
Kiểu giao dịch lình xình biên độ hẹp, thanh khoản thấp, cứ nhú lên là bị chốt tuy không khiến danh mục thay đổi nhiều nhưng cũng dễ gây nản. Các vị thế ngắn hạn nên dỡ bỏ dần mà nghỉ ngơi.
VNI và VN30 hôm nay vẫn tăng cuối phiên, nhưng là nhờ kéo trụ lộ liễu. Đợt đầu cơ ngắn hạn này trông đợi cổ phiếu trụ giữ nhịp chỉ số để các mã khác có dư địa tăng tốt hơn, nhưng tình thế này lại ngược lại.
Hiện tượng phân hóa giá khiến các vị thế có hiệu quả hay không rất khó nói ở bình diện chung. Hầu hết mức lợi nhuận rất nhỏ. Trong 3 phiên trở lại đây thì xác suất lỗ nhiều hơn là lãi. Đó không phải là trạng thái nên có trong một nhịp tăng ngắn hạn với dòng tiền quá nhỏ như lúc này. Chỉ cần 1-2 phiên giảm với biên độ lớn là vị thế đảo ngược ngay. Vì thế tốt nhất nên nghỉ.
Nhóm ngân hàng vẫn tương đối an toàn trong ngắn hạn, nhưng dư địa tăng có lẽ không còn nhiều. Lợi nhuận 5-7% cũng không tệ trong thời buổi này. Hôm nay nếu không có cổ phiếu ngân hàng đỡ, VNI chắc chắn đỏ và có thể thúc đẩy áp lực bán nhiều hơn. Tiền vào cổ phiếu ngân hàng cũng không ổn định, đợt tăng này có giao dịch kém, chủ yếu là hàng được găm lại. Nhưng cổ phiếu ngân hàng nổi tiếng là trôi nổi nhiều, đến lúc bị chốt thì khó đỡ với lượng tiền hiện có.
Tổng thể thị trường chưa có gì là xấu, ngay cả khi “xanh vỏ đỏ lòng”. Biên độ dao động hẹp nghĩa là sức ép chưa thật sự trội về phía nào, dù là bán hay mua. Điểm dở là kỳ nghỉ Tết dài chắn ngang nên tâm lý sẽ khó hưng phấn được. Thanh khoản đang giảm trở lại và càng gần Tết khả năng còn thấp nữa. Trạng thái đi ngang hẹp là kịch bản khả dĩ nhất những ngày tới. Trừ các vị thế dài hạn, còn ngắn hạn nên nghỉ. Giao dịch luẩn quẩn mãi dễ sai lầm mà cơ hội cũng không rõ ràng.
Thị trường phái sinh hôm nay cũng chán, không có setup rõ ràng nào. Nhịp giảm buổi chiều vẫn có cổ phiếu ngân hàng nâng đỡ trong khi basis F1 chiết khấu, rất khó để Short. Hôm nay chờ đợi một đợt ép trụ hay nâng trụ nào đó, nhưng không có thay đổi, dù các bước giá đều khá mỏng. Có lẽ các tay chơi phái sinh cũng nghỉ ngơi rồi, thanh khoản F1 giảm tới 20% so với phiên trước.
Những ngày cuối năm có kỳ nghỉ dài chắn ngang nên khả năng cao sẽ có một đợt Short phòng vệ cho vị thế cổ phiếu. Tuy nhiên sẽ khó Short ăn theo vì basis đã chiết khấu rồi và phòng vệ thì không giống như đầu cơ, là khóa vị thế với cơ sở. Do đó nếu trong Tết thị trường quốc tế ổn định thì ra Tết khả năng chứng khoán trong nước sẽ êm và các vị thế này sẽ được dỡ bỏ. Vì vậy cơ hội nếu có thì là Long để tận dụng lực cầu đóng vị thế này.
Những ngày tới phái sinh có thể vẫn nhì nhằng khó chịu cùng với cơ sở. Trading khó khăn, tốt nhất nên nghỉ. Giao dịch quanh năm thì cũng cần có khoảng thư giãn để xạc lại năng lượng. Khi đã đứng ngoài thì thị trường lên xuống chỉ là biểu diễn, không cần phải phập phồng hàng ngày làm gì. Cứ tưởng tượng đầu tư như ra biển đánh cá, không căng buồm ra khơi thì cá vẫn còn đó, câu chuyện không phải là sợ hết cá, mà là lựa lúc nào thuận lợi nhất mà buông lưới. Quan trọng là còn sức còn lưới, còn mồi mà đi hay không.
VN30 chốt hôm nay tại 1061.14. Cản gần nhất ngày mai là 1066; 1072; 1082; 1089. Hỗ trợ 1057; 1051; 1043; 1035; 1027.
“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.




Thị trường cuối tuần qua đón nhận số liệu vĩ mô quý 2/2026 với mức tăng trưởng GDP rất ấn tượng 8,39%, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cũng quay đầu giảm so với tháng 5, lượng vốn FDI giải ngân cao… Tuy nhiên phản ứng của giới đầu tư lại khá thất vọng.
Trên toàn thị trường, giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân đạt 14.240 tỷ đồng/phiên, giảm 4,11% so với tuần trước và thấp hơn 8,17% so với trung bình 5 tuần. Đây là vùng thanh khoản thấp nhất kể từ tháng 1/2025, cho thấy dòng tiền vẫn duy trì trạng thái thận trọng.
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Khối ngoại vẫn có góc nhìn tiêu cực về thị trường chứng khoán Việt Nam, hôm nay bán ròng thêm 780,4 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 811 tỷ đồng.
Nhiều công ty chứng khoán đầu ngành đang giao dịch dưới mức P/B bình quân lịch sử, mở ra dư địa tăng giá khi giá trị giao dịch duy trì ở mức cao và tiến trình nâng hạng thị trường diễn ra thuận lợi.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Tăng trưởng kinh tế 8,18%, chưa đạt mục tiêu đề ra là 9,7%. Có 25/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu. Cơ cấu thương mại còn nhiều rủi ro. Xuất khẩu tăng cao nhưng nhập khẩu tăng nhanh hơn… Đó là những thách thức được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong đề cập tại Họp báo Chính phủ thường kỳ vừa diễn ra tại Hà Nội.