
Ngân hàng giao dịch mạnh hôm nay đã đẩy dòng tiền chung tăng lên. Thị trường vẫn đang đứng ngay trong vùng đáy cũ và chưa có thêm tín hiệu xấu.
Thị trường ngày 16/11/2018:
Một phiên tăng cuối tuần đủ để duy trì hi vọng và cải thiện tâm lý lúc này. Ít nhất thì vùng hỗ trợ vẫn đang phát huy tác dụng và chưa thấy các yếu tố dẫn đến kịch bản xấu. Nếu thị trường trụ được tuần tới thì sẽ tích cực rõ hơn.
Hôm nay ngân hàng, dầu khí sôi động trở lại, nhất là ngân hàng. Bắt đáy ở nhóm này khá tốt, tạo cảm giác tiền đang canh giá rẻ. Một số mã ngân hàng đã giảm rất mạnh và hôm nay quay đầu kịch trần.
Tuy nhiên trừ ngân hàng thì cũng không thấy nhóm nào khá hơn, kể cả dầu khí. Bản thân ngân hàng cũng chỉ mới tăng dưới dạng phản ứng thông thường. Chưa qua T3 ở những mã này thì chưa nói trước được điều gì. Số còn lại khi giá tăng thì thanh khoản lập tức giảm mạnh và bán lại xuất hiện ép dần xuống.
Dòng tiền vẫn nhỏ và vẫn mua từ tốn, từ chối các nhịp tăng, không bị cuốn vào diễn biến giá có phần bốc đồng. Vốn nội tăng lên 2,8k tỷ, cao nhất trong vòng 2 tuần. Tiền chạy nhiều vào ngân hàng nhưng đó vẫn là tín hiệu tốt. Thanh khoản chủ yếu được tạo ra trong nhịp giảm thay vì nhịp tăng.
Điểm tích cực là thị trường không lịm đi mà vẫn xen kẽ các nhịp tăng khá mạnh để duy trì tâm lý hi vọng. Thị trường loanh quanh vùng đáy cũ, khi nhấp nhổm tăng lên mạnh trông rất giống với diễn biến tạo đáy đi lên. Tiền đang chờ sẽ nhảy vào ngay, nhất là khi có hiệu ứng từ nhóm ngân hàng vốn là nhóm dẫn dắt đã rơi khá mạnh. Hệ số tăng/giảm phiên này cũng tốt lên nhiều, thị trường phân hóa mạnh hơn.
Nói tóm lại vùng đáy cũ vẫn đang có tác dụng hỗ trợ tốt và thị trường đang đi ngang phân hóa tại đây. Một số cổ phiếu đang có nhiều hơn dấu hiệu tạo đáy ngắn hạn, hoặc ít nhất là nếu giảm thêm cũng không nhiều. Vì vậy có thể tích lũy dần tùy theo mã.
Trong kịch bản đẹp, thị trường tiếp tục đi ngang với thanh khoản trung bình và kéo dài thêm thời gian, đồng thời không có phản ứng sốc với diễn biến xấu bên ngoài.
Giao dịch:
VN30 tiếp tục phản ứng tốt ở vùng hỗ trợ và chiến lược vẫn là Long, nhưng diễn biến chưa đủ mạnh. Lúc 10h50 VN30 xuyên thủng hỗ trợ 865 sau đó vòng lại lên trên mốc này. Basis lại dương gần 4 điểm, phải Long 869, cắt lỗ nếu VN30 thủng 864. Cover 872.4 khi VN30 quay lại đỉnh cao quanh 873 đầu giờ sáng.
Buổi chiều VN30 đi ngang quanh 872 và nâng đáy dần. Setup không đủ điều kiện nhưng lại Long tiếp 871.8 là sai lầm, cắt lỗ 870. Đáng lẽ nên canh Short vì VN30 bị chặn ở 875 và hợp đồng nhảy lên 874.
* "Blog chứng khoán" mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.
Sự phục hồi mạnh của VIC và VHM đang giúp VN-Index điều chỉnh rất nhẹ trong phiên sáng nay. Tuy nhiên cổ phiếu đang thể hiện bức tranh khác khi tới trên 56% các mã có giao dịch của chỉ số đã lao dốc quá 1% giá trị, trong đó gần 130 mã giảm quá 2%.
Ngoài khả năng hưởng lợi từ nền lãi suất cao, lượng tiền mặt dồi dào còn tạo điều kiện để doanh nghiệp nắm bắt các cơ hội tăng trưởng trong tương lai.
Trong phiên giao dịch ngày 22/7, tỷ giá đồng yên Nhật Bản so với đồng USD giảm xuống mức đáy mới của 40 năm qua. Sức ép mất giá đối với yên tăng thêm khi chiến lược kinh tế mới của Thủ tướng Sanae Takaichi khiến nhà đầu tư lo ngại về sức khỏe nền tài khóa của Nhật Bản...
Trong tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẽ định hình lại cơ sở pháp lý cho chính sách thuế quan của ông và đẩy mạnh đàm phán với các đối tác thương mại ở Bắc Mỹ...
Ngày 22/7, theo giờ Luân Đôn, Vương Quốc Anh, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch HĐQT Vietjet, Phó Chủ tịch Thường trực HDBank cùng đoàn công tác đã thăm Sàn giao dịch Chứng khoán Luân Đôn (London Stock Exchange - LSE), trung tâm tài chính lâu đời và uy tín hàng đầu thế giới.
Theo thống kê mới nhất từ Bộ Tài chính, hiện cả nước có 859.048 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 97%. Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế này, nhưng trong quá trình thực thi vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần sớm được tháo gỡ.
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.