
Tập đoàn tư nhân Blackstone của Mỹ vừa công bố sẽ mua lại chuỗi khách sạn Hilton với giá 26 tỷ USD.
Thỏa thuận này được coi là vụ mua lại lớn nhất của Blackstone kể từ khi tập đoàn này mua lại Equity Office Properties Trust vào tháng 2 vừa qua. Blackstone cho biết, vụ mua bán này sẽ được thanh toán bằng tiền mặt.
“Thỏa thuận này sẽ giúp đẩy mạnh sự phát triển của ngành công nghiệp khách sạn cao cấp trên thế giới”, Giám đốc điều hành Jonathan Gray của Blackstone cho biết.
Hiện Hilton đang là một trong những tập đoàn khách sạn hàng đầu thế giới, sở hữu hơn 2.800 khách sạn với 480.000 phòng tại 76 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Trong vài năm vừa qua, tập đoàn này đẩy mạnh hoạt động nhượng quyền thương mại và mua lại các công ty khác như tập đoàn khách sạn Promus. Giám đốc điều hành kiêm đồng Chủ tịch Hilton, ông Stephen F. Bollenbach nói: “Chúng tôi có nhiều cơ hội lớn đề phát triển ở Mỹ và khắp thế giới.”
Là tập đoàn tư nhất lớn nhất của Mỹ, Blackstone hiện quản lý tài sản lên tới 88,4 tỷ USD bao gồm bất động sản, cổ phiếu, quỹ đầu cơ, quỹ tương hỗ và các hoạt động đầu tư khác. Tính từ năm 2001 đến nay, tài sản của tập đoàn đã tăng thêm 14,1 trỷ USD. Tháng trước, Blackstone tiến hành IPO và thu về 4,1 tỷ USD.
Trong 3 năm qua, Blackstone cũng đã đầu tư gần 15 tỷ USD vào các công ty khách sạn.
Sau khi hoàn tất các thủ tục mua bán lại chuỗi khách sạn Hilton, Blackstone sẽ sở hữu, quản lý hoặc nhượng quyền thương mại đối với 3.700 khách sạn với khoảng 600.000 phòng.
Các khách sạn khác của Blackstone bao gồm La Quinta Inns and Suite, Boca Raton Resort and Club ở Florida và Boulders Resort and Spa ở Arizona. Tháng 4 vừa qua, Blackstone bán lại chuỗi khách sạn Extended Stay với giá 8 tỷ USD.
(Theo NYT)




Vào ngày thứ Sáu (28/8), Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh sẽ có bài phát biểu được thị trường tài chính toàn cầu dõi theo tại hội nghị thường niên của Fed ở Jackson Hole...
Tuần vừa rồi, nợ công của Mỹ đã lần đầu tiên vượt mốc 40 nghìn tỷ USD, đánh dấu một cột mốc đáng lo ngại trong lịch sử tài chính của nền kinh tế lớn nhất thế giới...
Theo dữ liệu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), tại một số nước, hơn 20% người từ 66 tuổi trở lên thuộc diện nghèo, trong khi ở những nước khác, tỷ lệ này chưa đến 5%...
Giá bitcoin tăng mạnh trở lại đang thu hút sự chú ý đối với ông Giancarlo Devasini, người giàu nhất Italy và là chủ tịch Tether, công ty phát hành đồng stablecoin USDT...
Quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang xuất hiện thêm nhiều điểm nóng, từ thuế quan, tình trạng dư thừa công suất sản xuất đến kiểm soát công nghệ và các biện pháp trừng phạt liên quan đến Iran...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Việt Nam đang có tiềm năng lớn về trữ lượng dầu mỏ. Thậm chí, với những nguồn mỏ dầu khí đang cạn kiệt còn mở ra cơ hội lưu trữ carbon. Tận dụng tốt các nguồn mỏ này sẽ tạo ra CCS, Carbon Capture & Storage – một thị trường mới đầy tiềm năng, quy mô hàng chục tỷ USD.