Bình Định nâng cao chất lượng du lịch, hướng tới phân khúc siêu sang
Tường Bách
20/02/2025, 16:19
Sở Du lịch Bình Định cho biết trong kỳ nghỉ Tết vừa qua đã có khoảng 162 chuyến bay đến sân bay Phù Cát, 252 chuyến tàu hỏa đi/đến ga Diêu Trì và ga Quy Nhơn, giúp tỉnh này đón khoảng 411.040 lượt khách từ ngày 25/1 đến 2/2/2025…
Ảnh minh họa.
Sáng 19/2/2025, Sở Du lịch Bình Định phối hợp UBND TP. Quy Nhơn tổ chức Lễ phát động phong trào “Môi trường du lịch an toàn, thân thiện, hấp dẫn” và “Mỗi người dân là một đại sứ du lịch”.
Theo đó, trong năm 2025, các lễ hội văn hóa - du lịch - thể thao ở một số địa phương sẽ được tỉnh duy trì, nâng cấp đầu tư quy mô hơn như: Lễ hội Đống Đa (huyện Tây Sơn), Lễ hội Mai Vàng (thị xã An Nhơn), Lễ hội Diều, Lân - Sư - Rồng, Lễ hội đường phố (TP. Quy Nhơn), Lễ hội Văn hóa - Thể thao - Du lịch (huyện An Lão), Đêm hội thuyền rồng trên sông Hà Thanh (phường Đống Đa), Lễ hội du lịch “Biển xanh vẫy gọi - Mùa rong mơ” (xã Nhơn Hải)…
Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cho biết các giải thể thao quốc tế được tổ chức tại Bình Định đã mở ra bước ngoặt cho thể thao biển ở Việt Nam phát triển, đưa mô hình kinh tế thể thao gắn với các sự kiện thể thao quốc tế và khu vực lan tỏa ra cả nước. Người đứng đầu UBND tỉnh kỳ vọng, đây sẽ là khởi đầu cho một loại hình sản phẩm du lịch có chất lượng, đẳng cấp để định danh và định vị cho du lịch Bình Định.
Tiếp nối thành công từ các sự kiện, lễ hội năm 2024, Giám đốc Sở Dịch Bình Định cho biết sẽ tổ chức hàng loạt sự kiện trong năm 2025, trong đó có những sự kiện mang tầm quốc tế như: Giải đua mô tô nước Aquabike; Giải đua thuyền máy F1H2O; Đại nhạc hội quốc tế; Giải Golf quốc tế 2025…
MỖI NGƯỜI DÂN LÀ MỘT ĐẠI SỨ DU LỊCH
Ông Trần Văn Thanh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định, cho hay để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, ngành du lịch Bình Định luôn chú trọng việc xây dựng và gìn giữ hình ảnh, thương hiệu du lịch của tỉnh và cần có sự chung tay của các cấp, các ngành và tham gia của đông đảo cán bộ, quần chúng nhân dân.
Mỗi người dân tỉnh Bình Định nói chung, người dân TP. Quy Nhơn nói riêng và các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch hãy chung tay xây dựng du lịch phát triển theo hướng xanh - sạch - đẹp; đảm bảo an ninh, an toàn, văn minh và thân thiện bằng những việc làm thiết thực nhất.
Trong khi đó, ông Nguyễn Phương Nam, Phó Chủ tịch UBND TP. Quy Nhơn, kêu gọi sự chung tay, góp sức của của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong các hoạt động bảo vệ môi trường du lịch và hình ảnh du lịch của địa phương.
“Mỗi người dân thành phố cần trang bị cho bản thân những kiến thức cơ bản về lịch sử, văn hóa, bản sắc văn hóa con người Quy Nhơn - Bình Định; nắm rõ thông tin điểm đến du lịch của tỉnh, để hỗ trợ thông tin, hướng dẫn và quảng bá, giới thiệu cho du khách... như một đại sứ du lịch thực sự,” ông Nam lưu ý.
Người dân cần nêu cao tinh thần hiếu khách - thân thiện - văn minh, thực hiện nếp sống văn hóa, ứng xử văn minh với khách du lịch nhằm góp phần phát triển du lịch theo hướng bền vững. Bên cạnh đó, người dân cần chung tay giám sát, phát hiện và phản ánh kịp thời với các cơ quan chức năng về những trường hợp vi phạm về các hoạt động, hành vi ảnh hưởng đến môi trường du lịch của các chủ thể tham gia trong hoạt động du lịch. Thực hiện tốt khẩu hiệu “3 Tốt” (an ninh tốt, môi trường và quan hệ cộng đồng tốt), “3 Không” (không “chặt chém”, không giành giật khách, không người ăn xin)…
HƯỚNG TỚI DU KHÁCH HẠNG SANG
Những ngày đầu năm 2025, Bình Định đón 2 nhà đầu tư gồm ông Roland Staub, Chủ tịch Quỹ đầu tư Finance Suisse (trụ sở tại Thụy Sĩ) và ông Timur Mohamed, Chủ tịch Công ty Palmer Johnson (đơn vị hàng đầu thế giới về sản xuất siêu du thuyền, trụ sở tại Monaco), đến khảo sát thực địa. Trong chuyến thăm lần này, hai nhà đầu tư quốc tế đã phối hợp với Tập đoàn Lạc Việt tập trung tìm hiểu các tiềm năng phát triển du lịch cao cấp, đặc biệt tại các khu vực ven biển với cảnh quan thiên nhiên đa dạng.
Với tầm nhìn chiến lược, hai nhà đầu tư quốc tế nhấn mạnh tiềm năng đưa Bình Định trở thành trung tâm du lịch siêu sang trọng, dựa trên các chuẩn mực và phong cách sống lấy cảm hứng từ văn hóa du thuyền và siêu du thuyền. Chủ tịch Quỹ đầu tư Finance Suisse nhận định Bình Định có vị trí chiến lược và tiềm năng lớn để phát triển mô hình du lịch siêu sang; đồng thời, ông bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ tư vấn chiến lược và kêu gọi nguồn vốn nhằm giúp Bình Định trở thành điểm đến hàng đầu cho giới tinh hoa quốc tế.
Trong khi đó, ông Timur Mohamed chia sẻ: với kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực nghỉ dưỡng siêu sang, Công ty Palmer Johnson nhận thấy, Bình Định là địa điểm hiếm có hội tụ đầy đủ các yếu tố cần thiết để vươn lên trở thành điểm đến hàng đầu cho du thuyền siêu sang trên thế giới, thu hút giới thượng lưu trên toàn thế giới.
Lãnh đạo tỉnh Bình Định cho biết, địa phương ủng hộ mạnh mẽ tầm nhìn đưa tỉnh trở thành trung tâm du lịch siêu sang trọng của khu vực và trên thế giới. Đồng thời, khẳng định sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đẩy nhanh quy hoạch và xây dựng hạ tầng, đặc biệt là cam kết hỗ trợ các nhà đầu tư quốc tế về mặt pháp lý, chính sách ưu đãi và tạo điều kiện thuận lợi để biến tầm nhìn Bình Định thành một điểm đến du lịch siêu sang trọng trở thành hiện thực.
Trước đó, để phục vụ du lịch theo hướng đột phá mới, UBND tỉnh Bình Định đã có văn bản gửi Bộ Giao thông vận tải xin chủ trương xây dựng Đề án thí điểm taxi bay và hoạt động thủy phi cơ trên biển. Taxi bay là loại hình vận chuyển sử dụng máy bay nhỏ chạy bằng điện, cất cánh và hạ cánh theo phương thẳng đứng, vận chuyển được khoảng 4 - 5 người, được xem là phương tiện lý tưởng để khách tham quan có thể quan sát, ngắm nhìn vẻ đẹp thiên nhiên từ trên cao.
UBND tỉnh Bình Định đã nhận được đề xuất của các đơn vị như Công ty TNHH Aron Flying Ship, Công ty TNHH SMBL, Công ty cổ phần Địa ốc Nam Việt… đề nghị cho sử dụng dòng thủy phi cơ M80, trọng tải 3,1 tấn, tải trọng vận chuyển 1,2 tấn, chuyên chở tối đa 8 người (gồm cả 2 phi công), tốc độ bay tối đa 200km/h, tốc độ thủy 54 hải lý/h để kết hợp cứu hộ, cứu nạn trên biển và vận chuyển du khách đến các khu vực đảo gần bờ...
Dù mới chỉ là đề xuất, ông Trần Văn Thanh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định, khẳng định các dự án du lịch siêu sang về taxi bay, thủy phi cơ, du thuyền cao cấp… này là loại hình du lịch được tỉnh Bình Định quyết tâm thực hiện và theo đuổi trong thời gian tới.
Du lịch thể thao phân khúc sôi động của ngành du lịch toàn cầu
07:00, 20/02/2025
Du lịch hang động có thể đem lại doanh thu lớn cho Việt Nam
09:22, 19/02/2025
Đón làn sóng “du khách tóc bạc” từ thị trường Trung Quốc
08:14, 18/02/2025
Đọc thêm
Môn thể thao Padel liệu có thể "vượt mặt" pickleball?
Các khu resort cao cấp trên thế giới đang đặt cược lớn vào môn thể thao Padel đang tăng trưởng nhanh chóng, với kỳ vọng chúng sẽ trở thành cơn sốt toàn cầu…
Quốc khánh 2/9: Tưng bừng kích cầu tiêu dùng từ hai đầu đất nước
Lần đầu tiên, TP.HCM tổ chức không gian “shopping dưới lòng đất” tại ga ngầm metro Bến Thành để khuyến mãi hàng hiệu với mức khuyến mãi lên đến 80%. Hoạt động hấp dẫn này sẽ diễn ra xuyên suốt dịp lễ Quốc khánh 2/9…
Các vi khuẩn "ăn thịt người" gây bệnh rất nghiêm trọng
Thời gian gần đây, các bệnh viện liên tục ghi nhận các ca bệnh biến chứng sốc nhiễm trùng, suy đa tạng từ vết thương rất nhỏ, không được xử lý đúng. Các bác sĩ khuyến cáo, vi khuẩn có thể xâm nhập qua vết thương hở, người dân không nên chủ quan…
Du lịch golf là mũi nhọn chiến lược của du lịch cao cấp
Ngành du lịch Việt Nam đang hướng tới mục tiêu doanh thu 1 tỷ USD từ du lịch golf vào năm 2025, nhờ vào việc mở rộng chính sách miễn thị thực cho công dân 12 quốc gia châu Âu và phát triển các sản phẩm du lịch cao cấp...
Hiện thực hoá mục tiêu đón 25 triệu khách quốc tế năm 2025
Báo cáo của Tổ chức Du lịch Thế giới cho thấy, miễn thị thực có thể giúp tăng từ 5 đến 25% lượng khách quốc tế. Phần lớn các quốc gia đang áp dụng chính sách thị thực linh hoạt hoặc miễn thị thực để thu hút khách và Việt Nam không thể nằm ngoài xu hướng…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: