14:48 01/10/2018

Bill Gates mua khu đất đắt giá nhất tại Mỹ từ đầu năm 2018

Phương Linh

Tỷ phú Bill Gates đã chi 171 triệu USD để mua hơn 5.800 hecta đất nông nghiệp tại phía nam Washington

Tỷ phú Bill Gates - Ảnh: Bloomberg.
Tỷ phú Bill Gates - Ảnh: Bloomberg.

Theo thông tin từ Tạp chí Land Report, tỷ phú Bill Gates đã chi 171 triệu USD để mua hơn 5.800 hecta đất nông nghiệp tại phía nam Washington, khu đất đắt nhất được giao dịch tại Mỹ từ đầu năm đến nay. 

Người đồng sáng lập Microsoft đã chốt mua khu đất này vào ngày 28/8 từ hãng bảo hiểm John Hancock Life Insurance Co. Báo cáo thuế cho thấy công ty này đã trả 75 triệu USD để mua khu đất vào năm 2010, Land Report - tạp chí chuyên đưa tin về các vụ đầu tư đất tại Mỹ cho biết. 

Khu đất này rộng hơn 5.800 hecta này bao gồm khoảng 4.200 hecta đất nông nghiệp, hơn 1.500 hecta rừng săn bắn và hơn 56 hecta đất ở khu vực Horse Heaven Hills.

Bill Gates hiện sở hữu tài sản trị giá 98,9 tỷ USD, là người giàu thứ 2 thế giới theo Bloomberg Billionaires Index. John Malone, chủ tịch hãng truyền thông Liberty Media LLC, hiện là người sở hữu nhiều đất nhất tại Mỹ với hơn 890.000 hecta, theo sau là Ted Turner và gia đình Emmerson với hơn 809.000 hecta đất, theo xếp hạng thường niên của Land Report. 

Trước thương vụ của Bill Gates, giao dịch bất động sản lớn nhất tại Mỹ trong năm nay là của hãng đầu tư Investment Corp. of Dubai với trị giá 136 triệu USD, mua trang trại El Maximo rộng hơn 15.500 hecta tại Florida hồi tháng 4.