầu tiên vượt qua các đối thủ Nhật Bản về doanh số ô tô con tại châu Âu trong tháng 5...
Thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Năm (2/5) trong trạng thái không đồng nhất của các chỉ số, với Dow Jones lập kỷ lục mới trong khi Nasdaq sụt điểm vì nhà đầu tư tiếp tục bán mạnh cổ phiếu chip...
Đồng USD tụt giá mạnh sau báo cáo này, hỗ trợ thêm cho giá vàng, nhưng quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust vẫn bán ròng mạnh...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Hiện nhiều cấu phần trong một thiết bị bay không người lái UAV đã được doanh nghiệp Việt Nam tự chủ sản xuất. Tuy nhiên, động lực để phát triển UAV nói riêng và kinh tế tầm thấp nói chung còn đang thiếu. Mở thế chế để quản lý thiết bị bay không người lái, đưa UAV vào từng ngành kinh tế trọng điểm là điều kiện tiên quyết phát triển kinh tế tầm thấp trong thời gian tới.