17:38 15/12/2022

Blog chứng khoán: Chờ tín hiệu của dòng tiền

iTrader

Thông tin được chờ đợi cuối cùng trong tháng 12 đã xuất hiện và tỷ giá trong nước diễn biến ngược khi tiếp tục xu hướng giảm. Điều này làm giảm sức ép tăng lãi suất trong nước. Nếu thị trường được cởi bỏ áp lực chờ đợi thì dòng tiền phải tăng lên...

VN30-Index tăng tốt nhờ cổ phiếu tài chính dù thanh khoản tiếp tục đi xuống.
VN30-Index tăng tốt nhờ cổ phiếu tài chính dù thanh khoản tiếp tục đi xuống.

Thông tin được chờ đợi cuối cùng trong tháng 12 đã xuất hiện và tỷ giá trong nước diễn biến ngược khi tiếp tục xu hướng giảm. Điều này làm giảm sức ép tăng lãi suất trong nước. Nếu thị trường được cởi bỏ áp lực chờ đợi thì dòng tiền phải tăng lên.

Hôm nay đáo hạn phái sinh nên giao dịch có phần kém tin cậy. Tuy nhiên nhóm cổ phiếu ngân hàng tăng khá mạnh, đặc biệt VPB có thanh khoản kỷ lục, giúp cả nhóm này giao dịch chiếm tới 32% giá trị HSX.

Đây chưa phải là tín hiệu của dòng tiền mạnh vào thị trường vì mới bó hẹp ở một nhóm cổ phiếu trong khi tổng thanh khoản không tăng được mà trái lại, tiếp tục tụt giảm xuống mức thấp mới. Ngay mai các quỹ tái cân bằng, thanh khoản có thể tăng mạnh, nhưng cũng vẫn là một tín hiệu nhiễu ở một thời điểm mang tính kỹ thuật. Vì vậy nên chờ đợi tín hiệu của dòng tiền tuần tới, khi thị trường giao dịch bình thường.

Hôm nay cổ phiếu nhìn chung vẫn phân hóa và chủ đạo là dao động hẹp. Thị trường có điểm nhấn giao dịch mạnh mẽ nhưng không tạo sức lan tỏa rộng. Vẫn chỉ có những cổ phiếu cụ thể tốt hơn phần còn lại, thậm chí đại đa số mã vẫn còn chưa quay lại được đỉnh cao ngắn hạn hồi đầu tháng 12. Thống kê nhanh ở HSX thì nhịp tăng trong tháng 11 có 260 cổ phiếu đạt biên lợi nhuận từ 20% trở lên, trong đó 100 mã tăng trên 50%. Tuy vậy trong số tăng trên 20% này mới có gần 60 mã điều chỉnh trở lại từ 10% trở lên. Nói chung mức độ điều chỉnh vẫn còn ít, đồng thời cũng có khoảng 20 mã vượt lên được đỉnh cao mới, chủ yếu thanh khoản kém.

Trạng thái giá phổ biến vẫn là lình xình sau khi đạt được một đỉnh cao ngắn hạn. Thanh khoản giảm trong giai đoạn này có thể là tích lũy, có thể là thiếu cầu. Quan điểm là nghiêng về trạng thái thiếu cầu nhiều hơn. Dao động hàng ngày dựa trên áp lực bán thấp ở một thời điểm là không bền. Mặc dù thị trường đã “sạch nước cản” về thông tin bất lợi mới – thậm chí khá nhiều tin hỗ trợ -  nhưng dòng tiền vẫn khó tăng lên thời điểm cuối năm, khi các nguồn tiền đều phải rút về.

Thị trường phái sinh hôm nay đáo hạn, tuy basis chặt nhưng cũng không có nhiều điểm vào đạt chuẩn, một phần vì biên độ giữa các mốc xác định trước là rộng. VN30 có một điểm cắt lên 1063.xx đầu phiên và hướng tới 1072.xx phù hợp với Long, nhưng điểm vượt 1072 thì không tới được 1080. Điểm vào Short ở nhịp rơi lúc 2h khi VN30 phản ứng với 1072.xx thì quá nhanh. Nói chung giao dịch hôm nay bị nhiễu.

Ngày mai thanh khoản dự kiến tăng nhưng dòng tiền trong nước sẽ yếu trong cả phiên trước khi tăng lên vào cuối ngày. Vì vậy phái sinh có thể bị ép trụ. Nên đứng ngoài.

VN30 chốt hôm nay tại 1068.08. Cản gần nhất ngày mai là 1072; 1079; 1087; 1093; 1104. Hỗ trợ 1062; 1057; 1049; 1040; 1032.

Cú sụt giảm do ép trụ lúc 2h diễn biến quá nhanh.
Cú sụt giảm do ép trụ lúc 2h diễn biến quá nhanh.

“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.