
Có lẽ lượng hàng lớn đã rình để xả lúc tâm lý mạnh mẽ cao trào nhất khi hội nghị thượng đỉnh thành công. Bất ngờ đã diễn ra. Không ai lường được kết cục như vậy cả.
Thị trường ngày 28/2/2019:
Rất dễ đổ lỗi cho phiên lao dốc nặng hôm nay là do sự thất vọng về cuộc họp thượng đỉnh Mỹ - Triều không đạt kết quả. Tuy nhiên nếu nhìn từ góc độ này thì không lý giải được vì sao thị trường đã giảm ngay từ sáng.
Sức ép trên thị trường đã lớn ngay từ đầu phiên và các tay chơi lớn có lẽ chọn hôm nay là điểm bán ra quyết định nhân cuộc họp thượng đỉnh. Nếu kết quả tốt thì càng kích thích tâm lý bên mua và bán càng tiện. Chẳng qua kết quả cuộc họp kết thúc trong bất ngờ nên không có nhịp hồi nào cả.
Thị trường đứng trước rủi ro điều chỉnh không phải từ hôm nay. Thanh khoản lớn và giá dao động đi ngang từ hai ngày trước đã có dấu vết của lực xả, nhưng vì thị trường còn mạnh và cầu bắt đáy còn hào hứng nên diễn biến giá chưa xấu đi rõ. Thị trường tăng trên cơ sở có kỳ vọng phía trước thì khi mọi thứ rõ ràng, thường là hết động lực vì không còn câu chuyện nào để kể nữa. Kể cả trường hợp kết quả cuộc đàm phán diễn ra tốt đẹp thì khả năng tạo đỉnh vẫn có, chỉ là chậm hơn mà thôi.
Phiên hôm nay cũng thể hiện rõ nét phản ứng của số đông khi thị trường "có biến". Ai cũng nhìn thấy rủi ro rất lớn từ các trụ được kéo lên dữ dội những ngày qua, nhưng đa số hi vọng tiền đủ lớn và thông tin hỗ trợ đủ tốt để duy trì sức mua. Nhưng khi tâm lý dò đỉnh lan rộng thì chỉ cần thị trường xoay chiều, hiện tượng tranh bán sẽ xuất hiện.
Phiên giảm hôm nay quá mạnh và có sự cộng hưởng giữa tâm lý chung muốn vớt vát lợi nhuận cũng như tháo chạy ở các trụ. VIC, VNM, VHM bắt đáy mấy hôm nay đều chết. Cổ ngân hàng đa số thiệt hại nặng. Liên tiếp mấy phiên vừa rồi giá được kéo lên cuối ngày tạo cảm giác bắt đáy rất ổn. Hôm nay mọi nỗ lực đều không thành công cho thấy đã có sự ra hàng quyết liệt hơn, thay vì nâng cuối phiên để duy trì tâm lý qua đêm.
Một số cổ phiếu trụ bị bán dồn về cuối ngày và cũng có lực đỡ khá tốt. Lực đỡ lúc đóng cửa tin cậy hơn một chút vì khi đó cả thị trường đều đã giảm rất sâu, tổng lượng bán được dồn lại thay vì khớp luôn. Nói cách khác, chọn bắt đáy lúc đóng cửa là quyết định khác với nhịp lao dốc trong phiên vì ở đợt này có thể bao quát được tổng cung ở một thời điểm. Có khả năng thị trường sẽ phục hồi nhẹ vào ngày mai tùy vào các trụ có hồi nổi hay không.
Thị trường lúc này không có đồng thuận vì không còn điều gì hấp dẫn phía trước nữa, ít nhất là trong ngắn hạn 2 tuần tới. Đà tăng quá nhanh thì cũng có thể điều chỉnh sốc. Tuy nhiên khi những bất ổn tâm lý qua đi thì thị trường sẽ quay trở lại các yếu tố cơ bản vẫn không thay đổi gì nhiều. Vẫn giữ quan điểm nhịp điều chỉnh này là tích cực và khi cổ phiếu giảm đồng loạt do tác động từ mã lớn thì đó là cơ hội mua.
Giao dịch:
Chiến lược vẫn là Short ở những nhịp hồi. Cơ hội tốt là cú hồi lúc 11h lên trên 926 của VN30 nhưng vẫn hi vọng kết quả thượng đỉnh sẽ có thể tạo nhịp hồi tốt hơn rồi mới Short, thành ra lỡ nhịp. Cơ hội thứ hai là cú hồi lên 918, Short 914. Giữ vị thế qua đêm.
* "Blog chứng khoán" mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.
Nhà đầu tư cá nhân hôm nay mua ròng 1.086,4 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh 48,8 tỷ đồng.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 01/07/2026.
Mirae Asset đánh giá bộ ba cổ phiếu ngân hàng quốc doanh VCB, CTG, BID hưởng lợi kép từ việc loại trừ tiền gửi Kho bạc Nhà nước khỏi LDR và nới trần SFL theo Thông tư 25. BID và VCB cũng chiếm tỷ trọng cao trong rổ chỉ số dự kiến của FTSE.
Thị trường tiếp tục phân hóa trên nền thanh khoản thấp còn VNI thì “bập bênh” giữa các trụ. Hôm nay khi cổ phiếu ngân hàng suy yếu, nhóm Vin đã phục hồi kịp thời giữa sắc xanh cho chỉ số dù mức tăng không đáng kể.
MBS vừa đưa ra ước tính kết quả kinh doanh trong quý 2/2026, theo đó ước tính lợi nhuận toàn thị trường có thể đạt mức tăng trưởng 15% so với cùng kỳ trong bối cảnh vĩ mô đầy thách thức từ áp lực giá dầu và lạm phát tăng cao.
Ngày 22/6/2026, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị (metro) với tổng chiều dài khoảng 303,5 km và tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 1.315.256 tỷ đồng, đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành vào năm 2030.
Sàn giao dịch carbon trong nước chính thức được khai trương sáng ngày 29/6/2026 tại trụ sở Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam.