
Vừa qua, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận và một số đại diện sở, ban ngành của địa phương này đã có buổi khảo sát thực tế và nghe báo cáo dự án hồ La Ngà 3 tại xã La Ngâu, huyện Tánh Linh.
Theo ông Phan Văn Đăng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Thuận, dự án hồ La Ngà 3 là công trình trọng điểm của địa phương này, có ý nghĩa quan trọng để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Thuận, do đó yêu cầu đặt ra là phải kiên quyết di dời hoặc thu hồi dự án thủy điện La Ngâu do chồng lấn với dự án hồ La Ngà 3.
Để thực hiện được điều này, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu Sở Công Thương Bình Thuận chủ trì, phối hợp với Tổ công tác tư vấn nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh giải quyết dứt điểm các vấn đề còn vướng mắc liên quan đến dự án thủy điện La Ngâu để dự án hồ La Ngà 3 sớm được triển khai thực hiện.
Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với UBND huyện Tánh Linh và UBND huyện Hàm Thuận Bắc tiến hành rà soát để có kế hoạch cụ thể bổ sung, chỉnh sửa về địa giới hành chính các khu vực bị ảnh hưởng bởi dự án hồ La Ngà 3; đồng thời lên phương án di dời, tái định cư các hộ dân dân bị ảnh hưởng bởi dự án.
Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 7 và Tổ tư vấn nghiên cứu phối hợp tốt với tỉnh Bình Thuận trong việc xúc tiến, hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục cần thiết liên quan đến dự án hồ La Ngà 3 để trình các cấp có thẩm quyền.
Sở Tài Nguyên và Môi trường triển khai hoàn thiện kế hoạch sử dụng đất 2023; dự án khu tái định cự phục vụ hồ La Ngà 3; chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng phục vụ dự án hồ La Ngà 3.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành chức năng có liên quan hoàn chỉnh nội dung báo cáo việc đầu tư dự án hồ La Ngà 3 để tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Thuận, dự án hồ La Ngà 3 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Chiến lược thủy lợi Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tại Quyết định số 33/QĐ-TTg ngày 07/01/2020 và trong các quy hoạch đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt.
Hồ La Ngà 3 có dung tích toàn bộ khoảng 470 triệu m3 nước, với nhiệm vụ đảm bảo cấp 1.011 triệu m3 nước tưới cho 77.615 ha thuộc tỉnh Bình Thuận và Đồng Nai; cấp 300.000 m3/ngày nước sinh hoạt, công nghiệp, du lịch và dịch vụ cho tỉnh Bình Thuận; cấp 300.000 m3/ngày nước sinh hoạt cho tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; phát điện (sau hồ) với công suất lắp máy 34MW (dự kiến cung cấp điện lượng khoảng 152,2 triệu KWh/năm).
Trên cơ sở đó, ngày 26 tháng 8 năm 2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Quyết định số 3386/QĐ-BNN-KH giao Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 7 (thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT) thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư Dự án hồ La Ngà 3, tỉnh Bình Thuận.
Tổng diện tích đất thu hồi để xây dựng công trình là 2.128,2 ha. Thống kê sơ bộ cho thấy, hồ chứa sẽ làm ngập tất cả các hộ hiện đang sinh sống tại các bản 1, 2 của xã La Ngâu; hầu hết các hộ của bản 3 xã La Ngâu. Dân số bị ảnh hưởng bởi dự án tại thời điểm tháng 5 năm 2021 theo phương án kiến nghị là 588 hộ/2.140 nhân khẩu. Dự báo đến năm 2025 là 647 hộ/2.388 khẩu. Ngoài ra, một số cơ quan, đơn vị Nhà nước, cơ sở giáo dục, trạm y tế... cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi dự án.
Có 2 phương án tái định cư, phương án 1 sẽ thu hồi khoảng 600 ha tại khu vực Đan Lâm (xã La Dạ, huyện Hàm Thuận Bắc), hiện đang sản xuất cây công nghiệp lâu năm và đã được giao sản xuất ổn định lâu dài của 510 hộ dân sở tại thuộc thôn 2 với 180 hộ và thôn 3 với 330 hộ để xây dựng khu tái định cư tập trung. Đồng thời, đầu tư đồng bộ các điểm dân cư nông thôn và khu trung tâm xã theo tiêu chuẩn xã nông thôn mới.
Phương án 2 sẽ thu hồi khoảng 941 ha tại khu vực Đan Quách (xã La Dạ, huyện Hàm Thuận Bắc) hiện đang là rừng tự nhiên sản xuất, thuộc lâm phần của Ban Quản lý rừng phòng hộ Hàm Thuận - Đa Mi để xây dựng khu tái định cư, định canh tập trung. Đầu tư đồng bộ các điểm dân cư nông thôn và khu trung tâm xã theo tiêu chuẩn xã nông thôn mới.
Đến nay, Báo cáo nghiên cứu tiền khả thị dự án hồ La Ngà 3 đã được Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 7 hoàn chỉnh và trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 1515/TTr-BQL-BT ngày 30/11/2021. Tuy nhiên, do vướng mắc liên quan đến dự án Thủy điện La Ngâu nên đến nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chưa xem xét, thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án.
Được biết, dự án Thủy điện La Ngâu (công suất 46MW, nằm trong lòng hồ La Ngà 3) do Công ty cổ phần Thủy điện La Ngâu làm chủ đầu tư chưa được đưa ra khỏi Quy hoạch điện lực quốc gia. Thực tế, dự án Thủy điện La Ngâu sau khi triển khai một số hạng mục phụ đã ngưng hoàn toàn từ năm 2010; nhà điều hành dự án cũng đã bỏ hoang, xuống cấp nghiêm trọng.
Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Thuận, UBND tỉnh Đồng Nai đã nhiều lần kiến nghị Thủ tướng đưa Thủy điện La Ngâu ra khỏi Quy hoạch điện lực quốc gia để Bộ NN-PTNT và tỉnh xây dựng Hồ chứa nước La Ngà 3.
Tuy nhiên, trong dự thảo Quy hoạch điện VIII trình Thủ tướng phê duyệt, Bộ Công thương vẫn giữ nguyên Quy hoạch thủy điện La Ngâu nằm trong lòng hồ La Ngà 3. Nếu Quy hoạch điện VIII được phê duyệt, hồ chứa nước La Ngà 3 sẽ không thể xây dựng được.
Bên cạnh đó, Bình Thuận cũng cần chuyển đổi 686,6ha rừng, trong đó đa phần là rừng tự nhiên và rừng đặc dụng, để thực hiện dự án Hồ chứa nước La Ngà 3 và đang chờ Quốc hội quyết định chủ trương. Tương tự, việc chuyển đổi 122,2ha lúa nằm trong dự án còn phải chờ Thủ tướng chấp thuận.




6 nhà máy Zero Carbon của Saint-Gobain, minh chứng cho năng lực “sản xuất xanh trên quy mô lớn” hoàn toàn khả thi, qua đó thúc đẩy mạnh mẽ toàn bộ chuỗi giá trị từ nhà thầu đến chủ đầu tư cùng chuyển đổi sang nền kinh tế carbon thấp.
Lương cơ sở chính thức tăng hơn một tháng, kéo theo áp lực giá cả tăng theo. Trong bối cảnh đó, Chính phủ triển khai hàng loạt các chính sách giãn, hoãn, miễn giảm thuế phí nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô.
Sau khi bước vào môi trường đại học quốc tế, thực tập hoặc làm việc tại các doanh nghiệp nước ngoài, nhiều cựu sinh viên Global Pathways cho rằng chương trình không chỉ trang bị kiến thức học thuật mà còn giúp hình thành tư duy học tập, kỹ năng làm việc và sự tự tin để thích nghi với môi trường toàn cầu.
7 tháng năm 2026, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì sự ổn định với những tín hiệu tích cực từ khu vực sản xuất và đầu tư công. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tăng 18,4% so với cùng kỳ, góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 11,4%, đánh dấu mức tăng cao nhất trong nhiều năm qua. Đặc biệt, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) giải ngân ước đạt 15,20 tỷ USD, thiết lập kỷ lục cao nhất của kỳ 7 tháng trong vòng 5 năm trở lại đây... Trong bối cảnh đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 7 tháng tăng 4,39%, và lạm phát cơ bản được giữ ở mức 4,19%...
Từ hệ sinh thái công nghiệp quy mô lớn tại Khu kinh tế Vũng Áng đến loạt dự án tỷ USD và hàng chục nghìn tỷ đồng vừa được chấp thuận, Hà Tĩnh đang cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước, đồng thời từng bước nâng tầm vị thế trên bản đồ công nghiệp Việt Nam.
Sáu tháng đầu năm 2026 khép lại với nhiều tín hiệu tích cực của nền kinh tế. Đằng sau những con số tăng trưởng là yêu cầu nhìn lại hiệu quả thực thi các quyết sách và nhận diện những động lực cần tiếp tục được khơi thông trong chặng đường còn lại của năm, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Lương cơ sở chính thức tăng hơn một tháng, kéo theo áp lực giá cả tăng theo. Trong bối cảnh đó, Chính phủ triển khai hàng loạt các chính sách giãn, hoãn, miễn giảm thuế phí nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô.